Tập đoàn Đức Long Gia Lai có nguy cơ hủy niêm yết cổ phiếu

Ngày 2/10, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã gửi công văn đến CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã chứng khoán: DLG), nhấn mạnh nguy cơ cổ phiếu của công ty có thể bị hủy niêm yết bắt buộc.

Theo thông báo, cổ phiếu DLG đã được chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 11/4/2024, do công ty ghi nhận lỗ sau thuế trong hai năm liên tiếp (2022 - 2023) và tổ chức kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ cho cả hai năm này.

Trong báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 của Đức Long Gia Lai, doanh thu thuần ghi nhận đạt khoảng 595 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù lợi nhuận gộp giảm 5,7% so với báo cáo tự lập, đạt khoảng 154 tỷ đồng, nhưng vẫn tăng 37,2% so với năm trước đó.

Tập đoàn Đức Long Gia Lai có nguy cơ hủy niêm yết cổ phiếu

Tập đoàn Đức Long Gia Lai có nguy cơ hủy niêm yết cổ phiếu

Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm lần lượt 8,6% và 32,6% so với báo cáo trước kiểm toán, với con số 151,7 tỷ đồng và 12,9 tỷ đồng. Sự điều chỉnh này đã góp phần nâng lãi trước thuế từ 56 tỷ đồng ở báo cáo tự lập lên 82,5 tỷ đồng sau soát xét. Lãi sau thuế cũng tăng lên hơn 61 tỷ đồng, từ 45,4 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đã trình tại đại hội cổ đông, Tập đoàn Đức Long Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu năm nay đạt 1.400 tỷ đồng và lãi sau thuế 120 tỷ đồng. Nếu hoàn thành, công ty sẽ tránh được tình trạng bị hủy niêm yết do lỗ trong ba năm liên tiếp. Sau nửa năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 42,5% kế hoạch doanh thu và 51% mục tiêu lợi nhuận.

Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính, kiểm toán đã cảnh báo về khả năng hoạt động liên tục của Đức Long Gia Lai khi công ty ghi nhận khoản lỗ lũy kế lên tới 2.617 tỷ đồng tính đến ngày 30/6/2024. Bên cạnh đó, các khoản nợ ngắn hạn đã vượt quá tổng tài sản ngắn hạn, ghi nhận 826 tỷ đồng, cùng với nhiều khoản nợ quá hạn thanh toán với tổng giá trị khoảng 2.342 tỷ đồng.

Dù gặp khó khăn, ban lãnh đạo của Đức Long Gia Lai khẳng định rằng tình hình sản xuất vẫn diễn ra ổn định, và họ đang nỗ lực vượt qua các thách thức để hoàn thành các mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đã đề ra.

Ngoài ra, ban lãnh đạo cũng cho biết họ đang thực hiện kế hoạch tái cấu trúc tài chính nhằm giảm tối đa chi phí lãi vay, tăng cường thu hồi nợ, và cắt giảm chi phí nhằm giảm nợ vay từ ngân hàng và các tổ chức khác. Trong 6 tháng đầu năm, công ty đã trả gốc vay hơn 148,4 tỷ đồng.

Mục tiêu chính trong năm nay của Đức Long Gia Lai là tái cấu trúc ngành nghề chiến lược, tập trung vào các lĩnh vực mà công ty có kinh nghiệm, thế mạnh và dòng tiền ổn định. Những lĩnh vực tiềm năng được dự báo sẽ có sự tăng trưởng tốt và thu hút hợp tác bao gồm cơ sở hạ tầng, năng lượng xanh và khách sạn nghỉ dưỡng. Ngược lại, công ty sẽ tiến hành thoái vốn ở những ngành đầu tư không hiệu quả.

Về kế hoạch tài chính, Tập đoàn Đức Long Gia Lai kỳ vọng sẽ trả dứt điểm các khoản nợ vay trên 1.000 tỷ đồng vào cuối năm 2025, đồng thời tích lũy nguồn tiền để phát triển các dự án mới.

Trong năm tới, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.550 tỷ đồng và lãi 170 tỷ đồng, với mục tiêu doanh thu cho năm 2026 là 1.700 tỷ đồng và lãi ròng 250 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Đức Long Gia Lai đạt hơn 5.105 tỷ đồng, tăng 53 tỷ đồng so với đầu năm và 42 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Nợ phải trả của công ty là hơn 4.507 tỷ đồng, có sự gia tăng nhẹ so với 4.481 tỷ đồng trong báo cáo tự lập. Vốn chủ sở hữu đạt gần 598 tỷ đồng, trong khi lỗ sau thuế chưa phân phối ghi nhận hơn 2.617 tỷ đồng.

An Vũ

Nguồn Thị Trường Tài Chính: https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/chung-khoan/tap-doan-duc-long-gia-lai-co-nguy-co-huy-niem-yet-co-phieu-127696.html