Tập huấn nâng cao nghiệp vụ và truyền thông về phòng, chống đuối nước trẻ em

Từ ngày 11 - 13/9, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Tổ chức Chiến dịch vì Trẻ em không thuốc lá Hoa Kỳ (CTFK/GHAI) tổ chức Hội thảo tập huấn nâng cao nghiệp vụ và truyền thông về phòng, chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam.

Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em phát biểu khai mạc Hội thảo

Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo tập huấn, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em nhấn mạnh: Trong các quyền cơ bản của trẻ em, quyền được sống là quan trọng nhất. Vì vậy, việc đầu tư nhiều nguồn lực để trẻ em được phát triển toàn diện, trở thành nền tảng cho tương lai đất nước là hết sức cần thiết. Trong đó, công tác phòng, chống đuối nước cần được chú trọng và triển khai mạnh hơn. Những năm gần đây, tỷ lệ tử vong do đuối nước ở trẻ em vẫn ở mức cao, mặc dù đã có nhiều dự án, chương trình được triển khai nhằm giảm thiểu tình trạng này.

Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam giới thiệu các văn bản, chính sách liên quan đến phòng, chống đuối nước trẻ em

Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam giới thiệu các văn bản, chính sách liên quan đến phòng, chống đuối nước trẻ em

Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em mong muốn sau lớp tập huấn, các nhà báo, phóng viên sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng chống đuối nước một cách hiệu quả, để thông tin đến được với từng người dân, từng trẻ em. Từ đó, mọi người dân sẽ nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và cùng nhau hành động để hạn chế tối đa nguy cơ đuối nước ở trẻ em, giảm dần và tiến tới không còn trẻ em bị đuối nước.

Thạc sĩ Bùi Thị Thu Giang, Quản lý Chương trình phòng, chống đuối nước trẻ em Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm triển khai

Thạc sĩ Bùi Thị Thu Giang, Quản lý Chương trình phòng, chống đuối nước trẻ em Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm triển khai

Tại Hội thảo tập huấn, hơn 30 học viên là nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí và cán bộ làm công tác trẻ em của 11 tỉnh, thành phố ở miền Trung được giới thiệu văn bản, chính sách, pháp luật liên quan đến phòng, chống đuối nước trẻ em và định hướng công tác truyền thông về phòng, chống đuối nước trẻ em.

Tham gia Hội thảo tập huấn có hơn 30 học viên là nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí và cán bộ làm công tác trẻ em.

Tham gia Hội thảo tập huấn có hơn 30 học viên là nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí và cán bộ làm công tác trẻ em.

Trò chuyện với các chuyên gia về phòng, chống đuối nước

Trò chuyện với các chuyên gia về phòng, chống đuối nước

Bên cạnh đó, các học viên cũng được tiếp cận thông tin tổng quan tình hình đuối nước trên thế giới và tại Việt Nam; các biện pháp phòng, chống theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới; kinh nghiệm triển khai chương trình phòng, chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam và tỉnh Quảng Trị.

Hướng dẫn kỹ năng cứu đuối

Hướng dẫn kỹ năng cứu đuối

Hội thảo cũng tập huấn truyền thông trong kỷ nguyên số và các kỹ năng cần thiết cho các nhà báo; tập huấn kiến thức và thực hành kỹ năng an toàn trong môi trường nước, cứu đuối gián tiếp. Đồng thời, trò chuyện với các chuyên gia về phòng, chống đuối nước trẻ em.

Các học viên xây dựng ý tưởng, thông điệp truyền thông về phòng, chống đuối nước trẻ em

Các học viên xây dựng ý tưởng, thông điệp truyền thông về phòng, chống đuối nước trẻ em

Trong khuôn khổ Hội thảo, chiều 11/9, đại diện Cục Bà mẹ và Trẻ em, Tổ chức CTFK/GHAI, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị và các học viên đã đến thăm, hướng dẫn và hỗ trợ cho Trường TH và THCS Bắc Dinh (xã Nam Trạch).

Các đại biểu cùng học viên tham quan hồ bơi tại Trường TH và THCS Bắc Dinh

Các đại biểu cùng học viên tham quan hồ bơi tại Trường TH và THCS Bắc Dinh

Đây là trường học được nhận sự hỗ trợ từ Chương trình phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Quảng Trị và đang thực hiện có hiệu quả.

Trang Hiếu - Việt Quỳnh - Thanh Hải

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tap-huan-nang-cao-nghiep-vu-va-truyen-thong-ve-phong-chong-duoi-nuoc-tre-em-391139.html