Thầy thuốc trẻ Đắk Lắk tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng

Thời gian qua, cùng với màu áo xanh tình nguyện, màu áo blu trắng của các bác sĩ trẻ tình nguyện đã trở nên gần gũi và ấm áp đối với người dân, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi được thăm khám và hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe tại bàn khám, ông Y Juôn Niê (ama H’Bluin) ở buôn Ea Nur, thị trấn Pơng Drang, huyện Krông Buk tiếp tục được hướng dẫn đến quầy nhận thuốc miễn phí.

Ông Y Juôn cho biết lâu nay vẫn hay mệt mỏi nhưng thấy cũng không ảnh hưởng nhiều nên không đi khám. Nhân dịp có đoàn bác sĩ tình nguyện về thăm khám tại địa phương nên ông đi kiểm tra và được tư vấn cụ thể về tình trạng sức khỏe của bản thân. Ông luôn cảm thấy các bác sĩ tình nguyện khám rất nghiêm túc, nhiệt tình và các loại thuốc được kê cũng khá đầy đủ với các bệnh lý thông thường.

5 năm qua, Hội Thầy thuốc trẻ Đắk Lắk đã tổ chức 120 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số

Các thầy thuốc trẻ luôn nhiệt tình, trách nhiệm trong quá trình thăm khám cho người dân

"Tổ chức thăm khám sức khỏe như thế này cho người dân thì rất tốt, khi có các chương trình như thế này thì người dân có sức khỏe không tốt được đến thăm khám tận xã, người dân được chăm sóc sức khỏe, đảm bảo khỏe mạnh thì mọi người đều vui tươi, phấn khởi và có tinh thần tích cực", ông Y Juôn nói.

Hoạt động khám chữa bệnh cho người dân tại thị trấn Pơng Drang thuộc chương trình tình nguyện do Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk phối hợp Tỉnh Đoàn triển khai, với gần 20 y, bác sĩ tình nguyện tham gia. Trong một buổi sáng, đã có gần 500 lượt người dân được thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí. Một số bệnh nhân có biểu hiện bệnh nặng thì được các bác sĩ tư vấn đi thăm khám tại các cơ sở y tế tuyến trên.

Tham gia chương trình, bác sĩ H Luốc Niê, đang công tác tại Trung tâm y tế huyện Krông Buk chia sẻ: "Rất vui và vinh dự được đồng hành cùng đoàn tham gia chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tổ chức chương trình như thế này thì ngoài ý nghĩa trực tiếp thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thì còn giúp cho đội ngũ y bác sĩ của trung tâm y tế trao đổi, học hỏi cũng như nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của mỗi người".

Cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trong các đợt khám

Với 16 chi hội trực thuộc, gần 1.000 hội viên là các y bác sĩ trẻ, thời gian qua, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, trực tiếp thăm khám sức khỏe cho nhân dân. Các chương trình như “Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng”; “Xuân tình nguyện vui tết Nguyên Đán cùng người nghèo”, chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, “Tháng Thanh niên”… được các hội viên nhiệt tình tham gia.

Trong 5 năm qua, Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức 120 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 86.000 lượt người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số với số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Trong các chuyến đi, Hội còn phối hợp với các nhà tài trợ tặng 2.400 phần quà là nhu yếu phẩm, quần áo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng hàng trăm suất học bổng, độ dùng học tập, xe đạp cho học sinh nghèo, mồ côi, học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học tốt. Tổ chức tập huấn các phương pháp sơ cấp cứu cho hàng nghìn giáo viên các trường mầm non, tiểu học; tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống dịch bệnh cho hàng nghìn học sinh, sinh viên…

Hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ góp phần làm phong phú, đa dạng các đội hình tình nguyện vì an sinh xã hội tại Đắk Lắk

Anh Y Lê Pas Tơr, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết, hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ đã góp phần làm phong phú, đa dạng thêm các đội hình tình nguyện vì an sinh xã hội, cổ vũ tinh thần sống đẹp vì cộng đồng trong đoàn viên thanh niên Đắk Lắk.

"Các anh chị thầy thuốc trẻ đã phát huy cao tinh thần tình nguyện vì cuộc sống, vì cộng đồng và phát huy được năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của mình để tham gia vào các phong trào chung của tuổi trẻ tỉnh nhà, góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng biên giới", anh Y Lê Pas Tơr cho biết.

Theo bác sĩ Phan Thành Trinh, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Đắk Lắk, với khẩu hiệu hành động “Thầy thuốc trẻ Đắk Lắk làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, các hội viên luôn tích cực tham gia các hoạt động để tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, qua đó phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn.

"Hội Thầy thuốc trẻ tiếp tục phát động phong trào Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, mỗi hội viên sẽ phát huy được tinh thần xung kích của mình tại mỗi địa phương, khu vực và phục vụ vì an sinh xã hội", bác sĩ Phan Thành Trinh chia sẻ.

Không ngại khó, ngại khổ, đội ngũ Thầy thuốc trẻ Đắk Lắk đã xung kích tình nguyện đến các buôn làng vùng sâu vùng xa để khám, chữa bệnh cho bà con nhân dân. Những chuyến đi không chỉ giúp họ rèn luyện y đức, nâng cao y tài mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, phát huy sức trẻ, cống hiến vì sức khỏe cộng đồng.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thay-thuoc-tre-dak-lak-tinh-nguyen-vi-suc-khoe-cong-dong-post1079021.vov