Thái Nguyên ngập sâu, Quảng Ninh thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng do mưa lũ

Từ đêm 10/6 đến sáng 11/6, mưa lớn kéo dài tiếp tục xuất hiện tại nhiều nơi trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc khiến cho mực nước tại các con sông dâng cao, nhiều nơi bị ngập lụt, gây thiệt hại về tài sản, nhà cửa của người dân.

THÁI NGUYÊN NGẬP SÂU

Nhiều tuyến đường ở Thái Nguyên ngập sâu, xe cộ lưu thông khó khăn sau cơn mưa kéo dài khoảng hai tiếng trong tối 10/6. Từ 19h, mưa lớn đổ xuống nhiều khu vực của tỉnh Thái Nguyên. Lượng mưa ở thành phố Sông Công và Phổ Yên khoảng 160mm. Chỉ sau vài chục phút, nhiều tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 3 xuất hiện bốn điểm ngập úng từ 20 - 40cm. Thái Nguyên là địa phương thứ 5 xảy ra ngập úng sau Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Giang, Cao Bằng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định đêm nay 11/6, nhiều nơi ở miền Bắc vẫn có mưa với lượng khoảng 100mm.

QUẢNG NINH THIỆT HẠI KHOẢNG 5 TỶ ĐỒNG DO MƯA LŨ

Theo báo cáo tổng hợp của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, đến sáng 10/6, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 8 - 9/6 trên địa bàn, tuy không có thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản khoảng 5 tỷ đồng. Đây là đợt mưa lớn diện rộng được đánh giá là lớn nhất trong khoảng 5 năm trở lại đây xảy ra trên địa bàn. Các địa phương bị ảnh hưởng lớn là thành phố Hạ Long, Uông Bí, Móng Cái và các huyện Ba Chẽ, Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Vân Đồn. Hàng ngàn nhà dân, tài sản, rau màu bị ngập úng. Nhiều điểm trên các tuyến tỉnh lộ, khu dân cư bị sạt lở. Các địa phương bị ảnh hưởng nặng đều đã huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ tổ chức khắc phục ngay khi mưa ngớt.

THỦY ĐIỆN SÔNG LÔ 8A, 8B TẠI TUYÊN QUANG XẢ LŨ

Hiện nay, thượng nguồn sông Lô tại Hà Giang đang có lũ với biên độ 3 - 4m. Để đảm bảo an toàn, thủy điện Sông Lô 8A và thủy điện Sông Lô 8B tại Tuyên Quang đã triển khai các biện pháp ứng phó xả lũ. Theo đó, thủy điện Sông Lô 8A xả lũ với lưu lượng xả là 2.000m3/s và các giờ tiếp theo có thể tăng lên 5.000m3/s đến 6.500m3/s.Thủy điện Sông Lô 8B xả lũ với lưu lượng xả là 2.700m3/s và các giờ tiếp theo có thể tăng lên 5.000m3/s đến 7.000m3/s. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với tình hình sạt lở đất tại tổ dân phố Vĩnh Hưng, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa.

CAO BẰNG: THỊ TRẤN BẢO LÂM BỊ NGẬP LỤT, NHIỀU NHÀ DÂN PHẢI SƠ TÁN

Ngày 10/6, mưa lớn kéo dài tiếp tục xuất hiện tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng khiến cho mực nước tại các con sông dâng cao, khiến nhiều nơi bị ngập lụt, nhất là thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm. Tại huyện Bảo Lâm, lượng mưa lớn nhất được ghi nhận tại xã Thạch Lâm (110mm) khiến cho nước lũ về nhiều, đạt đỉnh lũ lúc 6 giờ, vượt báo động 3 là 0,27m. Sau đó, nước lũ giảm dần, đến 13 giờ mực nước lũ tăng trở lại. Mực nước sông Gâm dâng cao khiến cho 41 nhà dân bị ngập lụt (huyện Bảo Lâm 35 nhà, huyện Bảo Lạ 6 nhà). Ngoài ra, mưa lũ đã cuốn trôi 5 lồng cá của người dân trên sông Gâm, gây ngập úng hơn 16ha lúa, hoa màu tại huyện Bảo Lâm, Nguyên Bình.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thai-nguyen-ngap-sau-quang-ninh-thiet-hai-khoang-5-ty-dong-do-mua-lu-225266.htm