Tạo kết nối 'giảm cung và giảm cầu' trong phòng, chống ma túy
Ngày 15/7, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2025.
Tại hội nghị, Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đang thực hiện tinh gọn hệ thống chính trị và đối mặt với nhiều thách thức mới, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tạo thế trận liên hoàn, khép kín trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy từ biên giới, cửa khẩu, trên biển và nội địa. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia, các tổ chức quốc tế, đặc biệt là các nước chung đường biên giới, phối hợp điều tra chung, đấu tranh, triệt phá có hiệu quả các đường dây ma túy xuyên quốc gia và các loại tội phạm về ma túy, đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Theo Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, dự báo trong thời gian tới, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Để thực hiện tốt và hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu công tác trong 6 tháng cuối năm 2025, cần thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2025; bám sát chương trình công tác năm 2025 của lực lượng. Bên cạnh đó, cần khẩn trương thay đổi tư duy, đổi mới phong cách làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các đơn vị...
Thông tin tại hội nghị cũng cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2025, với vai trò là Cơ quan thường trực, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ động tham mưu, hướng dẫn và chỉ đạo hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên phạm vi toàn quốc. Cục phối hợp tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 132 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng vào thực tiễn công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; xây dựng các dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030…; triển khai hiệu quả, đồng bộ, quyết liệt Kế hoạch 483 của Bộ Công an về cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai và đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Từ đó, tạo cơ sở để xây dựng các giải pháp phòng, chống ma túy phù hợp, hiệu quả theo từng địa bàn và nhóm đối tượng.
Cục C04 và Công an các địa phương tiếp tục tập trung đấu tranh, triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy và đấu tranh tội phạm trên các tuyến trọng điểm nhằm giảm "nguồn cung" ma túy từ sớm, từ xa, bảo vệ vững chắc an ninh trật tự. Kết quả, gần 2.400 điểm nguy cơ liên quan đến ma túy đã được đấu tranh, xử lý; gần 600 điểm phức tạp đã được triệt xóa, gần 6.000 đối tượng bán lẻ trái phép chất ma túy bị bắt giữ, xử lý theo quy định pháp luật... Đáng chú ý, ngay sau 2 tháng đầu thực hiện Kế hoạch 483, cả nước giảm 654 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 5,4%). Các loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến ma túy đều giảm.
Trong quá trình vận hành các cơ sở cai nghiện, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, vừa thực hiện công tác quản lý, vừa thực hiện công tác đấu tranh, trong đó đã xác lập được 2 chuyên án, bắt 154 đối tượng phạm tội về ma túy, xác định 6 điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đó, tạo sự liên hoàn, kết nối giữa “giảm cung và giảm cầu” trong công tác phòng, chống ma túy.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh thành công 11.687 vụ, bắt giữ 22.863 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 150kg heroin, 700kg cần sa, 2,6 tấn và 1,7 triệu viên ma túy tổng hợp; truy bắt 110 đối tượng truy nã; đấu tranh gần 3.200 vụ tổ chức, chức chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, Cục C04 đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ 35 vụ, 207 đối tượng, thu giữ vật chứng gồm 32kg heroin, hơn 1,6 tấn ma túy tổng hợp, 228kg búp cần sa, 3kg tinh dầu cần sa, 16 lít dung dịch cần sa tổng hợp, cùng hàng trăm điếu thuốc lá điện tử, hàng chục cân thuốc lá sợi tẩm ma túy.