Thái Lan vạch chiến lược đàm phán với Mỹ về thuế đối ứng

Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira cho biết nước này đã lên kế hoạch cải tổ cơ cấu thuế nhập khẩu và các rào cản phi thương mại để chuẩn bị đàm phán với Mỹ về thuế đối ứng.

Ngày 8-4, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira cho biết nước này đã lên kế hoạch cải tổ cơ cấu thuế nhập khẩu và các rào cản phi thương mại để chuẩn bị đàm phán với Mỹ nhằm giảm tác động từ mức thuế đối ứng 36% mà Mỹ sắp áp lên hàng hóa Thái Lan, theo tờ Bangkok Post.

Ông Pichai đang chuẩn bị sang Mỹ cùng một phái đoàn để đàm phán với Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) sau khi hoàn tất các biện pháp đề xuất để Mỹ xem xét.

“Chúng tôi hy vọng sẽ sớm đến Mỹ để đàm phán với USTR” - ông Pichai nói.

Tuy nhiên, theo ông Pichai, bất kỳ biện pháp nào mà Thái Lan đưa ra trong đàm phán với Mỹ cũng phải mang tính thực tiễn, khả thi và là điều Thái Lan thực sự mong muốn thực hiện.

“Chúng tôi không làm điều này chỉ vì Mỹ yêu cầu. Đây là cơ hội tốt để cải cách hệ thống của chính chúng ta trở nên tốt hơn” - vị bộ trưởng nhấn mạnh.

 Các container hàng hóa tại cảng Laem Chabang, tỉnh Chon Buri (Thái Lan). Ảnh: BANGKOK POST

Các container hàng hóa tại cảng Laem Chabang, tỉnh Chon Buri (Thái Lan). Ảnh: BANGKOK POST

Ông Pichai cho biết Thái Lan đã xác định năm hướng cải cách. Đầu tiên là tìm cách cân bằng cán cân thương mại giữa Mỹ và Thái Lan. Hiện Thái Lan đang có thặng dư thương mại khoảng 45 tỉ USD với Mỹ - đứng thứ 11 thế giới.

Để thu hẹp thặng dư, ông Pichai cho biết một trong những phương án là tăng nhập khẩu nguyên liệu thô phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi. Thái Lan có khả năng sản xuất 20 triệu tấn thức ăn chăn nuôi mỗi năm, với ngô là thành phần chính. Trong số 9 triệu tấn sử dụng hiện nay, Thái Lan nhập khẩu khoảng 4 triệu tấn, phần còn lại sản xuất trong nước.

Ông Pichai cũng cho biết việc nhập khẩu thịt từ Mỹ, đặc biệt là phụ phẩm động vật không dùng trực tiếp nhưng có thể chế biến thành thực phẩm tại Thái Lan.

Thứ hai, Thái Lan đã xác định 100 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ đang chịu thuế thấp, nhưng vẫn gặp các rào cản thương mại khác gây khó chịu cho phía Mỹ. Thái Lan sẽ xem xét giảm hoặc xóa bỏ các rào cản này.

Kế đến là giải quyết các vấn đề phi thuế quan, vốn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ. “Bất kỳ cơ chế nào tạo ra rào cản thương mại hay các thủ tục phức tạp đều sẽ được xem như cơ hội để nâng cao hiệu quả vận hành, giúp Thái Lan trở nên chuyên nghiệp hơn, không rườm rà và không chậm trễ” - ông Pichai nói.

Thái Lan cũng có kế hoạch siết chặt hơn quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ để tránh trường hợp hàng hóa nước khác dán nhãn "Made in Thailand" để tái xuất sang nước khác.

Sau cùng, trong lĩnh vực năng lượng, Thái Lan vẫn cần nhập 76,5 triệu mét khối khí tự nhiên mỗi năm, chủ yếu từ Trung Đông. Ông Pichai cho biết Thái Lan có thể cân nhắc mua từ Mỹ.

Ngoài việc mua khí từ Mỹ, theo ông Pichai, doanh nghiệp Thái cũng nên đầu tư vào ngành khai thác khí tại Mỹ, nhất là khi nước này có kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí từ Alaska. Các doanh nghiệp Thái cũng có thể đầu tư vào nhà máy chế biến thực phẩm tại Mỹ và xuất khẩu sản phẩm ra toàn cầu.

“Những hướng đi này có thể giúp Mỹ thấy rõ lợi ích trong vòng 5 năm, và sau 5 năm nữa, cán cân thương mại giữa hai nước sẽ được cân bằng hơn” - ông Pichai lưu ý.

Nhận xét về chiến lược đàm phán trên, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho rằng chiến lược này “nhanh và chính xác”, hướng đến việc bảo vệ tối đa lợi ích quốc gia.

Tuy nhiên, bà Paetongtarn cũng lưu ý không nên nóng vội, vì các cuộc đàm phán sẽ cần thực hiện ở nhiều cấp độ trước khi có thể đạt được thỏa thuận.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/thai-lan-vach-chien-luoc-dam-phan-voi-my-ve-thue-doi-ung-post843293.html