Tết của người làm báo trên khắp mọi miền Tổ quốc

Hội Báo 2025 quy tụ 124 cơ quan báo chí, 130 gian trưng bày, hàng trăm ấn phẩm đặc sắc cùng hàng ngàn người làm báo trên cả nước.

100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam

Ngày 19/6, tại Hà Nội, Hội báo toàn quốc 2025 tưng bừng khai mạc. Sự kiện do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và dân vận Trung ương, phối hợp với Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm dấu mốc lịch sử 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Hội báo năm nay quy tụ 124 cơ quan báo chí, 130 gian trưng bày, hàng trăm ấn phẩm đặc sắc đại diện cho các dòng báo chí chủ lực từ trung ương đến địa phương.

Đây là năm lần đầu tiên Chi hội nhà báo Tạp chí điện tử Nhà Quản Trị - TheLEADER tham gia Hội Báo toàn quốc.

Chi hội nhà báo Tạp chí điện tử Nhà Quản Trị thành lập theo quyết định của Hội Nhà báo Việt Nam. Chi hội có 16 hội viên với đầy đủ tiêu chuẩn theo Điều 9 Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, hoạt động thường xuyên trong công tác xuất bản tạp chí.

Gian hàng của Chi hội nhà báo Tạp chí Nhà Quản Trị - TheLEADER. Ảnh: Việt Hưng

Gian hàng của Chi hội nhà báo Tạp chí Nhà Quản Trị - TheLEADER. Ảnh: Việt Hưng

Gian hàng của Chi hội nhà báo Báo pháp luật Việt Nam. Ảnh: Việt Hưng

Gian hàng của Chi hội nhà báo Báo pháp luật Việt Nam. Ảnh: Việt Hưng

Chương trình nghệ thuật tại gian hàng của khối báo chí Quân đội nhân dân. Ảnh: Việt Hưng

Chương trình nghệ thuật tại gian hàng của khối báo chí Quân đội nhân dân. Ảnh: Việt Hưng

Mô hình nghệ thuật dân gian tại gian hàng Báo Dân Việt. Ảnh: Việt Hưng

Mô hình nghệ thuật dân gian tại gian hàng Báo Dân Việt. Ảnh: Việt Hưng

Hội Báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề "Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" là điểm nhấn về tinh thần đổi mới, sáng tạo về tầm nhìn với nhiều hoạt động trưng bày ấn tượng, hoạt động chuyên môn phong phú, thiết thực cùng chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Kim chỉ nam của người làm báo

"Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" cũng là kim chỉ nam để các nhà báo tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình trong giai đoạn đất nước đang vươn mình bước vào kỷ nguyên mới.

Gian hàng của khối báo chí Công an nhân dân. Ảnh: Việt Hưng

Gian hàng của khối báo chí Công an nhân dân. Ảnh: Việt Hưng

Một góc gian hàng của Báo Nhân Dân. Ảnh: Việt Hưng

Một góc gian hàng của Báo Nhân Dân. Ảnh: Việt Hưng

Gian hàng của Hội nhà báo Hà Nội. Ảnh: Việt Hưng

Gian hàng của Hội nhà báo Hà Nội. Ảnh: Việt Hưng

Hội Báo 2025 quy tụ 124 cơ quan báo chí. Ảnh: Việt Hưng

Hội Báo 2025 quy tụ 124 cơ quan báo chí. Ảnh: Việt Hưng

Trong đó, "trung thành" là thể hiện sự kiên định lập trường, lý tưởng cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trung thành với lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc và nhân dân. Người làm báo phải luôn là tấm gương trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.

Trong kỷ nguyên số hiện nay, sáng tạo là chìa khóa để báo chí tồn tại và phát triển. Sáng tạo không chỉ là đổi mới về nội dung, hình thức thể hiện, mà còn là khả năng ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, để tạo ra những sản phẩm báo chí chất lượng cao, hấp dẫn, đa dạng, phù hợp với thị hiếu.

Bản lĩnh chính trị vững vàng là phẩm chất không thể thiếu của người làm báo cách mạng. Người làm báo cần dũng cảm phản ánh sự thật, dấn thân vào những vấn đề nóng, nhạy cảm để đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Đồng thời, phải có bản lĩnh để vượt qua những áp lực, những cám dỗ vật chất, giữ vững đạo đức và trách nhiệm xã hội.

Gian hàng của Chi hội nhà báo Báo Tiền Phong. Ảnh: Việt Hưng

Gian hàng của Chi hội nhà báo Báo Tiền Phong. Ảnh: Việt Hưng

Gian hàng của Chi hội nhà báo Báo Lao Động. Ảnh: Việt Hưng

Gian hàng của Chi hội nhà báo Báo Lao Động. Ảnh: Việt Hưng

Hội truyền thông số Việt Nam tham dự Hội Báo 2025. Ảnh: Việt Hưng

Hội truyền thông số Việt Nam tham dự Hội Báo 2025. Ảnh: Việt Hưng

Gian hàng của Đài tiếng nói Việt Nam. Ảnh: Việt Hưng

Gian hàng của Đài tiếng nói Việt Nam. Ảnh: Việt Hưng

Đổi mới là quá trình liên tục và tất yếu. Báo chí cần đổi mới tư duy, cách làm, từ mô hình tòa soạn truyền thống sang tòa soạn hội tụ, đa nền tảng.

Đổi mới để nâng cao năng lực cạnh tranh. Đổi mới cũng là việc không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả và xu thế phát triển chung của thế giới.

Theo ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, tất cả những yếu tố đó đều hướng đến mục tiêu cao cả nhất "vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Ông Minh nhấn mạnh, báo chí phải là lực lượng tiên phong trong việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp, cổ vũ tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Việt Hưng

Nguồn Nhà Quản Trị: https://theleader.vn/tet-cua-nguoi-lam-bao-tren-khap-moi-mien-to-quoc-d40769.html