Thanh niên rơi từ tầng 4 được cứu sống ngay vệ đường

Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM cứu sống một thanh niên rơi từ tầng 4 một tòa nhà. Ê-kíp đã cấp cứu nẹp cố định cột sống cổ, đặt nội khí quản bệnh nhân ngay tại vệ đường.

Ngày 24/11, Trung tâm Cấp cứu 115 TP. HCM, cho biết khoảng 1h40 ngày 23/11, trung tâm nhận được điện thoại từ công an báo có một nam thanh niên khoảng 22 tuổi rơi từ tầng 4 một tòa nhà xuống đất, nằm úp mặt giữa đường Sư Vạn Hạnh, quận 10.

Thanh niên rơi từ tầng 4 được cấp cứu ngay bên vệ đường. Ảnh: Trung tâm 115 cung cấp

Nhận điện thoại, kíp trực tức tốc lên xe cấp cứu đến hiện trường. Lúc đó, thanh niên vẫn thở, dấu hiệu sinh tồn vẫn còn.

Tại vệ đường, kíp cấp cứu nhanh chóng nẹp cố định cột sống cổ, đặt nội khí quản, monitor, đường chuyền cho nạn nhân. May mắn sau 10 phút cấp cứu, chàng trai bắt đầu thở đều, nhịp tim, hô hấp, huyết áp ổn định. Sau đó, xe cấp cứu trung tâm chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Nhân dân 115 để tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân được xe cấp cứu ngoại viện 115 đưa về bệnh viện gần nhất để tiếp tục chữa trị. Ảnh: Trung tâm 115 cung cấp

Bác sĩ kíp trực cho hay may mắn bệnh nhân được cấp cứu kịp thời tại hiện trường, nếu chậm tiên lượng khả năng sống sót rất thấp. Chưa hết, nếu sống sót nguy cơ yếu liệt do tổn thương cột sống cổ khi không có đội ngũ y tế vận chuyển đúng cách.

Trung tâm Cấp cứu ngoại viện 115 tách ra từ Khoa Cấp cứu ngoại viện thuộc Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương. Hiện, trung tâm đã thành lập khoảng 24 trạm cấp cứu vệ tinh khắp thành phố. Nhiệm vụ của lực lượng cấp cứu ngoại viện là đưa xe cứu thương cùng y bác sĩ, thiết bị tiếp cận hiện trường nhanh nhất, đội ngũ trên xe có nhiệm vụ sơ cứu; vận chuyển người bệnh đến bệnh viện gần nhất.

Phú Mỹ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thanh-nien-roi-tu-tang-4-duoc-cuu-song-ngay-ve-duong-post798748.html