Đề xuất phụ nữ di cư, mẹ đơn thân nuôi con nhỏ được trợ giúp pháp lý miễn phí

Đại biểu Quốc hội Trần Lan Phương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam - cho rằng, đề xuất này là bước đi cần thiết nhằm chuyển đổi tư duy từ thụ hưởng theo tiêu chí hành chính sang bảo đảm 'thực chất quyền' cho những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.

Thảo luận tại Tổ 15 (Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng và tỉnh Phú Thọ): Mở rộng đối tượng trợ giúp pháp lý theo hướng toàn diện, linh hoạt

Sáng 9/4, thảo luận tại Tổ 15 (Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng và tỉnh Phú Thọ) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, đa số đại biểu cho rằng, dự thảo cần mở rộng phạm vi hỗ trợ pháp lý với các vùng dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đồng thời, bổ sung thêm nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh bên cạnh các trường hợp thiên tai, hỏa hoạn.

Thảo luận tại Tổ 3 (Đoàn ĐBQH các tỉnh Thanh Hóa và Tây Ninh): Không bỏ sót đối tượng được trợ giúp pháp lý

Thảo luận tại Tổ 3 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Thanh Hóa, Tây Ninh) sáng 9/4, các ĐBQH đề nghị mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. Các đại biểu cũng tán thành việc thành lập các Trung tâm trợ giúp pháp lý, tuy nhiên, cần có những điều kiện cụ thể để bảo đảm tính đồng bộ trong quá trình thực hiện.

Thảo luận tại Tổ 4 (Đoàn ĐBQH TP. Huế và các tỉnh Khánh Hòa, Lào Cai): Mở rộng đối tượng trợ giúp pháp lý, thu hẹp khoảng cách phát triển

Sáng 9/4, thảo luận tại Tổ 4 (gồm Đoàn ĐBQH TP. Huế và các tỉnh Khánh Hòa, Lào Cai) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, các ĐBQH cơ bản nhất trí với việc mở rộng đối tượng là người dân tộc thiểu số ít người, đồng thời giữ nguyên đối tượng là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng đồng bào có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, việc thực hiện trợ giúp pháp lý cần bảo đảm cân đối nguồn lực.

Kiểm soát độc lập chất lượng trợ giúp pháp lý, bắt buộc lấy ý kiến đánh giá của người dân

Góp ý kiến sửa đổi Luật Trợ giúp pháp lý, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần thiết lập hệ thống kiểm soát chất lượng độc lập đối với các vụ việc trợ giúp pháp lý, trong đó bắt buộc phải lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân - tương tự như các chỉ số đánh giá năng lực điều hành ở địa phương hiện nay.

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh: Đẩy mạnh phân cấp, ưu tiên nguồn lực và đảm bảo quyền tiếp cận công lý cho nhóm đối tượng yếu thế

Sáng 9/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, thảo luận tại Tổ 16 (gồm Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các tỉnh: Cao Bằng, Tuyên Quang, Đắk Lắk, đồng chí Bế Thanh Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL).

Bắt buộc lấy ý kiến người dân để kiểm soát chất lượng trợ giúp pháp lý

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thiết lập cơ chế kiểm soát độc lập chất lượng trợ giúp pháp lý, bắt buộc lấy ý kiến đánh giá của người dân để nâng cao hiệu quả dịch vụ.

Chủ tịch Quốc hội: Trợ giúp pháp lý cần hướng đến đối tượng yếu thế, khó khăn tài chính

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý liên quan trực tiếp người dân, đặc biệt đối tượng yếu thế, cần tăng cường sự tham gia của đội ngũ luật sư.

Nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý cho các nhóm yếu thế trong xã hội

Góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu mở rộng diện thụ hưởng tới người gặp biến cố tài chính, trẻ em và người lao động; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng chất lượng trợ giúp viên và chuyển đổi số để rút ngắn khoảng cách tiếp cận công lý cho người dân.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị mở rộng phạm vi trợ giúp pháp lý đối với trẻ em, người gặp biến cố tài chính

Sáng 9/4, góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý tại phiên thảo luận Tổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu mở rộng diện thụ hưởng tới người gặp biến cố tài chính, trẻ em và người lao động.

Phát triển hệ thống trợ giúp pháp lý chuyên nghiệp, hiện đại, dễ tiếp cận

Việc sửa đổi Luật Trợ giúp pháp lý nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng về xây dựng, phát triển hệ thống trợ giúp pháp lý chuyên nghiệp, hiện đại, dễ tiếp cận, mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Mở rộng quyền được trợ giúp pháp lý, chú trọng các nhóm yếu thế

Nêu ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng cần mở rộng đối tượng thụ hưởng đối với nhóm yếu thế, đặc biệt là người già neo đơn và trẻ em không nơi nương tựa.

Mở rộng đối tượng trợ giúp pháp lý, đẩy mạnh phân cấp cho địa phương

Sáng 9-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã nghe Tờ trình dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL).

Trợ giúp pháp lý cần hướng tới người gặp biến cố tài chính, trẻ em và người lao động

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung nhóm người có mức sống trung bình nhưng rơi vào biến cố tài chính nghiêm trọng, không chỉ giới hạn ở hộ nghèo hoặc cận nghèo.

Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân

Ngày 8-4, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tư vấn pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý tại tổ dân phố Hương Đình, phường Vạn Xuân.

Trợ giúp pháp lý: Hướng mạnh về cơ sở, bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho người yếu thế

Thực hiện chính sách an sinh xã hội, công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) tại địa phương đang ngày càng khẳng định vai trò là 'cầu nối công lý' đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế. Tại tỉnh Lào Cai, Trung tâm TGPL tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hướng mạnh về cơ sở, bảo đảm mọi người dân thuộc diện thụ hưởng đều được tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí, kịp thời và đúng quy định pháp luật.

Trợ giúp pháp lý - 'cầu nối' giữa pháp luật và người dân

Trong bối cảnh nhu cầu tiếp cận pháp luật của người dân ngày càng đa dạng và phức tạp, đặc biệt ở nhóm yếu thế, trợ giúp pháp lý (TGPL) không thể chỉ dừng lại ở khuôn khổ chính sách mà phải chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng thực thi; thực tiễn triển khai tại các địa phương cho thấy, kinh nghiệm cơ sở, phương thức tiếp cận linh hoạt và yếu tố con người chính là những trụ cột quyết định hiệu quả và tính bền vững của hoạt động này.

Trợ giúp pháp lý cho phụ nữ yếu thế

Không phải người phụ nữ yếu thế nào cũng biết mình có quyền gì và phải bắt đầu từ đâu để tự bảo vệ. Ở Thanh Hóa, từ những buổi tư vấn pháp luật tại cơ sở đến các mô hình hỗ trợ cộng đồng, đã giúp những người phụ nữ yếu thế hiểu rõ hơn mình cần làm gì để có thể tự bảo vệ mình.

Hội nghị tập huấn, công bố về đường dây nóng trợ giúp pháp lý '18001233'

Ngày 2/4, tại hội trường khách sạn Liberty, phường Lào Cai, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn về đường dây nóng trợ giúp pháp lý và ứng dụng trợ giúp pháp lý trên điện thoại di động, đây là hoạt động thuộc Dự án 'Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế', giai đoạn 2021 - 2026 do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

'Lá chắn' bảo vệ người yếu thế

Trợ giúp pháp lý (TGPL) là chính sách nhân văn, miễn phí của Nhà nước dành cho những đối tượng yếu thế trong xã hội. Hoạt động này nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý cho người yếu thế

Sáng 31/3, tại Phú Thọ, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo 'Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tế trong công tác trợ giúp pháp lý'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 'Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế' do Ngân hàng Thế giới tài trợ thông qua Quỹ Phát triển xã hội Nhật Bản.

Chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý

Ngày 31/3, tại phường Hòa Bình, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội thảo 'Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tế trong công tác trợ giúp pháp lý' với sự tham gia của hơn 60 đại biểu là lãnh đạo, đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL), chuyên viên đến từ Trung tâm TGPL nhà nước, Trung tâm tư vấn pháp luật các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Huế, Hải Phòng, Điện Biên, Lào Cai, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Vĩnh Long và một số địa phương khác.

Tập huấn thẩm định chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

Ngày 30/3, tại phường Hòa Bình, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn về thẩm định chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý (TGPL) trong khuôn khổ Dự án 'Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế' cho 60 đại biểu là lãnh đạo, đội ngũ những người thực hiện TGPL, chuyên viên các Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Hà Nội, Huế, Hải Phòng...

Lào Cai nâng cao hiệu quả tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý

Ngày 30/3, Hội Luật gia tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo Tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với phụ nữ, trẻ em, các đối tượng chính sách và người dân tộc thiểu số vùng cao tỉnh Lào Cai.

Tuyên truyền phòng, chống lừa đảo, mua bán người và kết nối dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người dân

Tại chương trình, Ban tổ chức phát đi thông điệp người dân cần đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn của kẻ buôn người.

14 tỉnh/thành phố chia sẻ kinh nghiệm thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý thành công

Ngày 27/3, tại tỉnh Hưng Yên, Cục Phổ biến giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) tổ chức hội nghị về kinh nghiệm thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (TGPL) thành công và kỹ năng làm việc với một số đối tượng đặc thù.

Trang bị kiến thức pháp luật cho hội viên nông dân

Sáng 26/3, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, ký kết hợp đồng thương mại cho cán bộ, hội viên nông dân các xã Phong Hải, Bắc Hà, Bát Xát, Mường Hum và Trịnh Tường. Chương trình do dự án 'tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng yếu thế' do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Tập huấn về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, tiếp cận trợ giúp pháp lý

Nằm trong khuôn khổ dự án 'Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế' giai đoạn 2022 - 2026 do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Phát triển xã hội Nhật Bản, ngày 26/3, tại Hưng Yên, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) tổ chức hội nghị tập huấn cho người dân về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, tiếp cận trợ giúp pháp lý.

Bàn giao công tác quản lý báo chí, truyền thông trong Bộ Tư pháp

Ngày 24/3, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ bàn giao công tác quản lý báo chí, xuất bản và truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giữa Văn phòng Bộ và Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý.

Bàn giao công tác quản lý báo chí, truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp

Ngày 24/3, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ bàn giao công tác quản lý báo chí, xuất bản và truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giữa Văn phòng Bộ và Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý.

Lào Cai tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về đất đai, thừa kế

Ngày 20/3, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về đất đai và các văn bản liên quan đến thừa kế cho 50 đại biểu là cán bộ hội, chi hội trưởng, chi hội phó, hòa giải viên, cộng tác viên ở 12 xã trên địa bàn tỉnh.

Luật sư đồng hành cùng người yếu thế

Trợ giúp pháp lý (TGPL) là chính sách mang đậm tính nhân văn của Nhà nước nhằm bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho mọi người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế trong xã hội. Trong hoạt động này, đội ngũ luật sư giữ vai trò rất quan trọng khi trực tiếp tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người được TGPL.

Không để ai bị bỏ lại phía sau khi cần trợ giúp pháp lý

Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, trợ giúp pháp lý (TGPL) được xem là một chính sách xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đối với tỉnh Thanh Hóa, hoạt động TGPL đã từng bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, trở thành điểm tựa pháp lý quan trọng cho người nghèo, người có công với cách mạng và các nhóm yếu thế trong xã hội khi cần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Mở rộng trợ giúp pháp lý: Phụ nữ được hỗ trợ trong những trường hợp nào?

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý đang đề xuất mở rộng thêm 7 nhóm đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí nhằm khắc phục những vướng mắc sau nhiều năm thi hành luật hiện hành. Trong các nhóm đối tượng được đề xuất bổ sung có nhiều trường hợp liên quan trực tiếp đến phụ nữ, nhất là những người yếu thế hoặc gặp khó khăn về kinh tế. Vậy theo dự thảo luật, phụ nữ có thể được trợ giúp pháp lý trong những trường hợp nào?

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở

Sáng 10/3, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tổ chức lớp tập huấn 'Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở' cho 53 học viên là cán bộ hội nông dân xã, chi hội trưởng, chi hội phó và tuyên truyền viên của hội tại 13 xã trên địa bàn tỉnh.

Hoàn thiện Luật Trợ giúp pháp lý: Bước tiến quan trọng trong cải cách tư pháp

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý không chỉ nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Sửa đổi, bổ sung Luật Trợ giúp pháp lý là yêu cầu cấp thiết

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 là yêu cầu cấp thiết nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập phát sinh trong quá trình thi hành; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính và chuyển đổi số quốc gia.

Tăng cường trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền lợi người yếu thế

Trợ giúp pháp lý (TGPL) là điểm tựa pháp lý vững chắc của người yếu thế như người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua hoạt động này, người dân được hỗ trợ tiếp cận công lý, nâng cao hiểu biết pháp luật và bảo đảm công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Cần rà soát kỹ việc mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý

Đối với các ý kiến mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh lưu ý, cần rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm thống nhất với pháp luật hiện hành.

Đảm bảo 100% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý miễn phí

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vừa ký ban hành Quyết định số 333/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2026, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người khuyết tật.

'Điểm tựa' công lý cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương

Với đặc thù là tỉnh có diện tích rộng, dân số đông, nhiều khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, việc tiếp cận dịch vụ pháp lý của người dân trên địa bàn Thanh Hóa vẫn còn gặp không ít khó khăn. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL), xem đây là giải pháp thiết thực nhằm bảo đảm quyền tiếp cận công lý của người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương. Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Thanh Hóa - đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp - được giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thông qua hoạt động tham gia tố tụng và truyền thông TGPL, trung tâm đã góp phần giúp người dân, nhất là đồng bào sinh sống tại khu vực miền núi, biên giới, nâng cao hiểu biết pháp luật.

Tăng cường giáo dục pháp luật cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

UBND thành phố vừa ban hành Công văn 820/UBND-STP về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Lâm Đồng kiện toàn Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

Đơn vị trợ giúp pháp lý cấp tỉnh được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, mở rộng mạng lưới phục vụ người dân, bảo đảm cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho các nhóm yếu thế, góp phần tăng khả năng tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Những năm qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh Điện Biên đã chủ động đưa hoạt động trợ giúp pháp lý đến gần hơn với người khuyết tật trên địa bàn. Thông qua các hình thức hỗ trợ phù hợp, nhiều người khuyết tật đã được tư vấn, hướng dẫn các quy định cụ thể của pháp luật, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình.

Đà Nẵng thúc đẩy truyền thông chính sách nhằm hình thành văn hóa tuân thủ pháp luật

Chiều 3/2, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2026. Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Phan Thái Bình chủ trì hội nghị.

Trợ giúp pháp lý Cà Mau: Chủ động kiện toàn tổ chức, lấy chất lượng làm thước đo

Chiều 28/1, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Cà Mau tổ chức tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được, đồng thời xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ của Trung tâm trong giai đoạn phát triển mới. Ông Vưu Nghị Bình – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.