Tàng trữ trái phép chất ma túy, vợ chồng 'chia nhau' 30 năm tù

Ngày 26/5, TAND TP. HCM mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Trung Kiên (SN 1988, trú tại TP. Hà Nội) 20 năm tù và Ngô Dạ Hương (SN 1999, trú tại tỉn Cà Mau) 10 năm tù về tội 'Tàng trữ trái phép chất ma túy'.

Vợ chồng bị cáo Kiên và Hương tại phiên tòa

Vợ chồng bị cáo Kiên và Hương tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 11/3/2021, tại trước của phòng bảo vệ Chung cư Copac (Phường 13, Quận 4, TP. HCM), Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP.HCM bắt quả tang Vũ Trung Kiên và Ngô Dạ Hương có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy để sử dụng cho bản thân.

Sau đó, ngày 12/3/2021, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ Trung Kiên và Ngô Dạ Hương tại Căn hộ 11A5 Block A Chung cư Copac, số 12 đường Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, TP. HCM, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM thu giữ trong phòng ngủ 05 gói nylon chứa 62 viên nén màu xanh, màu hồng, kết quả giám định là ma túy ở thế rắn, có tổng khối lượng 24,3248g, loại MDMA; 06 gói nylon chưa tinh thể màu trắng kết quả giám định là ma túy ở thể rắn, có tổng khối lượng 8,5630g, loại Ketamine; 01 gói nylon chứa 95 viên nén màu vàng kết quả giám định có tổng khối lượng 44,1100g, không tìm thấy ma túy và 01 cân điện tử. Quá trình điều tra xác định, Vũ Trung Kiên và Ngô Dạ Hương là vợ chồng và có sử dụng ma túy.

Tại phiên tòa, bị cáo Hương khóc lóc và nói mình không sáng suốt nghe theo chồng trong việc tàng trữ và sử dụng chất ma túy. Bị cáo Hương xin được giảm hình phạt để sớm trở về với 2 con. Hiện tại vợ chồng bị cáo có hai con nhỏ, trong đó có một em bé 12 tháng tuổi.

Theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 67 BLHS năm 2015, đối với người bị xử phạt tù là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì có thể được hoãn chấp hành hình phạt tù cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/tang-tru-trai-phep-chat-ma-tuy-vo-chong-chia-nhau-30-nam-tu-121093.html