Tây Ban Nha - Ý: Chiến thắng sẽ đến với đội sắc sảo hơn

Tây Ban Nha và Ý sẽ đụng độ nhau ở trận đấu bán kết đầu tiên của Euro 2020 vào lúc 2 giờ ngày 7-7. Trận đấu được xem là chung kết sớm khi Tây Ban Nha và Ý đã có màn trình diễn thuyết phục từ đầu vòng bảng đến nay.

Tây Ban Nha và Ý là hai trong ba ứng cử viên sáng giá (cùng với Đội tuyển Anh) cho chức vô địch Euro 2020 góp mặt ở bán kết. Cuộc đối đầu giữa hai “ông lớn” này sẽ là “cơ hội” cho cặp đấu còn lại ở bán kết khi được “loại” bớt một đối thủ đáng gờm.

Có thể nói rằng, Đội tuyển Tây Ban Nha và Đội tuyển Ý đều rất xứng đáng khi góp mặt ở vòng bán kết sau những màn trình diễn thuyết phục. Tây Ban Nha có khởi đầu ở Euro 2020 khá bấp bênh khi có 2 trận hòa ở đầu vòng bảng với lối chơi thiếu sức sống và nhạt nhòa.

Tuy nhiên, Tây Ban Nha đã có những sự thay đổi vào giai đoạn quyết định khi có những chiến thắng quan trọng với tỷ số khá cách biệt. Nhìn chung, Tây Ban Nha dưới thời HLV Enrique vẫn duy trì lối chơi kiểm soát bóng bản sắc của Tây Ban Nha trong suốt những năm qua với tỷ lệ cầm bóng trung bình lên đến hơn 67%.

Tây Ban Nha đang cho thấy sự thiếu sắc bén ở các tình huống tấn công. Ảnh: Vietnamnet.vn

Tây Ban Nha đang cho thấy sự thiếu sắc bén ở các tình huống tấn công. Ảnh: Vietnamnet.vn

Tuy nhiên, điểm khác biệt của Tây Ban Nha so với trước đây là họ đang thiếu những bậc thầy về điều phối và giữ nhịp trận đấu như Iniesta, Xavi, Alonso… do đó hệ thống chiến thuật mà “bò tót” giăng ra bị giảm đi rất nhiều sức mạnh.

Busquets là cầu thủ còn “sót lại” trong bộ khung vàng đã giúp Tây Ban Nha lên đỉnh châu Âu và thế giới trước đây. Tuy nhiên, cầu thủ thuộc biên chế Barcelona đã có phần luống tuổi và một mình anh vẫn chưa đủ để giúp cỗ máy của Enrique hoạt động trơn tru.

Chính việc không thể cầm nhịp một cách tốt nhất đã khiến Tây Ban Nha gặp nhiều khó khăn và thử thách trước Croatia ở vòng 1/8 hay Thụy Sĩ ở Tứ kết vừa qua. Khi đối đầu với một đội bóng tổ chức phòng ngự tốt, các cầu thủ của Tây Ban Nha có phần lúng túng nên dễ bị đối thủ đoạt bóng và tổ chức phản công.

Cùng với đó, Tây Ban Nha tuy cầm bóng nhiều nhưng không thể áp đảo đối phương như trước đây khi thiếu những đường chuyền tạo đột biến mà đang phụ thuộc khá nhiều vào phong độ của các cá nhân. Hàng công thiếu hiệu quả cũng là một điểm yếu rất lớn khiến cho Tây Ban Nha đánh mất sự “nguy hiểm” của mình. Tây Ban Nha đã tung ra 95 cú sút nhưng chỉ ghi được 12 bàn thắng với tỷ lệ chuyển hóa cơ hội chỉ là 30%, một con số rất đáng để lưu tâm khi phải đối đầu với một chuyên gia phòng thủ như Đội tuyển Ý.

Đội tuyển Ý dưới thời của HLV Roberto Mancini đang là một đội bóng rất đáng xem ở thời điểm hiện tại. Đội tuyển Ý đang là đội có hàng thủ tốt thứ hai tại Euro 2020 (sau tuyển Anh) khi chỉ mới để thua 2 bàn từ đầu giải đến nay. Nhắc đến tuyển Ý thì phải nhớ ngay đến nghệ thuật phòng ngự catenaccio trứ danh.

Nghệ thuật phòng ngự ấy vẫn được HLV Mancini bảo tồn một cách hiệu quả với sự kết hợp giữ kinh nghiệm ở trung vệ và các nhân tố trẻ ở hai cánh. Tuy nhiên, Đội tuyển Ý ở kỳ Euro 2020 lần này không chỉ có phòng ngự mà khả năng tấn công là điểm đáng chú ý nhất của Azzurri.

Có phần trái ngược với Tây Ban Nha, Đội tuyển Ý đang có hàng tiền vệ chơi xuất sắc và đảm bảo cả khâu phòng ngự lẫn tấn công với những cái tên nổi bật gồm Jorginho, Verratti, Barella. Hàng tiền vệ của Đội tuyển Ý đang ở độ tuổi chín và có điểm rơi phong độ rất tốt. Jorginho vừa có mùa giải thành công cùng Chelsea và anh tiếp tục giữ phong độ ấy cùng với Đội tuyển Ý tại Euro 2020 lần này khi là lá chắn vững chắc trước hàng phòng ngự của đội nhà. Verratti và Barella đang chơi đầy cảm hứng và tạo nên nhiều miếng đáng sắc sảo cho đoàn quân áo thiên thanh.

Đội tuyển Ý hiện tại không chỉ phòng thủ tốt mà còn tấn công rất hay. Ảnh: Vietnamnet.vn

Đội tuyển Ý hiện tại không chỉ phòng thủ tốt mà còn tấn công rất hay. Ảnh: Vietnamnet.vn

Lối chơi của Đội tuyển Ý hiện tại không còn thiên về phòng ngự để tạo nền tảng, mà họ đang cho thấy sự chủ động trong cách tiếp cận trận đấu của mình. Đội tuyển Ý đã cho thấy bộ mặt cởi mở hơn khi đã có tổng cộng 101 cú sút về phía khung thành đối phương và có được 11 bàn thắng với tỷ lệ chuyển hóa cơ hội hơn 42%.

Nhìn chung, đội hình của tuyển Ý hiện tại là tập hợp của những cầu thủ không phải là những ngôi sao sáng nhất ở châu Âu hiện tại nhưng đang là những mảnh ghép tốt nhất của Đội tuyển Ý. Những tiền đạo như Insigne, Chiesa, Immobile lại cho thấy sự phù hợp đến kỳ lạ trong lối chơi tấn công của Azzurri khi đóng góp nhiều bàn thắng quan trọng để kết liễu đối thủ.

Đội tuyển Ý còn cho thấy sự linh hoạt của mình khi lấy tấn công thay phong thủ tốt như thế nào ở trận đấu với Đội tuyển Bỉ. Azzurri đã tạo bất ngờ khi tổ chức áp đảo một đối thủ thích chơi tấn công như Đội tuyển Bỉ và khiến đối phương phải hạn chế các đường lên bóng của mình.

Trong quá khứ, Tây Ban Nha và Ý đã nhiều lần chạm mặt nhau, trong đó Tây Ban Nha đã thắng 12 trận, hòa 12 trận và thua 9 trận. Trong đó, Tây Ban Nha đã có chiến thắng 4-1 trước Ý ở chung kết Euro 2012 để bảo vệ chức vô địch. Tuy nhiên, ở trận đấu sắp tới, các số liệu quá khứ sẽ không quan trọng nếu đội bóng nào chơi sắc sảo và hiệu quả hơn sẽ giành chiến thắng.

CAO THẮNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/the-thao/202107/tay-ban-nha-y-chien-thang-se-den-voi-doi-sac-sao-hon-929152/