Tạo động lực cho phát triển doanh nghiệp tư nhân ở Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh mới
Sáng 13-12, tại TP Cần Thơ, Học viện Chính trị khu vực IV (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp với Trường Chính trị TP Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học cấp Bộ với chủ đề 'Phát triển doanh nghiệp tư nhân ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long theo tinh thần Nghị quyết số 68'.
Phát biểu đề dẫn tọa đàm, TS Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng Trường Chính trị TP Cần Thơ nhấn mạnh: Sau gần 40 năm đổi mới, kinh tế tư nhân nước ta đã phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP, ngân sách nhà nước, tạo việc làm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Tuy nhiên, khu vực doanh nghiệp tư nhân vẫn còn nhiều hạn chế về công nghệ, quản trị, quy mô, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, nhất là trong bối cảnh yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

TS Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng Trường Chính trị TP Cần Thơ phát biểu đề dẫn tọa đàm.

Các đồng chí chủ trì tọa đàm.
Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 68 ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; đồng thời yêu cầu đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, khơi dậy tinh thần doanh nhân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
Đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, bên cạnh những tiềm năng lớn về nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, logistics, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái, khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức như hạ tầng giao thông, logistics chưa đồng bộ; tác động ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu; trình độ công nghệ và năng lực quản trị của doanh nghiệp còn hạn chế; doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm tỷ lệ lớn.

Các đại biểu thảo luận.

Các đại biểu chụp ảnh chung.
Tại tọa đàm, các tham luận và ý kiến thảo luận cho rằng, muốn doanh nghiệp tư nhân ở Đồng bằng sông Cửu Long phát triển mạnh mẽ, cần tiếp tục xử lý các điểm nghẽn về thể chế, giảm chi phí tuân thủ, thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn; đồng thời đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tọa đàm là diễn đàn khoa học quan trọng, góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, qua đó đề xuất các giải pháp khả thi nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 68, tạo động lực mới cho phát triển doanh nghiệp tư nhân ở Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.












