Thắt chặt tình quân dân

ĐBP - Đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất đầu tháng 8 gây thiệt hại nặng nề cho nhiều xã trên địa bàn tỉnh. Ngay sau mưa lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động hơn 1.600 cán bộ, chiến sĩ cùng dân quân tự vệ, bộ đội biên phòng khẩn trương tới địa bàn thiệt hại, hỗ trợ di dời, dựng lại nhà ở, ổn định đời sống người dân. Vào thời điểm gian khó, tới những địa bàn chịu thiệt hại thiên tai hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả luôn là bộ đội, công an, lực lượng vũ trang. Các anh trở thành điểm tựa của nhân dân các dân tộc nơi vùng cao, biên giới.

Mưa lũ đầu tháng 8 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản ở các xã Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Na Son, Pu Nhi, Tuần Giáo, Na Sang, Sín Thầu... Riêng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung lũ quét toàn bộ nhà ở của 17 hộ dân; may mắn người dân trong bản với sự vận động, hỗ trợ của Trưởng bản Mùa A Thi đã di chuyển đến nơi an toàn ngay trong đêm. Tài sản, nhà ở, vật nuôi, cây trồng của bà con bị mưa lũ cuốn trôi, đổ sập. Tuyến đường tới các bản có nhiều điểm bị sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ô tô, xe máy không thể lưu thông. Trong hoàn cảnh đó, 1 tấn hàng gồm nước sạch, mì tôm, lương khô được máy bay thả dù xuống điểm bản Háng Pu Xi. Lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu được máy bay tập kết tại sân vận động xã Na Son từ đó chuyển tới bản xa, khó tiếp cận. Từ điểm tập kết, gạo, nước sạch, quần áo, mắm muối... được bộ đội, dân quân đi bộ gùi hàng tiếp tế tới địa bàn bị cô lập.

Không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, nơi nào khó có bộ đội. Thiên tai, mưa lũ xảy ra, cả hệ thống chính trị vào cuộc hỗ trợ người dân vùng bị thiệt hại. Song lực lượng trực tiếp tới địa bàn mưa lũ, tìm người bị nạn, di dời người dân, dựng lại nhà ở trông cậy chủ yếu vào bộ đội. Và trong mắt người dân, những người lính áo xanh tạo cho họ sự yên tâm, tin tưởng chung tay khôi phục cuộc sống sau thiên tai. Không chỉ thời điểm thiên tai, lũ quét, các đơn vị lực lượng vũ trang đã triển khai, nhân rộng mô hình sản xuất, chăn nuôi dựa trên tiềm năng, thế mạnh từng địa bàn. Đóng quân tại địa bàn vùng cao, biên giới, chứng kiến sự loay hoay của bà con không biết nuôi con gì, trồng cây gì để thoát nghèo, các đơn vị bộ đội, lực lượng vũ trang làm mô hình điểm ngay tại đơn vị. Người dân trực tiếp tham quan, chứng kiến kết quả việc chăn nuôi, trồng trọt là cơ sở để bộ đội triển khai, nhân rộng mô hình, giúp các hộ dân ổn định đời sống từng bước nâng cao thu nhập.

Mỗi đơn vị một cách làm, đa dạng và hiệu quả. Cán bộ, chiến sĩ từ Trung đoàn 741, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 (xã Na Son), Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 (xã Mường Nhé) đến bộ đội biên phòng, dân quân các xã hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển sản xuất, xóa đói nghèo. Hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào, năm 2025, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 phối hợp với Trung đoàn 741 hỗ trợ làm 60 ngôi nhà cho hộ dân thuộc các xã: Sín Thầu, Nậm Kè, Mường Toong. Công tác an sinh xã hội trở thành việc làm thường xuyên, gắn chặt với nhiệm vụ quốc phòng của đơn vị, thể hiện rõ qua các mô hình cụ thể, thiết thực. Chương trình “Nồi cháo tình nghĩa” được Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 duy trì thực hiện vào cuối tuần, hỗ trợ cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo điều trị tại Trung tâm Y tế Mường Nhé. Đơn vị phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận đỡ đầu 8 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong đó nuôi dưỡng 3 em ngay tại doanh trại.

Cán bộ Đồn Biên phòng A Pa Chải thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền, vận động người dân bản A Pa Chải thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ảnh: Phạm Trung

Cán bộ Đồn Biên phòng A Pa Chải thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền, vận động người dân bản A Pa Chải thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ảnh: Phạm Trung

Đóng quân địa bàn biên giới, các đồn biên phòng thực hiện nhiều dự án, chương trình hỗ trợ, đồng hành với đồng bào khó khăn. Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được lực lượng bộ đội biên phòng triển khai thực hiện nhiều năm qua, mang lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực. Mô hình “Hũ gạo chiến sĩ” khởi nguồn từ Đồn biên phòng Leng Su Sìn dần lan tỏa, trở thành việc làm thường xuyên trong lực lượng bộ đội biên phòng. Mỗi bát gạo nhỏ chắt chiu từ bữa cơm chiến sĩ góp vào hũ gạo chung dành trao tặng hộ nghèo, học sinh khó khăn nơi biên giới.

Với đơn vị mang tính chất bộ đội làm kinh tế như Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 không chỉ cấp cây giống, con giống mà từ nguồn quỹ đơn vị và công sức bộ đội đã triển khai, nhân rộng nhiều dự án trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Rà soát toàn bộ hộ nghèo, cận nghèo địa bàn đóng quân, đơn vị triển khai các mô hình kinh tế phù hợp, tuyên truyền, vận động, khuyến khích bà con áp dụng ngay tại gia đình. Hỗ trợ người dân theo hướng cầm tay chỉ việc, làm trước để bà con quan sát, học hỏi làm theo là cách đơn vị thực hiện.

Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà phục vụ. Mỗi đơn vị lực lượng vũ trang đều có cách làm, mô hình cụ thể trong việc đồng hành với nhân dân vùng cao, biên giới thực hiện mục tiêu đảm bảo quốc phòng - an ninh, xóa nhà dột nát, đẩy lùi đói nghèo. Thấy bộ đội, bà con yên tâm. Bộ đội làm, bà con làm theo. Bộ đội trở thành chỗ dựa tinh thần, chỗ dựa vật chất để người dân khắc phục hậu quả thiên tai, vượt khó vươn lên.r

Hà Anh

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/quoc-phong/that-chat-tinh-quan-dan-4446