Thanh Hóa hướng tới xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại

Mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh, điện đại chính là chìa khóa giúp Thanh Hóa cải thiện chất lượng sống của người dân, gia tăng cạnh tranh của các đô thị.

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại và bền vững.

Đây cũng là động lực quan trọng để giúp địa phương này trở thành một cực tăng trưởng mới cho khu vực Bắc Trung Bộ.

Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển đô thị, đặc biệt là đô thị hóa chiếm 40,55%. (Ảnh: Phúc Tuấn).

Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển đô thị, đặc biệt là đô thị hóa chiếm 40,55%. (Ảnh: Phúc Tuấn).

Bước tiến vững chắc

Phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, hiện đại và bền vững là quá trình chuyển đổi các đô thị từ mô hình truyền thống sang mô hình hiện đại, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường, ứng dụng công nghệ số và các giải pháp hạ tầng xanh để giảm tác động môi trường, tiết kiệm tài nguyên, nâng cao chất lượng sống và tạo ra giá trị lâu dài cho cư dân và doanh nghiệp.

Những năm qua, Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển đô thị. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt khoảng 40,55%; diện tích sàn nhà ở đô thị bình quân đạt trên 31m²/người.

Tốc độ đô thị hóa đạt bình quân 1,96%/năm, cao hơn rất nhiều so với bình quân chung cả nước (bình quân khoảng 0,8%/năm).

Điều này một mặt cho thấy sự tăng dân số đô thị của tỉnh Thanh Hóa do phát triển kinh tế mang lại. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội ngày càng đồng bộ, tỷ lệ nhà ở đô thị, cấp nước, chiếu sáng cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Ông Hoàng Văn Đồng, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết: Công tác quy hoạch, phát triển đô thị thời gian qua được chú trọng, nhiều dự án trọng điểm được khởi động, tạo động lực phát triển đô thị.

Nhiều nhà đầu tư lớn như: Vingroup, Sun Group, Eurowindow, Aeonmall, Viettel, VNPT, FPT… quan tâm đến hạ tầng đô thị, dịch vụ du lịch, thương mại, công nghệ số, giáo dục…

Nhiều khu đô thị xanh, hiện đại đã được hình thành giữa trung tâm chính trị xã hội của tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Phúc Tuấn).

Nhiều khu đô thị xanh, hiện đại đã được hình thành giữa trung tâm chính trị xã hội của tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Phúc Tuấn).

Bên cạnh đó, Thanh Hóa cũng đang thí điểm mô hình đô thị thông minh tại phường Hạc Thành (TP Thanh Hóa cũ) và phường Sầm Sơn 2 (TP Sầm Sơn cũ), bước đầu ứng dụng công nghệ số trong quản lý đô thị, hướng tới xây dựng các thành phố đáng sống.

Song song với đó là việc đẩy mạnh tính đồng bộ, phát triển xây dựng hạ tầng đô thị thông minh, hiện đại tại các khu vực có nền móng công nghiệp lớn.

Và đây cũng chính là chìa khóa vạn năng để Thanh Hóa vững chắc bước trên con đường phát triển kinh tế, xã hội.

Điển hình, từ một vùng đất ven biển còn nhiều khó khăn, Nghi Sơn hôm nay đã hình thành diện mạo của một khu kinh tế tổng hợp hiện đại, quy tụ hàng trăm dự án trong nước và quốc tế, với nhiều công trình tầm cỡ quốc gia và khu vực như: Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, các nhà máy nhiệt điện, xi măng, luyện cán thép, cùng hệ thống cảng biển và hạ tầng công nghiệp đang từng ngày khẳng định vị thế chiến lược của Nghi Sơn trên bản đồ kinh tế Việt Nam.

Ông Trịnh Huy Triều, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa cho biết: Sau gần hai thập kỷ xây dựng và phát triển, Khu kinh tế Nghi Sơn đã vươn lên trở thành động lực tăng trưởng hàng đầu của tỉnh, một cực phát triển quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Hay tại phường Bỉm Sơn — đơn vị hành chính mới theo Nghị quyết 1686/NQ-UBTVQH15, hội tụ đầy đủ các điều kiện của một đô thị công nghiệp hiện đại.

Với vị trí chiến lược trên trục giao thông Bắc – Nam, nơi đây được xem là hạt nhân tăng trưởng kinh tế phía Bắc tỉnh Thanh Hóa, kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế lớn, cảng biển, sân bay và vùng phụ cận.

Nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm đến hạ tầng đô thị, dịch vụ du lịch, thương mại, công nghệ số, giáo dục…trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Phúc Tuấn).

Nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm đến hạ tầng đô thị, dịch vụ du lịch, thương mại, công nghệ số, giáo dục…trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Phúc Tuấn).

Ông Nguyễn Văn Khiên, Bí thư phường Bỉm Sơn cho hay, những năm qua, địa phương đã tập trung đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ.

Giai đoạn 2020–2025, địa phương đã triển khai hơn 30 dự án với tổng vốn trên 736 tỷ đồng, nâng cấp nhiều tuyến đường huyết mạch, hình thành các khu đô thị mới theo mô hình công nghiệp – dịch vụ hiện đại.

Kinh tế tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người đạt 76,9 triệu đồng/năm; doanh thu bán lẻ dịch vụ – thương mại tăng 10%/năm; công nghiệp phát triển đa ngành, đa lĩnh vực.

Cùng với đó, hạ tầng số được quan tâm đầu tư: 100% thôn, khu phố có phủ sóng di động; 65% diện tích có sóng 5G; 85% người dân thanh toán không dùng tiền mặt.

Phường hiện có hơn 450 doanh nghiệp, gần 30% đã ứng dụng CNTT và thương mại điện tử; trên 70% hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử.

Hệ thống camera giám sát, phần mềm quản lý y tế, giáo dục, dân cư được triển khai rộng khắp, từng bước hình thành chính quyền số – công dân số – doanh nghiệp số.

Tuy nhiên, thực tế tại Thanh Hóa, việc phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, hiện đại và bền vững vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế như: Nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội chưa đồng bộ, chưa có đô thị đạt chuẩn đô thị tăng trưởng xanh...

Với vị trí địa chiến lược, tiềm năng to lớn, Thanh Hóa có đầy đủ cơ sở để trở thành một trung tâm đô thị – công nghiệp – dịch vụ hiện đại của khu vực Bắc Trung Bộ trong tương lai không xa (Ảnh: Phúc Tuấn).

Với vị trí địa chiến lược, tiềm năng to lớn, Thanh Hóa có đầy đủ cơ sở để trở thành một trung tâm đô thị – công nghiệp – dịch vụ hiện đại của khu vực Bắc Trung Bộ trong tương lai không xa (Ảnh: Phúc Tuấn).

"Gỡ điểm nghẽn", hướng tới tương lai bền vững

Nói về những tồn tại, hạn chế trong quá trình phát triển đô thị, ông Hoàng Văn Đồng, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội chưa đồng bộ, chưa có đô thị đạt chuẩn đô thị tăng trưởng xanh.

Tỷ lệ xử lý nước thải, chất thải rắn còn thấp. Đầu tư từ ngân sách chiếm tỷ lệ lớn, trong khi vốn xã hội hóa, PPP, ODA, FDI chưa được khai thác hiệu quả, thu hút đầu tư ngoài ngân sách chưa tương xứng tiềm năng...

Trong khi đó, yêu cầu mới đặt ra là phải phát triển đô thị không chỉ về số lượng mà cả về chất lượng, gắn với tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và thích ứng biến đổi khí hậu.

Để khắc phục các hạn chế nêu trên thì việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực là yếu tố quyết định để xây dựng phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại và bền vững. Đây cũng là điều kiện để Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới của cả nước.

Cùng quan điểm trên, ông Trịnh Huy Triều, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa cho rằng: Đối với Khu kinh tế Nghi Sơn, để phát triển xứng tầm, cần tháo gỡ những "nút thắt" về hạ tầng chiến lược, tiến độ dự án, nhân lực chất lượng cao và cải cách thủ tục hành chính.

Mặt khác, Thanh Hóa xác định cần quy hoạch đồng bộ, thu hút đầu tư có chọn lọc, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy chuyển đổi số, hướng tới mô hình khu kinh tế xanh, thông minh, hiện đại.

Phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, hiện đại và bền vững vừa là yêu cầu cấp bách, vừa là định hướng lâu dài của tỉnh Thanh Hóa.

Với vị trí địa chiến lược, tiềm năng to lớn, sự quan tâm của Trung ương cùng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Thanh Hóa có đầy đủ cơ sở để trở thành một trung tâm đô thị – công nghiệp – dịch vụ hiện đại của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước trong tương lai không xa.

Phúc Tuấn

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/thanh-hoa-huong-toi-xay-dung-do-thi-xanh-thong-minh-hien-dai-192251017120514735.htm