Thanh Trì (Hà Nội): Khai mạc Lễ hội truyền thống đình làng Việt Yên năm 2023

Ngày 25/02 (tức ngày 6/2 Âm lịch), Ban tổ chức đình làng Việt Yên (thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cùng với nhân dân trong xã đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc lễ hội truyền thống đình làng Việt Yên năm 2023. Đây là hoạt động được tổ chức 3 năm một lần, với nhiều nghi thức đặc sắc như tế lễ, rước kiệu nhằm thành kính tri ân công đức của các bậc tiền nhân, có công với đất nước.

Bí thư Đảng ủy xã Ngũ Hiệp Trần Văn Nam và Chủ tịch UBND xã Ngũ Hiệp thắp hương tại đình làng Việt Yên.

Bí thư Đảng ủy xã Ngũ Hiệp Trần Văn Nam và Chủ tịch UBND xã Ngũ Hiệp thắp hương tại đình làng Việt Yên.

Đình làng Việt Yên còn có tên là Đình Kẻ Vẹt (theo tên Nôm từ thời cổ của thôn Việt Yên), được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật từ năm 1990. Ngôi đền này thờ tướng Nguyễn Siêu làm Thành Hoàng, ông là một vị thủ lĩnh tài ba, lãnh đạo sứ quân nổi dậy trong thời loạn 12 sứ quân.

Theo thần tích lưu giữ tại đình làng, tướng Nguyễn Siêu là bậc anh tuấn phi thường, được Ngô Vương Quyền phong làm Thống lĩnh tướng quân, lập đại bản doanh ở Việt Yên, chiếm giữ vùng Tây Phù Liệt (Thanh Trì, Hà Nội ngày nay). Sau khi Ngô Vương Quyền mất, các thổ hào chúa đất nổi lên tranh giành cát cứ, dẫn tới thời loạn 12 sứ quân. Để bảo vệ lãnh thổ, Nguyễn Siêu đã cho quân sỹ ngày đêm tập luyện võ thuật, xây dựng thành lũy kiên cố.

Toàn cảnh lễ hội đình làng Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh lễ hội đình làng Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Đến nay, những vết tích còn để lại cho thấy, tuyến lũy của Nguyễn Siêu có chiều dài khoảng 10 km, kéo dài từ làng Việt Yên qua Ngọc Hồi. Lũy được cấu tạo bằng cọc rặng tre gai trồng thành nhiều lớp, bao quanh các thôn xóm. Đến thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, những rặng tre và lũy đất này vẫn là những công trình kiến trúc quân sự rất có giá trị.

Tương truyền về lý do lập ngôi đền thờ Việt Yên, thần tích ghi: “Ngày 15/7, bỗng nhiên lũ lớn, gió gầm thét, thuyền rồng đắm, khí giới quân nhu đều mất cả. Sau đó vài tháng, trôi tới Bái Xuyên một người một ngựa, trôi tới giữa dòng ba tháng vẫn còn nguyên vẹn, da dẻ hồng hào... nhân dân cho là linh thiêng lập đền thờ cúng”.

Ngoài ra, đình làng Việt Yên còn lưu giữ tới 23 đạo sắc phong từ Triều Lê đến Triều Nguyễn, các Hoành Phi, Câu đối, Ngai, Nhang Án, 3 Chúc sứ Đời Thanh, Cỗ Long Ngai bài vị thờ Ngài (với Ngai lớn cao trên 1,2m). Đặc biệt, kiệu cổ từ thế kỷ XVIII.

Lễ hội đình làng Việt Yên năm nay được tổ chức trong 3 ngày, từ mùng 6-8/2 (Âm lịch) với nhiều hoạt động đặc sắc như: Tế lễ, rước kiệu từ đình Sắc sang đình Chính, giao lưu văn nghệ…

Rước kiệu luôn để lại sự háo hức cho người dân địa phương và du khách.

Rước kiệu luôn để lại sự háo hức cho người dân địa phương và du khách.

Lãnh đạo thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp cho biết, lễ hội được tổ chức để thành kính tri ân công đức của các bậc tiền nhân, bày tỏ lòng biết ơn đến những người có công với nước, với dân và cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Do đó, ngay từ sáng sớm, người dân và du khách thập phương đã tập trung rất đông ở đình làng. Chờ sau khi làm lễ tế xong, mọi người bắt đầu vào lễ và cầu xin Đức Thành Hoàng phù hộ độ trì cho gia đình mình, khuôn mặt ai cũng tràn ngập niềm vui, phấn khởi.

Du khách thập phương vào tế lễ.

Du khách thập phương vào tế lễ.

Ông Phạm Văn Hạ chia sẻ, sau nhiều năm ảnh hưởng của dịch bệnh, năm nay hội làng mới được tổ chức nên người dân rất vui mừng, bởi đây là dịp đặc biệt để mỗi người dân hiểu hơn về mảnh đất và con người làng Việt Yên. Đặc biệt là những người con quê hương, đi làm ăn xa trở về hướng tới cội nguồn.

Mạnh Hùng – Tuấn Hưng

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thanh-tri-ha-noi-khai-mac-le-hoi-truyen-thong-dinh-lang-viet-yen-nam-2023-349852.html