Thắp sáng niềm tin từ lớp học xóa mù chữ
Trong hành trình xây dựng xã hội học tập, công tác xóa mù chữ (XMC) tại xã Ca Thành không đơn thuần là nhiệm vụ giáo dục mà đã trở thành phong trào mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao dân trí, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội và vun đắp niềm tin của người dân.
Kiên trì đưa con chữ đến với người dân vùng cao
Ca Thành là xã đặc biệt khó khăn, dân cư phân bố rải rác và phân tán, điều kiện đi lại không thuận lợi. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên trước đây việc học tập chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều người do hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ học sớm hoặc chưa từng được đến trường. Tình trạng mù chữ, tái mù chữ còn tồn tại ở một số xóm vùng sâu, vùng xa, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiếp cận thông tin, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống.
Qua rà soát, năm 2025, toàn xã có 520 người trong độ tuổi từ 15 - 60 mù chữ, chiếm tỷ lệ 16,19%. Con số ấy cho thấy công tác XMC vẫn còn nhiều gian nan, đòi hỏi sự vào cuộc bền bỉ của cả hệ thống chính trị và ngành giáo dục địa phương. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng ngành giáo dục đã tích cực rà soát đối tượng mù chữ, vận động người dân tham gia các lớp học cộng đồng.
Những lớp học đặc biệt được mở ra vào buổi tối các ngày trong tuần hoặc sau giờ lao động để phù hợp với điều kiện sinh hoạt của bà con. Sau một ngày lao động vất vả, các học viên vẫn tranh thủ đến lớp để học đánh vần, tập viết từng con chữ. Không khí lớp học đôi khi còn ngượng nghịu bởi nhiều người lần đầu tiên cầm bút, nhưng sự kiên trì và quyết tâm đã giúp họ từng bước vượt qua mặc cảm. Từ đầu năm đến nay, xã Ca Thành tổ chức 6 lớp XMC với 92 học viên tham gia. Những lớp học ấy không chỉ đơn thuần dạy đọc, dạy viết mà còn trở thành nơi tiếp thêm niềm tin cho người dân vùng cao.
Cô giáo Lương Thị Hà, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Yên Lạc, trực tiếp tham gia giảng dạy lớp XMC xóm Lũng Súng chia sẻ: Các học viên trong lớp đa phần lớn tuổi, tiếp thu chậm hơn trẻ em nên giáo viên phải thật sự kiên trì. Có người cầm bút còn chưa quen, phải tập viết đi viết lại rất nhiều lần nhưng điều đáng quý là bà con rất chăm chỉ, không ngại khó, ngại khổ để học chữ. Không chỉ dạy đọc, dạy viết, chúng tôi còn lồng ghép tuyên truyền kiến thức về chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư cho bà con. Qua đó, giúp người dân từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao hiệu quả lao động sản xuất.
Điều đáng quý ở các lớp học XMC không nằm ở những con số thống kê, mà ở sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Từ chỗ e ngại, tự ti vì không biết chữ, nhiều học viên đã mạnh dạn giao tiếp, chủ động tiếp cận thông tin, biết tính toán chi tiêu và hỗ trợ con cháu học tập.
Ông Hoàng Thông Cua, học viên lớn tuổi nhất lớp XMC xóm Tàn Pà chia sẻ: Ngày trước không biết chữ nên đi đâu cũng phải nhờ người khác đọc giấy tờ giúp. Bây giờ biết viết tên mình, biết đọc chữ rồi tôi thấy vui lắm. Tôi còn có thể xem hướng dẫn chăn nuôi trên điện thoại để học hỏi thêm.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của giáo viên, các học viên miệt mài luyện từng con chữ.
Thắp sáng tri thức, đổi thay đời sống
Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác XMC tại Ca Thành ngày càng đạt nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều người dân sau khi biết đọc, biết viết đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chủ động tiếp cận thông tin và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Không chỉ giúp người dân biết chữ, các lớp học còn góp phần thay đổi nhận thức về vai trò của việc học. Nhiều gia đình trước đây chưa thực sự quan tâm đến việc học của con em nay đã chủ động tạo điều kiện cho trẻ đến trường đầy đủ. Hình ảnh cha mẹ học chữ vào buổi tối cũng trở thành động lực để con cháu thêm cố gắng học tập.
Cùng với công tác XMC, xã còn chú trọng duy trì phổ cập giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, nâng cao chất lượng dạy và học. Nhiều năm qua, phong trào xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh với sự chung tay của người dân, các tổ chức và nhà hảo tâm nhằm hỗ trợ học sinh khó khăn, cải thiện điều kiện học tập cho các điểm trường vùng cao.
Nhờ sự nỗ lực đó, năm 2025, xã Ca Thành duy trì đạt chuẩn XMC mức độ 2. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong điều kiện địa bàn còn nhiều khó khăn, dân cư phân tán và trình độ dân trí không đồng đều.
Phó Chủ tịch UBND xã Ca Thành Hà Đức Khiếu cho biết: Xã luôn xác định công tác XMC là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao dân trí, góp phần giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, duy trì hiệu quả các lớp học XMC, đồng thời huy động sự vào cuộc của các đoàn thể và cộng đồng để giúp người dân có thêm điều kiện học tập.
Giữa núi rừng bình yên, những lớp học XMC vẫn sáng đèn. Tiếng đánh vần còn chậm, nét chữ còn vụng về, nhưng phía sau đó là nghị lực đáng trân trọng của những người chưa bao giờ từ bỏ ước mơ được học. Từ những lớp học ấy, con chữ đang từng ngày mở ra cơ hội đổi thay cuộc sống, thắp lên niềm tin và gieo mầm tri thức để Ca Thành từng bước phát triển bền vững.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/thap-sang-niem-tin-tu-lop-hoc-xoa-mu-chu-3188810.html











