Mỹ đang tìm cách giảm thâm hụt thương mại khi hầu hết quốc gia đều có thặng dư thương mại lớn với nền kinh tế số 1 thế giới
Tuyên bố chính sách, đặc biệt là 'đòn thuế quan' của Tổng thống Mỹ Donald Trump thời 2.0 đã hiện hình, khiến thế giới lo lắng tìm đối sách. Nói là làm, ngày 1/2, ông Trump ký lệnh áp thuế với hàng hóa Canada, Mexico và Trung Quốc; mức 'thuế đe dọa' Trung Quốc từng đưa ra là 60%. Trước thương chiến nước lớn và nguy cơ Việt Nam bị ảnh hưởng, nhiều chuyên gia nói với Tiền Phong: đã có cách gỡ thâm hụt thương mại.
Nhà lãnh đạo nước Mỹ thông báo với các phóng viên rằng hai nước sẽ cùng nỗ lực để đưa thâm hụt thương mại của Mỹ với Nhật Bản về mức 'cân bằng' và cho rằng việc này là khá dễ thực hiện.
Theo số liệu công bố ngày 5-2, thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 12-2024 đã tăng mạnh trong bối cảnh kim ngạch nhập khẩu đạt mức cao kỷ lục.
Sự gia tăng đột biến của thâm hụt thương mại trong tháng 12 có thể củng cố lập luận ủng hộ chính sách bảo hộ thương mại của chính quyền Trump 2.0...
Cục Phân tích kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho biết thâm hụt thương mại đã tăng 24,7% lên 98,4 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 3/2022, so với mức 78,9 tỷ USD đã điều chỉnh trong tháng 11/2024.
Theo số liệu công bố ngày 5/2, thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 12/2024 đã tăng mạnh trong bối cảnh kim ngạch nhập khẩu đạt mức cao kỷ lục.