Tây Hòa: Đình Phú Nông được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

Ngày 27/3, UBND huyện Tây Hòa tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Đình Phú Nông.

Đình Phú Nông (thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1) được khởi dựng cách đây hơn 300 năm. Khi mới xây, đình nằm trên khu vực Gò Chợ, cách vị trí hiện nay khoảng 200m về hướng đông - bắc. Trong hai cuộc kháng chiến, do không có người trông coi, chăm sóc nên đình bị xuống cấp. Những năm 70 của thế kỷ XX, đình được xây dựng lại gần khu vực miếu Đông Lý và tồn tại cho đến nay.

Đình Phú Nông có 6 sắc phong (hiện được lưu giữ tại lẫm thôn Phú Nông), trong đó có 2 sắc phong thuộc đời vua Tự Đức, 1 sắc phong đời vua Đồng Khánh, 1 sắc phong đời vua Duy Tân và 2 sắc phong đời vua Khải Định. Những sắc phong này có nội dung liên quan đến phong tục, tín ngưỡng của người dân địa phương, là nguồn tư liệu có giá trị về nhiều mặt để nghiên cứu về lịch sử, văn hóa của thôn Phú Nông nói riêng và vùng đồng bằng Tuy Hòa nói chung.

Dịp này, UBND huyện Tây Hòa khen thưởng cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong công tác bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa Đình Phú Nông.

THIÊN LÝ

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/314704/tay-hoa--dinh-phu-nong-duoc-xep-hang-di-tich-lich-su-van-hoa-cap-tinh.html