Thái Lan muốn gọi lại Bunmathan sau vụ từ chối lên tuyển

Trợ lý Jadet Meelarp tiết lộ tuyển Thái Lan muốn gọi 3 ngôi sao Sasalak Haiprakhon, Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan cho mục tiêu AFF Cup 2020.

Theerathon Bunmathan là cái tên gắn liền với bê bối từ chối lên tuyển Thái Lan hồi tháng 6. Nhiều người tin anh sẽ không còn cơ hội khoác áo tuyển Thái một lần nữa. Nhưng trước áp lực thành tích tại AFF Cup, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã quyết định sẽ gọi Bunmathan trở lại.

Chia sẻ trên Siam Sports, trợ lý tuyển Thái Lan Jadet Meelarp nói: “Trưởng đoàn Nualphan Lamsam khẳng định tuyển Thái Lan sẽ có sự phục vụ của 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài gồm Aum, Jay (tên thân mật của Theerathon Bunmathan và Chanathip Songkrasin) và cầu thủ đang chơi tại Hàn Quốc (Sasalak Haiprakhon)”.

Chanathip (trái) và Bunmathan đều vắng mặt tại các trận vòng loại World Cup của Thái Lan hồi tháng 6. Ảnh: AFC.

“Ba cầu thủ này sẽ góp mặt cùng tuyển Thái Lan ở AFF Cup. Chúng tôi tin sự xuất hiện của họ sẽ giúp ích nhiều cho tuyển Thái Lan. Khi chúng ta có 3 ngôi sao này, các đối thủ của Thái Lan chắc chắn sẽ phải lo ngại”, ông Meelarp nói.

Tuyển Thái Lan của HLV Alexandre Polking sẽ tập trung vào cuối tháng 11. Bộ ba nói trên sẽ không về tập trung ngay vì J1 League chỉ kết thúc ngày 4/12, còn K League 1 kết thúc ngày 5/12. Dù vậy, người Thái không quá lo lắng về chuyện đó.

Trợ lý Meelarp giải thích: “Họ chưa thể góp mặt trong trận mở màn, nhưng điều đó không quá quan trọng vì Thái Lan chỉ phải gặp đội thắng vòng loại ở trận này. Từ trận thứ 2 với Myanmar vào ngày 11/12, tôi tin họ sẽ sẵn sàng ra sân cho tuyển Thái”.

Điều lệ AFF Cup cho phép mỗi đội tuyển mang 30 người tới Singapore. Trước mỗi trận đấu, các đội sẽ rút gọn danh sách xuống còn 23 người. Với lực lượng hùng hậu, HLV Polking sẽ không cần lo lắng khi Songkrasin, Haiprakhon và Bunmathan nghỉ trận mở màn.

Ở AFF Cup 2020, tuyển Thái Lan nằm tại bảng A cùng Myanmar, Philippines, Singapore và đội thắng vòng loại. Thái Lan là hạt giống số một giống tuyển Việt Nam và được kỳ vọng vượt qua vòng bảng.

Tuyển Thái giàu thành tích nhất lịch sử AFF Cup với 5 lần đăng quang, nhưng Việt Nam mới là đương kim vô địch sau giải đấu hồi năm 2018.

U23 Thái Lan ăn mừng sau trận thắng của Lào Ban huấn luyện và các cầu thủ U23 Thái Lan ăn mừng tại khách sạn sau khi có vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thai-lan-muon-goi-lai-bunmathan-sau-vu-tu-choi-len-tuyen-post1275951.html