Thăm hỏi gia đình có người nhập viện cấp cứu trong quá trình di dời tài sản, bàn giao mặt bằng Dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Trong quá trình di dời tài sản để bàn giao mặt bằng thi công Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, con trai anh Trần Trung Hiếu, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa bất ngờ tái phát bệnh phải đi bệnh viên cấp cứu.

Đoàn công tác của thành phố Biên Hòa đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ gia đình anh Trần Trung Hiếu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ảnh: K.Thiết

Đoàn công tác của thành phố Biên Hòa đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ gia đình anh Trần Trung Hiếu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ảnh: K.Thiết

Ngày 6-3, đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa do Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Biên Hòa Huỳnh Tấn Đạt làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có người thân nhập viện cấp cứu trong quá trình di dời tài sản để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Trước đó, ngày 27-2, trong lúc gia đình anh Trần Trung Hiếu đang trong quá trình di dời tài sản đến nơi ở mới thì con trai Hiếu là Trần Thanh Phương tái phát cơn đau do bệnh thận.

Bệnh chuyển biến nặng nên gia đình anh Hiếu đã phải chuyển con trai mình tới Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu. May mắn sau quá trình cấp cứu, con trai anh Hiếu đã qua cơn nguy cấp và đang được theo dõi, chăm sóc và chờ lịch mổ.

Một đoạn đường Võ Nguyên Giáp đã được quây rào chắn phục vụ thi công Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: K.Thiết

Một đoạn đường Võ Nguyên Giáp đã được quây rào chắn phục vụ thi công Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: K.Thiết

Đến thăm tại bệnh viện, thay mặt đoàn công tác, Phó bí thư thường trực Thành ủy Biên Hòa thăm hỏi, động viên và trao quà cho gia đình anh Hiếu. Lãnh đạo Thành ủy Biên Hòa cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình anh Hiếu đã đồng thuận, sẵn sàng di dời tài sản, bàn giao mặt bằng thi công dự án trọng điểm của quốc gia.

Liên quan đến giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua thành phố Biên Hòa, trong 5 ngày qua, các đoàn công tác của thành phố Biên Hòa đã tiếp tục vận động các hộ dân tháo dỡ công trình và bàn giao mặt bằng 50 thửa đất với diện tích gần 19 ngàn m2.

Như vậy, đến nay mặt bằng đất sạch để thi công dự án đoạn qua địa bàn thành phố Biên Hòa đạt trên 80%. Trong ngày 6-3, hàng chục hộ dân khác tại phường Phước Tân và Tam Phước đang tiếp tục tự tháo dỡ tài sản để bàn giao mặt bằng.

Phó chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa Vũ Quốc Thái cho biết, Ban Bồi thường thành phố Biên Hòa đã họp và tiếp tục thống nhất danh sách các hộ dân sẽ bị cưỡng chế tiếp trong tuần tới.

Nhân viên điện lực tiến hành di dời đường điện hạ thế phục vụ thi công Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: K.Thiết

Nhân viên điện lực tiến hành di dời đường điện hạ thế phục vụ thi công Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: K.Thiết

Trong khi đó, tại khu vực đầu tuyến của dự án, sau khi có chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà, Điện lực Long Thành đã huy động phương tiện và nhân lực triển khai việc di dời hạ tầng kỹ thuật đường điện hạ thế dọc đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Phước Tân.

Về công tác đảm bảo an toàn thi công và giao thông, đến nay đơn vị thi công đã tiến hành rào chắn lề đường và một phần lòng đường Võ Nguyên Giáp. Tuy nhiên lãnh đạo thành phố Biên Hòa cho rằng, việc rào chắn bằng tôn vẫn chưa đảm bảo an toàn, yêu cầu đơn vị thi công phải triển khai các biện pháp an toàn hơn nhằm không để xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc.

Khắc Thiết

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202503/tham-hoi-gia-dinh-co-nguoi-nhap-vien-cap-cuu-trong-qua-trinh-di-doi-tai-san-ban-giao-mat-bang-du-an-duong-cao-toc-bien-hoa-vung-tau-ca66e7f/