Thành viên băng đảng Mexico học điều khiển drone FPV tại Ukraine

Một báo cáo cho thấy các băng đảng ma túy Mexico có thể đang cử người đến Ukraine để học hỏi kinh nghiệm thực chiến trong việc sử dụng drone FPV.

Theo TWZ, đây có thể là bước ngoặt giúp các tổ chức tội phạm Mexico rút ngắn đáng kể quá trình học hỏi và triển khai drone vũ trang trong các cuộc đụng độ nội địa.

Một quân nhân thuộc lực lượng Ukraine đang điều khiển drone FPV - Ảnh: Getty

Một quân nhân thuộc lực lượng Ukraine đang điều khiển drone FPV - Ảnh: Getty

Học thực chiến từ tiền tuyến Ukraine

Trang điều tra Intelligence Online (Pháp) tiết lộ các cơ quan tình báo tại Ukraine và Mexico đang phối hợp điều tra khả năng một số thành viên băng đảng Mexico đã gia nhập lực lượng quân đoàn quốc tế của Ukraine không nhằm mục đích chiến đấu, mà để thu thập kỹ năng sử dụng drone FPV như một loại vũ khí.

Một bản ghi nhớ được Trung tâm tình báo quốc gia Mexico (CNI) gửi cho Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã cảnh báo về hiện tượng một số công dân Mexico tình nguyện sang Ukraine nhưng có động cơ đáng ngờ. Cụ thể, những người này được cho là muốn tiếp cận công nghệ và kỹ thuật vận hành drone FPV, sau đó mang kiến thức này trở về ứng dụng trong các cuộc đối đầu giữa các băng đảng tại Mexico.

Thông tin cho thấy Cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) và SBU đã mở cuộc điều tra về một nhóm người nói tiếng Tây Ban Nha, hiện đang phục vụ tại các đơn vị thuộc quân đoàn quốc tế, bao gồm nhóm tác chiến bán bí mật Ethos đang hoạt động tại vùng Donbas và Kharkiv.

Intelligence Online cũng dẫn nguồn cho rằng một số thành viên của tổ chức vũ trang Colombia FARC có thể cũng đã gia nhập lực lượng Ukraine với mục đích tương tự.

Các quân nhân luyện tập điều khiển drone FPV - Video: Youtube

Lợi ích chiến thuật

Tại Ukraine, drone FPV (First Person View) đã trở thành công cụ chiến đấu hiệu quả và phổ biến trong chiến tranh hiện đại. Loại máy bay không người lái cỡ nhỏ này được điều khiển từ góc nhìn thứ nhất thông qua kính chuyên dụng, cho phép người vận hành kiểm soát trực tiếp như đang "ngồi trong buồng lái". Nhờ khả năng bay nhanh, linh hoạt và điều khiển chính xác, drone FPV có thể tấn công vào các mục tiêu đa dạng như phương tiện, công sự kiên cố và cả nhân lực đối phương.

Được trang bị camera độ phân giải cao và truyền hình ảnh thời gian thực về kính điều khiển, drone FPV cho phép người điều khiển thao tác chính xác trong môi trường phức tạp, kể cả những không gian hẹp. Khác với các loại drone điều khiển bằng tầm nhìn trực tiếp từ mặt đất (LOS – Line of Sight), FPV có thể bay xa hơn, linh hoạt hơn và thực hiện các động tác như lộn vòng, né vật cản hoặc bay xuyên cửa sổ. Trên chiến trường Ukraine, nhiều video cho thấy drone FPV có thể đánh trúng các điểm yếu của xe bọc thép hoặc lao thẳng vào mục tiêu được chỉ định, một kỹ thuật mà các tổ chức tội phạm có thể đang tìm cách học hỏi và sao chép.

Một chiếc drone FPV và bộ điều khiển - Ảnh: FPVfilming

Một chiếc drone FPV và bộ điều khiển - Ảnh: FPVfilming

Stefano Ritondale, giám đốc tình báo của Artorias - công ty chuyên theo dõi hoạt động bạo lực tại Mexico, xác nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng việc các băng đảng Mexico sử dụng drone FPV đã diễn ra, với bằng chứng cụ thể xuất hiện từ khoảng tháng 3.2024. Một video cho thấy một drone còn nguyên vẹn được tìm thấy gần thị trấn Ixtlán del Río, bang Nayarit (Mexiso). Các nguồn tin cho rằng đó là một cuộc tấn công bằng FPV không thành công của băng CJNG nhằm vào một thủ lĩnh thuộc nhóm Sinaloa.

Hiện nay, CJNG (Cártel de Jalisco Nueva Generacíon), một trong những băng đảng có tổ chức và vũ trang mạnh nhất Mexico, được cho là tiên phong trong việc hiện đại hóa chiến thuật, bao gồm sử dụng drone để tấn công đối thủ và cả lực lượng thực thi pháp luật. Trước đây, các nhóm này từng sử dụng drone thả lựu đạn hoặc chất nổ từ trên cao. Nhưng với FPV, độ chính xác và sát thương tăng lên đáng kể.

Một nhóm quan sát mã nguồn mở chuyên theo dõi hoạt động của các tổ chức phi nhà nước cho biết: "Chúng tôi biết họ đang cố gắng học hỏi từ Ukraine cách lắp ráp và sử dụng FPV hiệu quả trong thực chiến. Việc điều khiển loại drone này không đơn giản, nó đòi hỏi kỹ năng tương đương lái máy bay thật, đặc biệt khi ứng dụng trong chiến đấu”.

Các quân nhân Ukraine luyện tập điều khiển drone - Ảnh: Getty

Các quân nhân Ukraine luyện tập điều khiển drone - Ảnh: Getty

Các nhóm băng đảng còn nghiên cứu lắp "lồng chống drone", tương tự trên xe tăng lên các loại xe bọc thép tự chế được gọi là “narco tank” hay “monstruos” (quái vật), vốn đã xuất hiện tại Mexico hơn một thập kỷ.

Dù hiện tại việc sử dụng drone FPV tại Mexico vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, việc học hỏi trực tiếp từ chiến trường Ukraine có thể đẩy nhanh quá trình hoàn thiện chiến thuật của các băng đảng. Với đặc điểm địa hình phức tạp, lực lượng vũ trang bán quân sự và xung đột kéo dài, Mexico có thể sớm trở thành "điểm nóng" tiếp theo về chiến tranh bằng drone nếu không có biện pháp kiểm soát kịp thời.

Hoàng Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/thanh-vien-bang-dang-mexico-hoc-dieu-khien-drone-fpv-tai-ukraine-235588.html