Thái Nguyên, Nhiều hộ dân tiêu biểu nuôi bò sinh sản 'cần câu' hữu hiệu trong giảm nghèo.

Hai năm thực hiện Tiểu dự án 1 (Dự án 3): hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn khu vực I, thuộc thành phố Thái Nguyên (cũ), tỉnh Thái Nguyên từ nguồn vốn năm 2022 và 2023 đã bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, trở thành 'cần câu' trong giảm nghèo ở địa phương này.

Cán bộ Trung tâm Khuyến nông và Môi trường khu vực I, xuống thăm con bò sinh sản của hộ gia đình nhà bà Nguyễn Thị Lý, ở tổ Cam Giá 7, phường Gia Sàng tỉnh Thái Nguyên.

Cán bộ Trung tâm Khuyến nông và Môi trường khu vực I, xuống thăm con bò sinh sản của hộ gia đình nhà bà Nguyễn Thị Lý, ở tổ Cam Giá 7, phường Gia Sàng tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về giảm nghèo bền vững; căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Thái Nguyên về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Thái Nguyên (nay là Chi nhánh Trung tâm Khuyến nông và Môi trường Khu vực I) đã chủ động phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện 2 dự án thuộc Tiểu dự án 1 (Dự án 3): hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn khu vực I (thuộc thành phố Thái Nguyên cũ) nguồn vốn năm 2022 và 2023.

Theo đó, đối tượng tham gia dự án là các hộ: hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, người khuyết tật (không có sinh kế ổn định). Cơ chế hỗ trợ thực hiện là ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí mua giống bò lai Sind sinh sản có trọng lượng bình quân từ 210 - 220kg/con; hỗ trợ 50% kinh phí mua thức ăn hỗn hợp (tương đương 110 kg thức ăn hỗn hợp); hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn chuyển giao kỹ thuật, kinh phí học tập kinh nghiệm và tổng kết đánh giá kết quả thực hiện dự án. Trong đó, nhân dân đối ứng: 50% kinh phí mua thức ăn hỗn hợp (tương đương 110 kg thức ăn hỗn hợp); 100% kinh phí làm chuồng trại, ngày công lao động để nuôi dưỡng và chăm sóc,…

Đồng chí Đào Thị Kim Quý, Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Khuyến nông và Môi trường Khu vực I cho biết: Hai dự án được triển khai trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của địa phương còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng yếu thế vẫn thiếu sinh kế ổn định, khả năng tiếp cận nguồn lực sản xuất còn hạn chế.

Trước thực tế đó, việc triển khai các dự án giảm nghèo thông qua hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương được xác định là giải pháp trọng tâm, thiết thực và có ý nghĩa lâu dài.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, đơn vị đã bám sát mục tiêu của Chương trình, lựa chọn nội dung hỗ trợ phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất và nhu cầu thực tế của người dân; đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo các dự án được triển khai đúng đối tượng, đúng quy trình và phát huy hiệu quả.

Việc triển khai 2 dự án không chỉ góp phần hỗ trợ trực tiếp cho các hộ tham gia cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập mà còn tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức tự lực vươn lên của người dân trong công tác giảm nghèo.

Nhìn chung, mặc dù quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn khách quan do điều kiện thời tiết, thiên tai và những biến động trong sản xuất nông nghiệp, song với sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, 2 dự án giảm nghèo trên địa bàn khu vực I đã được triển khai cơ bản đúng kế hoạch, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội của Khu vực.

Đến nay, nhiều hộ đã chăm sóc bò phát triển tốt, tăng trọng rõ rệt: sau 2 năm chăm sóc nuôi dưỡng đến nay đã có 33 hộ có bò sinh sản và sinh ra bê con, chiếm tỷ lệ 63% trên tổng số bò được cấp. Bên cạnh đó, có 12 hộ đã nuôi bò trưởng thành và bán bò với giá từ 15 - 17 triệu đồng/con, qua đó tạo nguồn vốn quay vòng để tiếp tục đầu tư sản xuất, mở rộng quy mô chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

 Con bò sinh sản của hộ gia đình nhà bà Nguyễn Thị Lý phát triển rất tốt.

Con bò sinh sản của hộ gia đình nhà bà Nguyễn Thị Lý phát triển rất tốt.

Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Lý, tổ Cam Giá 7 phường Gia Sàng tỉnh Thái Nguyên được nhà nước cấp bò giống theo Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. Sau 2 năm đã sinh sản được một con bê con. Vừa qua gia đình nhà bà Lý đã bán con bê con được 12 triệu đồng. Cho đến thời điểm hiện tại, con bò giống sinh sản của nhà bà Lý hiện tại đang có chửa tiếp tục sinh sản cho đợt mới.

Bà Nguyễn Thị Lý phấn khởi cho hay: Hiện tại con bò giống sinh sản của gia đình đang phát triển rất tốt, gia đình nhà bà rất vui mừng phấn khởi khi nhà nước dành Chương trình hỗ trợ các hộ nghèo và cận nghèo cho các hộ dân trong đó có hộ gia đình bà.

Tương tự, hộ gia đình nhà bà Lê Thị Lượng, ở tổ dân phố cam Giá 7, phường Gia Sàng tỉnh Thái Nguyên cũng được nhà nước cấp 1 con bò giống sinh sản năm 2023. Đến nay con bò đã sinh được một con bê con được 1 tuổi.

 Cặp bò sinh sản của hộ gia đình nhà bà Lê Thị Lượng, ở tổ Cam Giá 7, phường Gia Sàng tỉnh Thái Nguyên cho năng xuất và hiệu quả rất cao.

Cặp bò sinh sản của hộ gia đình nhà bà Lê Thị Lượng, ở tổ Cam Giá 7, phường Gia Sàng tỉnh Thái Nguyên cho năng xuất và hiệu quả rất cao.

Bà Lượng rất phấn khởi khi được tham gia chăn nuôi bò theo Chương trình mục tiêu quốc gia mà Nhà nước đã giành cho nhà bà chăn nuôi giống bò sinh sản, hiện tại còn bỏ cái sinh sản của nhà bà Lượng đang phát triển rất tốt, không bệnh tật bà rất chăm chút cho con bò cái sinh sản, bà cảm ơn Đảng Nhà nước đã quan tâm đến việc phát triển kinh tế gia đình của các hộ dân nói chung và gia đình nhà bà nói riêng...

Trong khi đó, thống kê cho thấy Dự án giúp người dân chủ động tạo thu nhập, giảm dần sự phụ thuộc vào các chính sách trợ cấp: Số hộ nghèo lên cận nghèo: 04 hộ/24 hộ đạt tỷ lệ 16,7%; hộ cận nghèo thoát nghèo: 9/20 hộ đạt tỷ lệ: 34,6%. Kết quả này khẳng định dự án không chỉ dừng lại ở hỗ trợ ban đầu mà đã thực sự phát huy hiệu quả lâu dài, tạo sinh kế bền vững.

Dự án đã tạo sinh kế thiết thực cho các nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo và người khuyết tật - những đối tượng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận việc làm ổn định.

Thông qua quá trình triển khai, người dân được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, từ đó nâng cao kiến thức, kỹ năng chăn nuôi, thay đổi tư duy từ hỗ trợ “cho không” sang hỗ trợ có điều kiện, khuyến khích lao động, sản xuất.

Đồng chí Đào Thị Kim Quý, Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Khuyến nông và Môi trường Khu vực I khẳng định: Dự án góp phần ổn định đời sống, giảm áp lực an sinh xã hội, tăng niềm tin của Nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững.

Việc các hộ tham gia dự án có sinh kế ổn định còn tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng, thúc đẩy tinh thần học hỏi, làm ăn, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế.

Trọng Tài

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/thai-nguyen-nhieu-ho-dan-tieu-bieu-nuoi-bo-sinh-san-can-cau-huu-hieu-trong-giam-ngheo-190114.html