Thành tích đầu tiên của chiến sĩ mới

Sau 3 tháng huấn luyện, chiến sĩ mới Trung đoàn 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) hoàn thành kiểm tra '3 tiếng nổ' (bắn súng tiểu liên AK bài 1, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ). Đây là đợt kiểm tra toàn diện của chiến sĩ mới về bản lĩnh chính trị, trình độ, khả năng sử dụng các loại vũ khí bộ binh và tư thế, yếu lĩnh động tác vận động trên thao trường, là thành tích đầu tiên, quan trọng nhất của chiến sĩ mới.

Lên tuyến ném… Chuẩn bị lựu đạn. Ném… Thông báo kết quả, bệ số 1, giỏi…”. Những khẩu lệnh đanh thép phá tan không khí tĩnh lặng của thao trường sáng sớm. Những khẩu hiệu, cờ, bảng cổ động như tiếp thêm sức mạnh để cổ vũ bộ đội thi đua giành kết quả cao nhất.

Biết rõ ngày kiểm tra “3 tiếng nổ” là dấu mốc quan trọng sau 3 tháng huấn luyện, chiến sĩ Phạm Nguyễn Nhật Tân (Đại đội 2, Tiểu đoàn 512) chia sẻ: “Tôi rất hồi hộp, nhưng cố gắng giữ vững tâm lý, bình tĩnh, tự tin, nắm chắc các yếu lĩnh động tác, quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Kết quả kiểm tra đúng theo nguyện vọng của tôi. Sau gần 3 tháng huấn luyện, tôi thấy mình trưởng thành, tỉ mỉ hơn, nêu cao tinh thần cố gắng trong trong mọi hoạt động ở đơn vị. Đây sẽ là hành trang ban đầu giúp tôi hoàn thành nghĩa vụ của người chiến sĩ ở đơn vị mới”.

Bùi Nguyễn Lai (cùng đơn vị với Tân) ngoài đạt giỏi nội dung kiểm tra “3 tiếng nổ”, những nội dung khác Lai đều đạt kết quả rất cao. “Trong tất cả nội dung huấn luyện chiến sĩ mới, để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi là môn học giáo dục chính trị, vì giúp tôi trau dồi kiến thức phong phú về tình yêu quê hương đất nước, lý tưởng cách mạng của thanh niên đối với Tổ quốc” - Lai tâm sự.

Với mục tiêu đảm bảo chất lượng, đạt kết quả cao trong quá trình huấn luyện, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi kiểm tra “3 tiếng nổ”, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 892 quan tâm chỉ đạo, tổ chức huấn luyện cơ bản, chặt chẽ, vững chắc ngay từ đầu. Đến nay, tất cả chiến sĩ mới đã thành thạo cách sử dụng, quy định an toàn, cách bảo quản đối với các loại vũ khí bộ binh; thuần thục kỹ năng cơ bản của người lính.

Trung tá Đinh Văn Phú (Chính trị viên Tiểu đoàn 512) cho biết: “Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn xác định huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024 tập trung vào kiểm tra “3 tiếng nổ”, công tác huấn luyện đảm bảo đúng, đủ nội dung, trong đó an toàn là yếu tố quan trọng nhất. Kiểm tra “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới để kịp thời đánh giá về yếu lĩnh động tác kỹ, chiến thuật chiến đấu bộ binh của chiến sĩ sau gần 3 tháng học tập, rèn luyện tại đơn vị".

Đồng thời, đây cũng là dịp để đánh giá khả năng, trình độ huấn luyện của đội ngũ cán bộ làm cơ sở để đơn vị rút kinh nghiệm, tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao phương pháp huấn luyện trong những năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn. Kết quả kiểm tra, 100% nội dung đạt loại khá, giỏi; có 5 nội dung đạt loại giỏi, 6 nội dung đạt loại khá. Cán bộ, chiến sĩ cơ bản chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước, các quy định của đơn vị.

Nhiệm vụ hàng đầu đặt ra hiện nay là phải huấn luyện, xây dựng đơn vị và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Sau khi hoàn thành 3 tháng huấn luyện, sau lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, một hành trình khác được mở ra đối với chiến sĩ.

Dương Đỗ Anh Thiên vinh dự được thay mặt hàng trăm chiến sĩ mới, dõng dạc đọc “10 lời thề danh dự” trong lễ tuyên thệ. Từng lời thề ngắn gọn, súc tích, cô đọng, nhắc nhở mỗi quân nhân khắc ghi vào tâm trí nhiệm vụ vinh quang, cao cả của người chiến sĩ cách mạng: Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam; tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên; không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước XHCN; cương quyết một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng…

Khi 10 lời thề vang lên trước hàng quân, quân nhân thấm đẫm cảm xúc thiêng liêng, tràn ngập niềm tự hào. Từng chiến sĩ hiểu rõ hơn ai hết, nỗ lực của bản thân từ ngày đầu nhập ngũ, rồi vượt qua 3 tháng đầu tiên, tiến đến ngày tuyên thệ. Mỗi lời hứa danh dự của quân nhân được khắc cốt ghi tâm trước Đảng, trước Nhân dân, trước cờ Tổ quốc, khẳng định ý chí, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu.

Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 nhấn mạnh: “Thay mặt Đảng ủy Quân khu 9, cám ơn lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương các cấp, gia đình quân nhân đã giúp Trung đoàn 892 và động viên chiến sĩ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ của khóa huấn luyện; biểu dương cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024.

Sau khóa huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị thường xuyên giáo dục cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đầy đủ về đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; giáo dục 2 nhiệm vụ chiến lược của cách mạng “Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”; giáo dục về ý thức cảnh giác cách mạng, sẵn sàng cao, không mơ hồ trước những diễn biến phức tạp của tình hình; giáo dục truyền thống, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, trách nhiệm của quân nhân trong nhận và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; giáo dục về ý thức chấp hành điều lệnh, kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước, xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cùng với đó, nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, tiếp tục huấn luyện theo chương trình quy định cho các đối tượng, huấn luyện đồng bộ, vững chắc, sát với nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh, vận dụng linh hoạt vào điều kiện địa hình trong khu vực phòng thủ tỉnh; bảo đảm bộ đội đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống”.

GIA KHÁNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/thanh-tich-dau-tien-cua-chien-si-moi-a397469.html