Thanh niên người nước ngoài lãnh án tù vì đánh nhau, gây rối trên đường phố TPHCM

Những hình ảnh vụ việc đánh nhau được các trang mạng xã hội, các báo đăng tải và chia sẻ nhiều, công an đã vào cuộc xác minh mời những người có liên quan để làm rõ sự việc, xử lý theo pháp luật.

Ngày 21/2, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng trước nhà hàng trên đường Thủ Khoa Huân, Quận 1 vào tháng 1/2024, đã tuyên phạt Wu Hong Yi (SN 1999, người Đài Loan, Trung Quốc) 3 năm tù, Trương Đình Chiến (SN 1984, nhân viên bảo vệ) 3 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Wu Hong Yi và các bị cáo tại tòa

Wu Hong Yi và các bị cáo tại tòa

Liên quan vụ án, Võ Hồng Phong (SN 1980, buôn bán) và Nguyễn Hoàng Tâm ( SN 1990, nhân viên giao hàng) bị tuyên cùng 2 năm 6 tháng tù; Lê Thanh Tuấn (SN 1977, nhân viên bảo vệ) và Phạm Đăng Quang (SN 1993, buôn bán) cùng 2 năm tù; Nguyễn Minh Tùng (SN 1980, nhân viên bảo vệ), Lâm Văn Vinh (SN 1995, nhân viên bảo vệ), Nguyễn Trần Minh Đức (SN 1998, nhân viên bảo vệ) cùng 9 tháng tù.

Theo cáo trạng, tối 27/01/2024, Wu Hong Yi và 3 người bạn cùng là người Đài Loan đến ăn uống tại nhà hàng District K, địa chỉ số 30 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, Quận 1. Tại đây, cả nhóm có gặp nhóm bạn đồng hương nên nhóm của Wu Hong Yi làm quen và có qua lại uống rượu với nhau.

Khoảng 01 giờ ngày 28/01/2024, thấy nước văng từ bàn L62 (lầu 2) xuống bàn nhóm Wu Hong Yi. Lúc này, Wu Hong Yi cùng bạn đi lên bàn L62 hỏi cho rõ thì dẫn đến cự cãi với nhân viên booking của nhà hàng District K, vì nhóm Wu Hong Yi cho rằng chị này thể hiện thái độ lớn tiếng, nói nhiều, không thân thiện.

Wu Hong Yi và bạn dùng tay đánh nhân viên này nhưng được nhân viên bảo vệ nhà hàng cản lại. Sau đó, quản lý nhà hàng đề nghị nhóm Wu Hong Yi thanh toán tiền ăn uống và mời tất cả mọi người trong nhóm Wu Hong Yi ra ngoài.

Khi ra khỏi nhà hàng, nhóm Wu Hong Yi đứng trước số 23 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, Quận 1 (đối diện nhà hàng District K) nên nhóm bảo vệ nhà hàng District K tiếp tục giải thích và đề nghị nhóm Wu Hong Yi và các bạn nên đi về nhưng nhóm Wu Hong Yi không về mà tiếp tục đợi nhóm khách của bàn L62 ra về để gặp nói chuyện.

Trong lúc đứng đợi, Wu Hong Yi nhặt tại vỉa hè một miếng đá màu đen (loại đá lát tường) và cầm sẵn trên tay.

Khoảng 01 giờ 40 phút cùng ngày 28/01/2024, thấy một nhóm khách của nhà hàng District K lên xe taxi đi về, nghĩ là nhóm khách bàn L62 nên Wu Hong Yi (trên tay đang cầm miếng đá) chạy ra chỗ xe taxi yêu cầu nhóm người ngồi trên xe xuống nói chuyện. Nhân viên bảo vệ nhà hàng District K tiếp tục can ngăn, Wu Hong Yi cầm miếng đá đuổi theo xe taxi và ném xuống đường Thủ Khoa Huân.

Lúc này, do lo sợ nhóm Wu Hong Yi xông vào nhà hàng District K nên Trương Đình Chiến (là bảo vệ nhà hàng District K) đi vào hẻm 24 Thủ Khoa Huân lấy gậy tre để ở đầu hẻm. Võ Hồng Phong đang bán thuốc lá trước hẻm 24 chỉ về phía nhóm Wu Hong Yi chửi.

Thấy Võ Hồng Phong chửi và một số người đứng khua tay xua đuổi nên Wu Hong Yi chạy qua đầu hẻm 24 Thủ Khoa Huân cự cãi, những người bạn của Wu Hong Yi chạy theo can ngăn. Cùng lúc, Võ Hồng Phong và Trương Đình Chiến chạy vào hẻm 24 Thủ Khoa Huân, mỗi người lấy 1 cây gậy tre ra đánh Wu Hong Yi và các bạn của Wu Hong Yi. Sau đó, hỗn chiến xảy ra giữa một bên là Wu Hong Yi và một bên là nhóm Chiến, Phong, lúc này còn có thêm Phạm Đăng Quang , Nguyễn Hoàng Tâm (ngụ gần đó ) cùng bốn nhân viên bảo vệ cũng của nhà hàng là Lê Thanh Tuấn, Nguyễn Trần Minh Đức, Lâm Văn Vinh và Nguyễn Minh Tùng. Tuy nhiên sau đó, các nhân viên bảo vệ cùng nhóm bạn Hong Yi can ngăn nên sự việc dừng lại.

Ngay trong ngày 28/01/2024, những hình ảnh liên quan vụ án đã được các trang mạng xã hội, các báo đăng tải và chia sẻ nhiều.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 đã mời Trương Đình Chiến, Wu Hong Yi và những người có liên quan để làm rõ sự việc.

Cáo trạng xác định, xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát trong lúc ăn uống, Trương Đình Chiến, Wu Hong Yi, Võ Hồng Phong, Nguyễn Hoàng Tâm, Lê Thanh Tuấn, Phạm Đăng Quang đã thực hiện hành vi dùng mũ bảo hiểm, cây gậy tham gia rượt đuổi đánh nhau trên tuyến đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, Quận 1.

Đối với các bị cáo Lâm Văn Vinh, Nguyễn Trần Minh Đức và Nguyễn Minh Tùng tham gia rượt đuổi Wu Hong Yi, sau đó dùng tay không đánh nhiều cái vào vùng đầu, vùng vai và nhiều cái vào người của Wu Hong Yi. Thời điểm xảy ra khoảng 01 giờ đêm ngày 27/01/2024 rạng sáng 28/01/2024, gây cản trở giao thông, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và người dân sinh sống tại địa bàn phường Bến Thành, Quận 1.

Quá trình đánh nhau các bên không bị thương tích, không yêu cầu xử lý về hình sự và yêu cầu bồi thường về dân sự, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM không xem xét xử lý là có căn cứ.

Hà An

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/thanh-nien-nguoi-nuoc-ngoai-lanh-an-tu-vi-danh-nhau-gay-roi-tren-duong-pho-tphcm_174289.html