Thái Nguyên: Nước lũ dâng cao, nhiều người lên mạng cầu cứu

Ngày 7/10, những dòng trạng thái, số điện thoại cùng lời cầu cứu của người dân Thái Nguyên được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội khi nước lũ dâng lên cao, nhà dân ngập sâu trong lũ.

Theo đó, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại tỉnh Thái Nguyên đang chìm trong biển nước. Đặc biệt, nước sông Cầu dâng cao vượt mức báo động, gây ngập sâu tại các xã ven sông. Hàng trăm ngôi nhà bị nước tràn vào, nhiều tuyến đường bị chia cắt, đời sống người dân đang hết sức nguy cấp.

Lực lượng Công an tham gia phối hợp gia cố đê sông Cầu, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên

Lực lượng Công an tham gia phối hợp gia cố đê sông Cầu, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên

Trên các trang mạng xã hội, hiện đã có rất nhiều bài đăng cầu cứu, chia sẻ thông tin cứu hộ được người dân liên tục cập nhật.

Một tài khoản mạng xã hội viết: “có anh chị nào cứu hộ bên Danko không ạ, em có bà dì ở khu tái định cư Danko, nhà có mỗi hai ông bà nhiều tuổi mà nước lên đến tầng 2 đang bị cô lập có ai giúp chú dì ấy với ạ”. Bên cạnh đó, ngay trên bài viết, tài khoản này đã đưa số điện thoại để cầu cứu sự giúp đỡ.

Tài khoản mạng xã hội Lien Trieu chia sẻ: “SOS. Em cần cứu hộ tại địa chỉ nhà văn hóa xóm Thác Lở, Cao Ngạn. Nhà có 2 trẻ em, 2 người già, 1 người ốm nằm tại chỗ hiện đang nằm trên thuyền nhỏ khó di chuyển được. Nhờ anh chị chia sẻ giúp em với ạ”.

Chị Liên cầu cứu cho người nhà là bà cụ tại điểm ngập lụt xóm Thác Lở, Cao Ngạn. Ảnh: NVCC

Chị Liên cầu cứu cho người nhà là bà cụ tại điểm ngập lụt xóm Thác Lở, Cao Ngạn. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, chị Liên (Thái Nguyên) cho biết, hiện bản thân ở khu vực khác nên may mắn không sao, nhưng hiện rất lo cho người nhà ở khu vực nước lũ dâng cao. Hiện tại, chị không liên lạc được với người thân nên rất lo sợ tối và đêm mưa nước dâng sẽ không biết như thế nào. Lo lắng hơn cả là ở trong nhà còn có bà cụ đang ốm nằm một chỗ, khó đi lại.

“ Bây giờ em đang không biết xử lý như thế nào. Nếu gọi được đoàn cứu hộ, em sẽ đi cùng mọi người đến điểm ngập lụt”, chị Liên nói.

Khu vực xóm Na Tranh, xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên chìm trong biển nước. Nguồn: NVCC

Trao đổi với phóng viên, chị Đỗ Thu Trang ( trú xóm Na Tranh, xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, nước lũ đã dâng lên ngập hết nhà, do dâng rất nhanh nên không ai kịp di chuyển hay dọn đồ đạc, mất hết tài sản chẳng còn gì. Từ sáng nay, nước dâng làm đường đi lại đã bị cô lập. Quanh khu vực trong xóm còn rất nhiều hộ gia đình, trong đó có người già bị liệt không đi lại được và trẻ nhỏ, mọi người vẫn đang ở đây, không thể di chuyển đến nơi khác.

“Nước sâu đến quá đầu người, mình phải lựa chỗ cao nhất để bắt sóng liên lạc, lên các trang mạng cộng đồng kêu gọi cầu cứu”, chị Trang lo lắng chia sẻ.

Khu vực xóm Na Tranh, xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên chìm trong biển nước. Nguồn: NVCC

Khu vực xóm Na Tranh, xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên chìm trong biển nước. Nguồn: NVCC

Ngày 7/10, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, mực nước lúc 14h trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy đã đạt 28,87 m, cao hơn mức lũ lịch sử năm 2024 do bão Yagi gây ra là 6cm. Dự báo, lũ tại trạm Gia Bảy tiếp tục lên nhanh, đỉnh lũ có thể dâng thêm trong những giờ tới.

Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, chiều 7/10, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra tại hồ thủy điện Nặm Cắt (xã Phong Quang) và một số điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh nhằm nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão.

Trung đoàn 750 huy động lực lượng giúp đỡ Nhân dân thôn Nặm Sai, xã Cao Minh khắc phục sạt lở, ứng phó bão số 11

Trung đoàn 750 huy động lực lượng giúp đỡ Nhân dân thôn Nặm Sai, xã Cao Minh khắc phục sạt lở, ứng phó bão số 11

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Nhà máy thủy điện Nặm Cắt thường xuyên theo dõi, cập nhật và báo cáo kịp thời tình hình mực nước hồ, chủ động xây dựng phương án xử lý khi có tình huống bất thường xảy ra.

Đồng chí cũng đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn duy trì nghiêm quân số trực, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị, sẵn sàng tham gia ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên cập nhật số cứu hộ các khu vực trên địa bàn

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên cập nhật số cứu hộ các khu vực trên địa bàn

Hiện nay, để ứng phó với diễn biến mưa lũ phức tạp, các đơn vị và địa phương khu vực phía Bắc của tỉnh đã khẩn trương huy động lực lượng tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; chủ động xây dựng phương án ứng phó, bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng xử lý khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Lực lượng quân sự duy trì nghiêm chế độ trực, huy động quân số tham gia công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa bão.

Đồng thời, lực lượng công an cơ sở cũng được tăng cường, huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến các khu dân cư, vùng ngập sâu, sạt lở để hỗ trợ cứu hộ, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời gia cố các vị trí xung yếu nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Xuân Quý

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thai-nguyen-nuoc-lu-dang-cao-nhieu-nguoi-len-mang-cau-cuu-10389473.html