Những ngày trung tuần tháng 7, trên công trường Dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Cùng với tiếng máy móc vang lên trên nhiều mũi thi công là những cuộc họp dân, những buổi đối thoại ngay tại cơ sở, những cán bộ bám từng hộ dân để tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Phía sau mỗi mét đường đang được mở rộng là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân với quyết tâm đưa công trình về đích đúng tiến độ.
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng và quỹ đất tái định cư tiếp tục là những 'điểm nghẽn' được các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi chất vấn tại phiên làm việc chiều 17.7.
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng giao thông, chuyển đổi số tại khu dân cư, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân… là những vấn đề được đại biểu HĐND phường Việt Hưng tập trung thảo luận tại kỳ họp thứ ba HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra hôm nay (17-7).
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Tương Mai đang có những chuyển biến rõ nét trong công tác đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng và phát triển hạ tầng đô thị. Hàng loạt dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, nhiều 'điểm nghẽn' kéo dài nhiều năm từng bước được tháo gỡ, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Mặc dù đã có 147 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang được chấp thuận chủ trương đầu tư, song tiến độ triển khai trên địa bàn Hà Nội vẫn đang đối mặt với nhiều nút thắt về quy hoạch, giải phóng mặt bằng và thủ tục đất đai. Thành phố đang đồng loạt đưa ra các giải pháp rút ngắn quy trình, phân cấp mạnh và tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại ngay trong năm 2026.
Sáng 17/7, Ban Chỉ đạo phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị chỉ đạo, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các công trình điện 110kV trọng điểm, cấp bách trên địa bàn tỉnh theo Kết luận số 288/TB-UBND ngày 8/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh và triển khai Dự án Trạm cắt 500kV Hòa Bình 2 và đường dây 500kV đấu nối. Đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển điện lực tỉnh chủ trì hội nghị.
Trong đầu tư công, vốn có thể bố trí, nhà thầu có thể lựa chọn, nhưng nếu mặt bằng không được bàn giao đúng tiến độ thì mọi kế hoạch đều phải chờ. Vì vậy, giải phóng mặt bằng (GPMB) đang trở thành khâu quyết định tiến độ của nhiều công trình, dự án trọng điểm của thành phố Đồng Nai. Nếu GPMB nhanh, tiến độ các công trình, dự án đảm bảo sẽ tạo ra động lực phát triển mới. Từ đó, sẽ giúp giải ngân vốn đầu tư công nhanh, kích thích đầu tư tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài, giảm chi phí vốn, tăng tốc trong phát triển công nghiệp, dịch vụ, thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các xã, phường có dự án đi qua phải xác định công tác giải phóng mặt bằng là trách nhiệm, là nghĩa vụ của cấp ủy, chính quyền; không thể thoái thác, không được né tránh, không được chờ đợi, mà phải chủ động, tự giác triển khai thực hiện với tinh thần cao nhất, quyết liệt nhất.
Giải phóng mặt bằng luôn là khâu khó, tác động trực tiếp đến tiến độ dự án và đời sống người dân. Tại Thái Nguyên, cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, đại biểu HĐND các cấp đã và đang phát huy vai trò giám sát, là cầu nối giữa nhân dân với cơ quan quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ vướng mắc, tạo đồng thuận, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.
Ngày 16/7, Tỉnh ủy Cà Mau đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
So với mức bình quân chung của cả nước, đến hết quý II/2026, Khánh Hòa là địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tương đối cao, đạt gần 42% (cả nước trên 35%).
Không chỉ tháo gỡ từng vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, phường Văn Phú còn áp dụng hiệu quả cơ chế thưởng bàn giao đất sớm, tạo quỹ đất sạch để dự án đường trục chính Cụm công nghiệp Phú Thịnh tăng tốc, sẵn sàng đón nhà đầu tư.
Khu công nghiệp (KCN) Tây Phổ Yên giai đoạn 1 có quy mô 499,07ha, là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên, giữ vai trò mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và hình thành chuỗi đô thị - dịch vụ phía Nam của tỉnh. Để Dự án sớm triển khai, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng đang được xã Thành Công và phường Phúc Thuận tập trung thực hiện với tinh thần quyết liệt.
Giải phóng mặt bằng được xác định là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ dự án. Tuy nhiên, đây cũng là 'nút thắt' nhiều địa phương đang gặp phải.
Giải phóng mặt bằng luôn là khâu then chốt quyết định tiến độ các công trình, dự án. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang tập trung xây dựng nhiều dự án, công trình trọng điểm, khối lượng giải phóng mặt bằng lớn. Đây là nhiệm vụ khó khăn và nhiều thách thức, ngoài cơ chế, chính sách của Nhà nước, của tỉnh, thì một yếu tố có tính quyết định là phải có sự đồng thuận của người dân. Trong đó, vai trò của chi bộ, tinh thần gương mẫu của đảng viên là rất quan trọng.
Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di chuyển hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua địa bàn tỉnh Yên Bái cũ) là một trong những dự án trọng điểm quốc gia với tổng mức đầu tư 4.590 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, dự án đang phải đối mặt với không ít khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục pháp lý phát sinh.
Chiều 14/7, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức chủ trì hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư thành phố Đồng Nai.