Tăng tốc xây trường nội trú liên cấp vùng biên

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, thành phố Đà Nẵng tập trung triển khai đồng loạt các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại vùng biên.

Đoàn công tác UBND thành phố Đà Nẵng nghe các đơn vị liên quan báo cao tiến độ triển khai dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS tại xã Avương. Ảnh: HIỀN THÚY

Đoàn công tác UBND thành phố Đà Nẵng nghe các đơn vị liên quan báo cao tiến độ triển khai dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS tại xã Avương. Ảnh: HIỀN THÚY

Tại các xã biên giới Avương, Tây Giang, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Êê, La Dêê, công tác thi công các trường phổ thông nội trú liên cấp đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ theo lộ trình đề ra.

Từ giải phóng mặt bằng, xây dựng trường học tạm đến ký kết hợp đồng xây lắp, nhiều hạng mục đã và đang được đẩy nhanh tiến độ. Với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, các dự án này góp phần hoàn thiện hạ tầng giáo dục vùng biên, tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực, giữ vững quốc phòng, an ninh nơi phên dậu Tổ quốc

Ghi nhận thực tế từng dự án

Báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật cho biết, tại xã Avương dự án có tổng mức đầu tư 344,7 tỷ đồng, quy mô xây dựng gồm xây mới khối phòng học lý thuyết, khối nhà nội trú học sinh THCS 2 tầng, khối nhà ăn 1 tầng, khối nhà nội trú học sinh tiểu học 2 tầng, khối nhà công vụ 3 tầng, khối nhà đa năng 1 tầng, khu công vụ giáo viên cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ… Đến nay, các thủ tục chuẩn bị đầu tư như quy hoạch tổng mặt bằng 1/500, khảo sát địa chất, rà phá bom mìn, đăng ký môi trường, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đã hoàn tất.

Đặc biệt, để bảo đảm việc học tập không bị gián đoạn, Ban Quản lý hoàn thành xây dựng trường học tạm tại chợ trung tâm xã Avương và đưa vào sử dụng từ ngày 19/1/2026. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn lớn. Vì vậy, Ban Quản lý kiến nghị UBND xã Avương sớm hoàn thành chi trả bồi thường, bàn giao mặt bằng còn lại để bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án vào tháng 8/2026.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Tây Giang có tổng mức đầu tư hơn 285,8 tỷ đồng. Công trình được thiết kế gồm các khối lớp học, nội trú học sinh tiểu học và THCS, nội trú giáo viên, nhà đa năng, thư viện, nhà ăn và hệ thống hạ tầng phụ trợ.

Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, dự án đã ký hợp đồng xây lắp vào cuối năm 2025. Hiện nhà thầu đang triển khai đào móng các khối lớp học, hiệu bộ, nội trú tiểu học, đồng thời tập kết vật tư, chuẩn bị ép cọc. Khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát, đá, trong khi các mỏ vật liệu tại chỗ chưa thể khai thác.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Hùng Sơn. Ảnh: PARAI.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Hùng Sơn. Ảnh: PARAI.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Hùng Sơn có tổng mức đầu tư hơn 316,7 tỷ đồng, đến nay các thủ tục chuẩn bị đầu tư, khảo sát, đã hoàn thành. Công tác bồi thường giải tỏa cơ bản xong với 18 thửa đất được áp giá.

Nhà thầu hoàn tất tháo dỡ các công trình cũ và tiến hành san nền, tập kết vật tư, sẵn sàng thi công móng các khối nhà. Tuy nhiên, nguồn vật liệu tại chỗ không bảo đảm; trụ sở Công an xã Hùng Sơn chưa được bàn giao do chưa có trụ sở thay thế.

Trong số các dự án, Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Đắc Pring có tiến độ giải phóng mặt bằng thuận lợi nhất. Dự án có tổng mức đầu tư 289 tỷ đồng, với đầy đủ khối phòng học, nội trú học sinh, nhà ở giáo viên, nhà ăn, nhà đa năng và hạ tầng kỹ thuật. Toàn bộ 19 hộ dân trong phạm vi dự án đã ký biên bản bàn giao mặt bằng sạch từ giữa tháng 1/2026. Các hợp đồng xây lắp đã được ký kết, nhà thầu sẵn sàng triển khai thi công đồng loạt, phấn đấu hoàn thành công trình vào tháng 8/2026.

Ngoài ra, các dự án tại xã La Êê (tổng mức đầu tư 270 tỷ đồng) và La Dêê (tổng mức đầu tư 291,5 tỷ đồng) đang trong giai đoạn tháo gỡ những vướng mắc ban đầu liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng và điều kiện tổ chức thi công, đặc biệt là tuyến đường vào trung tâm xã La Êê có nguy cơ sạt trượt mặt đường, sạt lở đất đá, ảnh hưởng đến khả năng triển khai các hạng mục xây dựng.

Nền tảng phát triển bền vững vùng biên

Việc đầu tư đồng bộ trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới không chỉ giải quyết nhu cầu học tập, ăn ở tập trung cho học sinh vùng sâu, vùng xa, mà còn tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, thu hút và ổn định đội ngũ giáo viên.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (giữa) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự ánTrường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Tây Giang. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (giữa) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự ánTrường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Tây Giang. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đây là những công trình mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần giữ vững an ninh biên giới, phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống đồng bào vùng biên giới đất liền của thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, lãnh đạo, chính quyền thành phố rất quan tâm, sát sao trong công tác chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Tại cuộc họp sáng 30/1, sau khi nghe báo cáo tình hình triển khai 6 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS ở các xã biên giới của thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn yêu cầu Ban Quản lý dự án khẩn trương rà soát, hoàn thiện và báo cáo đầy đủ danh mục phụ lục các hợp đồng đã ký kết với nhà thầu. Trên cơ sở đó xây dựng tiến độ thi công chi tiết, xác định rõ mốc thời gian khởi công, hoàn thành từng hạng mục.

Chủ đầu tư sớm hoàn tất bản vẽ thi công, báo cáo cụ thể đối với từng dự án; tăng cường công tác giám sát, bảo đảm thi công đúng thiết kế, đúng tiến độ, đồng thời sớm thành lập ban chỉ huy công trường để chủ động phối hợp, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; bảo đảm công tác thi công xuyên suốt theo tinh thần “ba ca, bốn kíp”.

Cùng với đó, các địa phương được yêu cầu chủ động vào cuộc, tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với chính quyền các xã khẩn trương xây dựng kế hoạch tiếp nhận, bố trí học sinh vào học ngay sau khi các trường hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn yêu cầu Ban Quản lý dự án và các nhà thầu tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ tiến độ thi công; đối với các hạng mục chậm tiến độ phải kịp thời rà soát, đề xuất biện pháp xử lý, tháo gỡ vướng mắc; đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý các vấn đề liên quan đến tuyến đường vào xã La Êê, bảo đảm điều kiện thi công thuận lợi.

Tinh thần chung được lãnh đạo thành phố nhấn mạnh là kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công các dự án, thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên để kịp thời theo dõi, chỉ đạo, điều hành. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và chính quyền các xã bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong suốt quá trình triển khai; Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thi công, phân bố thời gian hợp lý, xác định rõ tiến độ từng hạng mục, kịp thời báo cáo khi phát sinh khó khăn, vướng mắc. Trước thực tế triển khai tại một số địa bàn, lãnh đạo thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương xử lý các tồn tại về giao thông, bảo đảm điều kiện tiếp cận công trường.

THU HÀ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tang-toc-xay-truong-noi-tru-lien-cap-vung-bien-3322400.html