Tay vợt trẻ Sinner có chức vô địch Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp

Trận chung kết giải Úc mở rộng (Australian Open) hấp dẫn và kịch tính như một bộ phim hành động. Tay vợt người Nga Medvedev 3 lần vào chung kết Úc mở rộng nhưng đều thất bại. Nỗi buồn nhân đôi khi anh từng được mệnh danh là “vua ngược dòng", nhưng lần này anh lại... thua ngược khi đã dẫn trước 2-0.

Sinner lần đầu tiên trong sự nghiệp có chức vô địch Grand Slam

Ngược dòng bùng nổ, lần đầu ngọt ngào cho Sinner

Medvedev có khởi đầu rất suôn sẻ trước Sinner. Tay vợt người Nga bẻ game cầm giao bóng của đối thủ từ sớm, sau đó giành chiến thắng với tỷ số 6-3.

Bước sang set 2, tình thế diễn ra không khác mấy so với set 1. Medvedev sớm tận dụng được những sai lầm của Sinner và rồi khẳng định đẳng cấp bằng chiến thắng 6-3.

Việc thắng 2 game đầu tiên tạo nên lợi thế quá lớn cho Medvedev. Tưởng chừng việc đó sẽ giúp tay vợt người Nga lên tinh thần và dễ dàng khuất phục Sinner trong set 3, nhưng không. Sinner không đánh mất tinh thần khi chơi chắc chắn hơn nhiều, qua đó thắng 6-4 ở set 3.

Mọi thứ tiếp tục đảo chiều ở set 4. Từ tinh thần cho đến thể lực của Medvedev xuống đáng kể, trong khi Sinner càng chơi càng hay. Do vậy không bất ngờ khi tay vợt sinh năm 2001 tiếp tục thắng set đấu này với tỷ số 6-4.

Đến set 5 quyết định, Medvedev không thể tạo ra khác biệt trước sức trẻ và khát khao lớn của Sinner. Để rồi tay vợt người Nga chấp nhận thua cuộc với tỷ số 3-6. Chiến thắng xứng đáng sau 5 set giúp Sinner có lần đầu tiên vô địch Australian Open.

Medvedev vẫn lỡ hẹn với danh hiệu vô địch Úc mở rộng mặc dù đã 3 lần vào chung kết

Vô địch Australian Open 2024, Sinner phá ngay kỷ lục của Djokovic

Ngày 28/1/2024 sẽ là một trong những ngày khó quên nhất trong sự nghiệp thi đấu quần vợt của Jannik Sinner. Tài năng trẻ người Italia có lần đầu tiên vô địch Grand Slam khi đánh bại Daniil Medvedev trong trận chung kết Úc mở rộng 2024. Jannik Sinner trở thành tay vợt người Italia đầu tiên trong lịch sử vô địch Úc mở rộng.

Cuộc lội ngược dòng trước Medvedev cũng giúp Sinner trở thành tay vợt người Ý thứ 5 trong lịch sử vô địch Grand Slam (tính cả nam lẫn nữ). Trước đó, Flavia Pennetta từng vô địch Mỹ mở rộng, Francesca Schiavon, Adriano Panatta và Nicola Pietrangeli từng đăng quang tại Roland Garros.

Không những vậy, Jannik Sinner còn vượt qua Novak Djokovic để trở thành nhà vô địch Australian Open trẻ nhất kể từ năm 2008 tới nay. Trước đó, Sinner đã đánh bại chính tay vợt người Serbia để điền tên mình vào trận chung kết. Ngoài ra, Sinner trở thành tay vợt nằm ngoài Top 3 trên bảng xếp hạng của ATP vô địch Grand Slam kể từ năm 2014.

Đây cũng là danh hiệu thứ 11 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Jannik Sinner. Tài năng trẻ người Ý vượt qua đàn anh Adriano Panatta để trở thành tay vợt người Italia có nhiều danh hiệu ATP nhất trong Kỷ nguyên mở.

Chiến thắng của Jannik Sinner tại Australian Open 2024 giúp tay vợt người Italia trở thành người thứ ba phá được sự thống trị của nhóm "Big 3" (Federer, Nadal, Djokovic) tại giải Úc mở rộng. Kể từ năm 2003 tới nay, Big 3 đã thâu tóm tới 18 danh hiệu Australian Open trong đó riêng Djokovic 10 lần, Federer 6 lần, còn Nadal 2 lần. Trước đó, hai tay vợt khác từng làm được điều này là Marat Safin vào năm 2005 và Stan Wawrinka vào năm 2014.

Tuy nhiên, chiến thắng này của Jannik Sinner có thể mang ý nghĩa quan trọng hơn nhiều. Đó có thể là điểm kết thúc cho sự thống trị của "Big 3" tại Australian Open. Federer đã giải nghệ, Nadal nhiều khả năng không quay trở lại Úc mở rộng. Chỉ còn Djokovic là "chiến binh cuối cùng" nhưng tay vợt người Serbia đã gục ngã trước Sinner.

Hy vọng đây là tín hiệu tốt cho làng quần vợt thế giới về một thời kỳ mới với Alcaraz, Sinner hay một vài tay vợt khác sẽ "bước ra ánh sáng" trong thời gian tới.

HOÀNG NAM

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202401/tay-vot-tre-sinner-co-chuc-vo-dich-grand-slam-dau-tien-trong-su-nghiep-a5925f8/