Tập trung tuyên truyền hướng tới đại hội đảng bộ các cấp
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Hội Nông dân TP. Điện Biên Phủ đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực, sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội tới toàn bộ hội viên nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động và tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng đại hội.

Chi hội nông dân bản Tà Lèng, xã Thanh Minh (TP. Điện Biên Phủ) tuyên truyền tới hội viên nông dân về đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Xác định công tác tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã ban hành kế hoạch và hướng dẫn các cấp hội triển khai tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của cán bộ, hội viên nông dân như: Sinh hoạt chi hội, mạng xã hội zalo, facebook, hệ thống loa truyền thanh… Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Tầm quan trọng của đại hội Đảng bộ các cấp; sự trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội; đẩy mạnh phong trào thi đua đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội lần thứ XIV của Đảng;tuyên truyền về “Cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế đất nước sau 40 năm đổi mới”; “Thời cơ, thách thức và trách nhiệm lịch sử của Đảng đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới”.
Ông Đỗ Thành Công, Chủ tịch Hội Nông dân TP. Điện Biên Phủ cho biết: Hội có 12 cơ sở hội xã, phường, 179 chi hội tổ dân phố, bản với 10.719 hội viên. Thời điểm này, chúng tôi xác định tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong cán bộ, hội viên nông dân. Qua đó, từng bước xây dựng đội ngũ nông dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Ban Thường vụ Hội đã chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền gắn với các phong trào thi đua yêu nước để tinh thần chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp không chỉ thể hiện trên các khẩu hiệu, băng rôn mà còn trong hành động cụ thể, thiết thực của mỗi hội viên.
Các phong trào thi đua yêu nước, như “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân tham gia xây dựng đô thị văn minh”, “Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng - an ninh” được triển khai sâu rộng trên khắp cơ sở hội.
Thời gian qua, Hội Nông dân thành phố có 459 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó: cấp cơ sở 314 hộ, cấp thành phố 112 hộ, cấp tỉnh 35 hộ, 8 hộ đạt tiêu chí cấp Trung ương. Toàn thành phố có nhiều gương điển hình, làm kinh tế giỏi trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm, nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ cho thu nhập từ 150 triệu đồng/năm trở lên. Tiêu biểu như hội viên Bùi Văn Thanh, phường Mường Thanh với mô hình chăn nuôi bò, dê; hội viên Hoàng Đình Hiên, phường Noong Bua với mô hình nuôi hươu và rắn, dê, trồng cây ăn quả… Hội Nông dân các xã, phường đã huy động hội viên, nông dân tham gia đóng góp trên 12 tỷ đồng, 200 ngày công lao động, hiến 7.600m2 đất xây dựng, tu sửa các công trình phúc lợi…
Tại xã Thanh Minh, Chi hội Nông dân bản Tà Lèng đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chi hội lồng ghép với chủ đề “Nông dân với đại hội Đảng bộ các cấp”. Qua đó, hội viên đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng bộ các cấp.
Ông Quàng Văn Hoa, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân bản Tà Lèng cho biết: Bản Tà Lèng chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, như: Khơ Mú, Mông, Thái. Vì vậy, để hội viên hiểu rõ hơn về đợt sinh hoạt chính trị quan trọng lần này, chúng tôi không chỉ tuyên truyền qua loa phát thanh của bản, nhóm zalo của chi hội, sinh hoạt chi hội mà còn trực tiếp tới từng hộ, từng người. Qua đó, hội viên đã nắm được tầm quan trọng của đại hội Đảng bộ các cấp, hiểu hơn về vai trò lãnh đạo của Đảng, tin tưởng và quyết tâm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Hiện nay, hội viên chi hội không còn hộ nghèo, nhiều hộ có mô hình kinh tế thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên.
Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, Hội Nông dân TP. Điện Biên Phủ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo khí thế sôi nổi hướng về đại hội Đảng bộ các cấp. Thông qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức hội trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.