Tất bật 'trang điểm' cho heo đón Tết
Những ngày này, các gia đình làm heo đất ở Bình Dương đang tất bật sản xuất heo đất cũng ứng cho thị trường Tết Kỷ Hợi 2019.
Mặc dù đã trải qua biết bao thăng trầm, nghề làm heo đất ở Bình Dương vẫn tồn tại, lưu giữ được giá trị truyền thống, giá trị văn hóa tinh thần riêng của nó.
Nghề làm heo đất xuất hiện cách đây hơn nửa thế kỷ. Trước đây ở Bình Dương có nhiều làng nghề làm heo đất với vài trăm hộ, nhưng đến nay chỉ còn vài chục hộ gắn bó với nghề. Những hộ này tập trung ở phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An), xã Tân Vĩnh Hiệp và thị trấn Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên).
Để có một chú heo hoàn chỉnh phải trải qua rất nhiều công đoạn. Khâu đầu tiên là tạo hình thành khuôn. Đất sét được đổ vào bồn, hòa vào nước và keo để nhào nặn cho dẻo và có độ gắn kết, sau đó trộn đều. Đất sét sau khi được trộn sẽ đổ vào khuôn. Để heo được đẹp, các nghệ nhân sẽ cạo bỏ phần dư hoặc bị lỗi trước khi cho vào lò nung. Sau khi ra khỏi lò nung các chú heo sẽ được các nghệ nhân “trang điểm” trước khi đưa ra thị trường.