Không còn giới hạn ở các cuộc tiếp xúc cử tri hay hội nghị đối thoại trực tiếp, tiếng nói của người dân về những vấn đề dân sinh nay có thể được gửi đến Mặt trận và chính quyền mọi lúc, mọi nơi thông qua mã QR, hộp thư số và các nền tảng trực tuyến. Việc triển khai mô hình “Lắng nghe dân nói” gắn với chuyển đổi số tạo thêm kênh tiếp nhận ý kiến nhanh chóng, thuận tiện, công khai, góp phần đổi mới phương thức tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ.
Xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới phương thức hoạt động, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Phú Thọ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từng bước đưa công nghệ số vào công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Thấy cảnh họp chợ, buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường gần khu vực ngã tư Hiệp Phước gây cản trở giao thông, chị Phạm Thị Tuyết Sương, người dân khu phố Hiệp Phước, phường Nhơn Trạch đã dùng điện thoại quét mã QR để gửi phản ánh đến Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.
Nhằm phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thăng Bình triển khai mô hình 'Hộp thư số Mặt trận xã Thăng Bình - Lắng nghe dân nói', tạo thêm kênh tương tác để người dân phản ánh, góp ý, kiến nghị, hiến kế xây dựng địa phương.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thăng Bình vừa ra mắt mô hình 'Hộp thư số mặt trận xã Thăng Bình - Lắng nghe dân nói'.
Mô hình 'Lắng nghe dân nói' đang trở thành một điểm nhấn trong hoạt động của MTTQ Việt Nam xã Thăng Bình. Từ các buổi đối thoại tại khu dân cư, hội nghị chuyên đề đến những kênh tiếp nhận ý kiến trực tuyến... đang chủ động đến gần dân hơn, lắng nghe dân nhiều hơn và ghi nhận đầy đủ hơn tiếng nói từ cơ sở.