Tạo đồng thuận trong Nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính
Trước yêu cầu và nhiệm vụ về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, thời gian qua, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức, hành động, cấp ủy, chính quyền và đoàn thể trên địa bàn xã Xuân Bình (Như Xuân) đã đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã.

Lãnh đạo xã Xuân Bình đến thôn Hùng Tiến để nắm bắt công tác tuyên truyền triển khai các nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính.
Đồng chí Hoàng Huy Sâm, bí thư, trưởng thôn Hùng Tiến, chia sẻ: Mục tiêu sắp xếp các ĐVHC nhằm tổ chức lại không gian phát triển, tạo điều kiện để khai thác tối đa, hiệu quả các nguồn lực, nhất là về đất đai, tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa và nâng cao chất lượng cuộc sống, điều kiện phát triển kinh tế của người dân. Qua nắm bắt thông tin và được cấp ủy, chính quyền quán triệt các nội dung về công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy và hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và người dân thôn Hùng Tiến nói riêng và xã Xuân Bình nói chung thống nhất cao với những định hướng chỉ đạo của Trung ương nhằm giảm đầu mối trung gian. Trong các cuộc họp chi bộ hay họp thôn, chi ủy, ban công tác mặt trận thôn đều lồng ghép nội dung tuyên truyền về công tác sắp xếp ĐVHC cấp xã đến đảng viên và người dân, nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn hệ thống chính trị.
Nhằm chuẩn bị một bước cho việc sắp xếp sáp nhập ĐVHC cấp xã, cấp ủy, chính quyền xã Xuân Bình đã chú trọng công tác tuyên truyền đến các khu dân cư về quan điểm, mục tiêu, vai trò, sự cần thiết của việc sắp xếp ĐVHC cấp xã; công khai các nội dung về chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện trên hệ thống truyền thanh xã và trang fanpage, nhóm facebook, zalo của địa phương, đơn vị, cá nhân cán bộ, công chức, đảng viên để phản ánh đầy đủ, kịp thời những thông tin liên quan đến việc sắp xếp các ĐVHC.
Đồng chí Trần Minh Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Bình, cho biết: Việc sắp xếp ĐVHC cấp xã là chủ trương lớn của Đảng; sắp xếp, sáp nhập các ĐVHC cấp xã có quy mô nhỏ thành ĐVHC có quy mô lớn hơn sẽ tạo điều kiện tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, tập trung đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên, vị trí địa lý để phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, tiết kiệm chi ngân sách.
Tuy nhiên, qua nắm bắt tâm tư của cán bộ, chính quyền cấp xã ở Xuân Bình vẫn có những câu hỏi lo lắng về vị trí việc làm, về khoảng cách địa lý trong việc đặt trụ sở cấp xã có tạo điều kiện thuận lợi để người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động trong các tầng lớp Nhân dân khi thực hiện sắp xếp ĐVHC, cùng với việc kịp thời quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chủ động xây dựng kế hoạch trong việc bố trí sắp xếp lại đội ngũ người hoạt động không chuyên trách sau khi thực hiện đề án sắp xếp ĐVHC. Song song với đó, phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách thôn đến gặp gỡ, trao đổi với người dân về mục đích, ý nghĩa về sắp xếp ĐVHC cấp xã để người dân đồng thuận với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước... Với tinh thần không để hoạt động thực hiện nhiệm vụ bị gián đoạn, cầm chừng, cấp ủy, chính quyền xã Xuân Bình tiếp tục chỉ đạo Nhân dân tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế tham gia XDNTM nâng cao...
Thông qua nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn xã Xuân Bình, các tầng lớp Nhân dân đều đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động khi địa phương thực hiện sắp xếp ĐVHC. Các chi bộ, cán bộ, đảng viên đều nắm bắt rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp và tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả, nhằm nâng cao đời sống người dân.