Thắp lửa tinh thần đoàn kết
Gần 30 năm đồng hành, sát cánh cùng đảng viên và nhân dân thôn Lẹm, xã Kháng Nhật (Sơn Dương) cũng là chừng đó thời gian Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vũ Hữu Minh luôn bền bỉ, miệt mài làm 'cầu nối' ý Đảng, lòng dân. Ông được ví là người 'thắp lửa' tinh thần đoàn kết và khí thế xây dựng nông thôn mới, góp phần đổi thay diện mạo ở thôn đặc biệt khó khăn này.
Nửa đời tận tụy việc thôn
Năm nay 60 tuổi, nhưng ông Vũ Hữu Minh đã có ngót 30 năm gắn bó với trọng trách “cán bộ” của thôn Lẹm, trong đó có 8 năm kiêm nhiệm bí thư chi bộ, trưởng thôn. Ông Minh chia sẻ, quê ông ở xã Văn Phú (Sơn Dương). Năm 1991, ông cùng vợ lên thôn Lẹm làm thuê mót vét quặng. Những năm 2000, xí nghiệp thiếc dừng hoạt động, những hộ dân có tiền cũng rời đi, thôn Lẹm chỉ còn lại bãi hoang tàn, trơ trọi đá cùng những người dân nghèo, trong đó có gia đình ông. Ông Minh được bầu làm trưởng thôn Lẹm từ đó.

Ông Vũ Hữu Minh.
Thôn Lẹm có hơn 60 hộ dân với hơn 230 nhân khẩu. Là thôn nghèo nhất, khó nhất của xã Kháng Nhật. Các tuyến đường trong thôn chủ yếu là đường mòn, xe cộ hỏng hóc liên tục. Những năm 2014, 2015 số hộ nghèo trong thôn chiếm gần 50%, còn lại thuộc hộ cận nghèo. Đau đáu, trăn trở về những khó khăn, ông Minh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo những bãi đất bạc màu phát triển kinh tế rừng; xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là các tuyến đường giao thông.
Đến năm 2017, ông Minh tiếp tục được nhân dân và đảng viên trong chi bộ tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, trưởng thôn từ đó đến nay.
Ông Minh trải lòng: “Bác Hồ đã từng căn dặn “Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân”. Bởi vậy, tôi xác định muốn làm tốt được mọi việc, trước hết phải đoàn kết và phải phát huy sức dân. Đoàn kết trước hết trong cấp ủy chi bộ, trong cán bộ, đảng viên và đoàn kết trong toàn dân. Trước mọi việc, anh em cấp ủy, cán bộ thôn đều bàn bạc, thống nhất kỹ lưỡng sau đó đưa ra xin ý kiến nhân dân. Chỗ nào người dân còn vướng mắc, chưa hiểu thì cán bộ thôn giải thích, tuyên truyền để dân hiểu; cán bộ cũng phải làm gương để dân tin và làm theo”.
Có những việc khó, họp dân chưa đủ, ông Minh thông qua các hội đoàn thể nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của người dân để kịp thời tháo gỡ. Gần 30 năm qua, ông Minh không thể nhớ hết những tháng ngày ông cùng các cán bộ thôn ròng rã đi từ nhà này đến nhà khác để tuyên truyền, vận động nhân dân. Không chỉ là người lãnh đạo, chỉ đạo, ông Minh còn xắn tay áo làm cùng bà con. Ở đâu san nền, đổ đường, giải phóng mặt bằng… đều có bóng dáng ông vào cuộc. Bởi vậy, những việc lớn, việc khó như kéo đường điện, bê tông hóa đường giao thông… đều được người dân đồng thuận ủng hộ.
Đến nay, số hộ nghèo của thôn giảm còn 12 hộ, chiếm 19,04%; tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa chiếm hơn 95%. Thôn còn được biết đến là điển hình trong phong trào hiến đất, bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn...

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lẹm Vũ Hữu Minh thăm mô hình kinh tế của người dân trong thôn.
Dựa vào Dân chăm lo cho Dân
Bài học dựa vào dân, khơi dậy sức dân để chăm lo cho nhân dân đã được Bí thư Chi bộ Vũ Hữu Minh vận dụng hiệu quả. Đến bây giờ, người dân thôn Lẹm vẫn chưa quên hình ảnh người đàn ông có dáng hình thư sinh, nước da ngăm rắn rỏi với bước chân thoăn thoắt cùng chiếc xe máy cà tàng ngày nào cũng tất bật xuống xã, lên tỉnh hoàn thiện hồ sơ xin cấp điện. Thời điểm đó, nhân dân thôn Lẹm sử dụng nhờ điện của xí nghiệp mỏ thiếc Sơn Dương, giá thành cao, đặc biệt là đường dây trần. Thấy việc dùng điện nhờ nguy hiểm đến tính mạng người dân, ông Minh quyết định xin kéo điện lưới về thôn. Khi bàn việc này, được nhân dân đồng tình ủng hộ.
Tuy nhiên, việc hoàn thiện hồ sơ không hề dễ, kinh phí lớn. Ông Minh một mặt hết xuống xã, lên tỉnh gõ từng phòng, ban hoàn thiện hồ sơ xin cấp điện, mặt khác, ông đến từng nhà dân vận động đóng góp kinh phí mắc điện. Đường điện dài, dân còn nghèo, tiền đóng không đủ, ông Minh lấy uy tín của mình đứng ra vay 30 triệu đồng mua cột, dây mắc điện cho nhân dân.
Hay câu chuyện vận động nhân dân hiến đất làm đường. Năm 2023, 2024 huyện Sơn Dương triển khai mở rộng 2 tuyến đường và xây dựng cầu trên đường thôn Lẹm với tổng chiều dài khoảng 4,4 km, liên quan đến hơn 10 hộ dân nằm dọc theo trục đường. Theo lời Bí thư Minh, khi có chủ trương mở đường, ông mất ăn, mất ngủ cả tháng trời, chỉ lo, đường mở rộng sẽ ăn sâu vào đất của dân khó có thể thực hiện.
Thế nhưng, chỉ sau 1 - 2 lần gặp gỡ các hộ nằm dọc trên trục đường, nói về lợi ích của con đường khi được mở rộng, ông Minh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của tất cả người dân. Hơn 10 hộ dân nằm dọc theo trục đường đã cùng đồng tâm ký vào bản giao ước sẵn sàng hiến đất. Trong 2 năm (2023 - 2024), người dân thôn Lẹm đã hiến gần 4.000 m2 đất, bê tông 2 tuyến đường, tổng chiều dài 4,4 km. Ngoài hiến đất làm đường, nhân dân thôn Lẹm còn hiến đất xây dựng cầu Bảy Hào bắc qua suối.
Ông Minh bảo, khi chưa có cây cầu, khu vực này một thời từng là nỗi ám ảnh của nửa số hộ dân trong thôn và trẻ em mỗi khi mùa mưa lũ về. Giờ cây cầu xây dựng cứng cáp, việc đi lại, giao thương buôn bán của bà con diễn ra thuận lợi, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.
Gia đình ông Dương Minh Hà, thôn Lẹm là một trong những hộ dân hiến đất xây dựng cầu Bảy Hào, chia sẻ: “Gia đình tôi đã tự nguyện hiến 600 m2 đất xây dựng cầu. Mình ủng hộ chủ trương của tỉnh cũng là làm lợi cho mình. Khi có đường, có cầu việc đi lại thuận lợi rồi thì nông sản của người dân tiêu thụ dễ dàng hơn nhiều”.
Câu chuyện dựa vào dân chăm lo cho dân của Bí thư Minh còn được nhắc nhiều lần qua các việc ông đã làm, như: vận động nhân dân xây dựng nhà văn hóa, lắp đặt đường điện thắp sáng đường quê, xóa nhà tạm… Với tinh thần trách nhiệm, Bí thư Vũ Hữu Minh đã song hành cùng đảng viên và nhân dân trong mọi hoạt động, đưa thôn Lẹm ngày càng “thay da, đổi thịt”. Những cống hiến, đóng góp của ông Vũ Hữu Minh đã được các cấp, ngành ghi nhận với nhiều giấy khen, bằng khen. Ông là 1 trong 95 Bí thư chi bộ tiêu biểu được tỉnh biểu dương trong đợt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng vừa qua.
Nói về Bí thư Vũ Hữu Minh, Bí thư Đảng ủy Kháng Nhật Trần Viết Hướng, tự hào: “Không chỉ người dân thôn Lẹm mà Ban Thường vụ Đảng ủy xã cũng đặt niềm tin tuyệt đối vào người cán bộ thôn gương mẫu, tận tụy này. Gần 30 năm gắn bó với vai trò cán bộ thôn, bằng năng lực, uy tín, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Minh đã và đang có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã Kháng Nhật nói chung, đặc biệt là thôn Lẹm nói riêng”.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/thap-lua-tinh-than-doan-ket-210976.html