Thanh Hóa: Agri-Vina được đưa lợn vào nuôi tăng đàn

Sau khi thực hiện phương án khắc phục sự cố môi trường của Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép Công ty CPĐT nông nghiệp Agri–Vina được đưa lợn vào nuôi tăng đàn.

Ngày 30 tháng 5 năm 2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Văn bản số 7888/UBND-NNMT về việc phương án khắc phục sự cố môi trường của dự án Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.

Cho phép Công ty CP Đầu tư nông nghiệp Agri -Vina được đưa lợn vào nuôi tăng đàn, tiến tới đạt 100% theo công suất thiết kế được cấp phép. (Ảnh minh họa)

Cho phép Công ty CP Đầu tư nông nghiệp Agri -Vina được đưa lợn vào nuôi tăng đàn, tiến tới đạt 100% theo công suất thiết kế được cấp phép. (Ảnh minh họa)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo: Thống nhất với tham mưu, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 4781/SNNMT-MT của Sở Nông nghiệp và Môi trường về kết quả khắc phục sự cố môi trường đối với Trang trại chăn nuôi lợn tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh; cho phép Công ty CP Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina được đưa lợn vào nuôi tăng đàn, tiến tới đạt 100% theo công suất thiết kế đã được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép môi trường số 07/GP-UBND ngày 01/01/2024, thời gian tăng đàn kể từ ngày 30/5/2025.

Trong quá trình nuôi, yêu cầu Công ty CP Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina phối hợp với đơn vị có chức năng lấy mẫu phân tích, đánh giá chất lượng không khí, hiệu quả xử lý của công trình xử lý khí thải, mùi hôi (thời điểm đạt 100% công xuất thiết kế); trường hợp có dấu hiệu bất thường về khí thải, mùi hôi chuồng trại gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến các khu dân cư xung quanh, phải kịp thời khắc phục và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sau khi nuôi đạt khoảng 100% công suất (khoảng 3 tháng), yêu cầu công ty có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Lanh Chánh và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty CP Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina trong thời gian đưa lợn vào nuôi khi đạt khoảng 100% công suất thiết kế, giám sát chặt chẽ số lượng lợn được cho phép đưa vào nuôi. Trên cơ sở báo cáo kết kết quả thực hiện của Công ty CP Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina, đánh giá đầy đủ về hiệu quả các công trình xử lý môi trường của trang trại, có ý kiến tham mưu, đề xuất cụ thể, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cho phép công ty được nuôi lợn ổn định trở lại theo công suất thiết kế (nếu đảm bảo điều kiện).

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao UBND huyện Lang Chánh chỉ đạo UBND xã Tân Phúc, UBND thị trấn Lang Chánh và các xã lân cận, tiếp tục giám sát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường của Công ty CP Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo tại văn bản này; kịp thời xử lý và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Trước đó, liên quan đến trang trại này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã Thống nhất với tham mưu, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường và cho phép Công ty CP Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina được đưa lợn vào nuôi thử nghiệm với số lượng khoảng 50% công suất thiết kế, thời gian nuôi từ ngày 15/3/2025.

Đình Đông

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/thanh-hoa-agri-vina-duoc-dua-lon-vao-nuoi-tang-dan-99352.html