Thanh niên Việt - Trung hiến kế thu hút trí thức trẻ
Ngày 13/4, tại chương trình 'Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc' lần thứ 24, các đại biểu thanh niên hai nước đã tham gia phiên thảo luận sôi nổi với chủ đề 'Công tác đoàn kết, tập hợp đội ngũ trí thức trẻ'. Đây là dịp để thanh niên hai nước chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm thu hút, phát triển nguồn lực trí thức trẻ trong thời đại mới.
Phát biểu tại buổi thảo luận, chị Trần Hoài Minh - Phó Trưởng ban Mặt trận thanh niên T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổi mới công tác đoàn kết và tập hợp trí thức trẻ. Chị Minh cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, trí thức trẻ đóng vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, tổ chức Đoàn cần mở rộng mạng lưới trí thức trẻ, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, kinh tế số, y học, và khoa học cơ bản.

Thanh niên Việt - Trung hiến kế thu hút trí thức trẻ.
Cũng tại buổi thảo luận, chị Trần Hoài Minh đề xuất xây dựng cơ chế kết nối hiệu quả giữa trí thức trẻ trong nước và trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài. Điều này sẽ giúp hình thành một dòng chảy tri thức liên tục, không biên giới. Chị chia sẻ: "Việc tạo điều kiện để người trẻ ở khắp nơi trên thế giới được chia sẻ tri thức, hợp tác nghiên cứu và đóng góp cho đất nước là cách tốt nhất để không lãng phí chất xám". Theo chị, nếu có thể kết nối trí thức trẻ trong và ngoài nước, việc phát triển đất nước sẽ trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn rất nhiều.

Thanh niên Việt - Trung hiến kế thu hút trí thức trẻ.
Các đại biểu tham dự cũng thảo luận về các giải pháp cụ thể nhằm giữ chân và phát huy tài năng của trí thức trẻ. Trong đó, các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tài trợ cho các đề tài nghiên cứu của nhà khoa học trẻ và tạo điều kiện để các tiến sĩ, thạc sĩ trẻ phát triển tại các viện nghiên cứu, trường đại học trong nước được coi là rất quan trọng. Những chính sách này sẽ giúp thúc đẩy sáng tạo và hạn chế tình trạng “chảy máu chất xám” đang là vấn đề đáng lo ngại trong nhiều năm qua.


Các đại biểu chia sẻ tại chương trình.
Một giải pháp quan trọng khác được đưa ra trong buổi thảo luận là tổ chức các diễn đàn, hội thảo quốc tế thường xuyên, cả trực tiếp và trực tuyến, để lắng nghe ý kiến trí thức Việt toàn cầu đóng góp cho sự phát triển đất nước. Đây cũng là cơ hội để trí thức trẻ trong và ngoài nước đóng góp ý tưởng, sáng kiến phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
Chương trình "Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung" lần thứ 24 là dịp để tăng cường giao lưu giữa thanh niên hai nước và cũng là cơ hội để phát huy trí tuệ trẻ. Những sáng kiến và giải pháp đưa ra tại buổi thảo luận sẽ giúp phát triển đội ngũ trí thức trẻ, nâng cao khả năng sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển chung của khu vực và thế giới.




Các đại biểu chia sẻ tại chương trình.
Sự kiện cũng nhận được sự tham gia của đại diện thanh niên Trung Quốc, anh Tôn Tấn - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội LHTN Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, cho thấy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa thanh niên hai quốc gia trong việc phát triển đội ngũ trí thức trẻ.
Qua những chia sẻ và đề xuất tại chương trình, việc thu hút và phát triển đội ngũ trí thức trẻ sẽ là nền tảng vững chắc cho tương lai phát triển của cả Việt Nam và Trung Quốc. Chương trình là cơ hội quan trọng để tăng cường sự hợp tác giữa thanh niên hai nước và xây dựng một cộng đồng trí thức mạnh mẽ, đóng góp vào sự phát triển bền vững của khu vực và thế giới.