Tang thương bao trùm làng biển Hòa Hiệp

Ông Nguyễn Bá Khải (bên phải) đến thăm, động viên các gia đình người bị nạn. Ảnh: NHƯ THANH

Không khí tang thương bao trùm làng biển xã Hòa Hiệp Trung và Hòa Hiệp Nam, (huyện Đông Hòa) sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tối ngày 30/11 tại thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam. Chồng mất vợ, cha mất con, “người đầu bạc tiễn người đầu xanh” một lần nữa lại tái diễn vì hậu quả của tai nạn giao thông.

Theo nguồn tin phóng viên Báo Phú Yên , Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Duy Đô (SN 1987, ở xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa), tài xế lái xe bán tải gây tai nạn làm 4 người chết, 3 bị thương. Ông Đô bị khởi tố theo khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Sáng 1/12, chính quyền địa phương cùng với gia đình đã làm thủ tục mai táng các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tối 30/11, làm 4 người chết, 3 người bị thương. Tại căn nhà cấp bốn đã cũ nằm sâu trong hẻm của khu phố Phú Thọ 3, thị trấn Hòa Hiệp Trung, không khí tang thương hiện sâu trên từng nét mặt của người thân cùng hàng xóm gia đình anh Huỳnh Chí Đôi.

Nỗi mất mát gia đình anh quá lớn khi con trai Huỳnh Chí Nam Đông (SN 2004) thì chết trong vụ tai nạn, trong khi ba mẹ và em gái mới 9 tháng tuổi của Đông đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Bình Định. Ông Huỳnh Xuân Bằng, cha ruột anh Đôi thảng thốt: “Con, cháu tôi giờ đứa chết, đứa nguy kịch, thân già như tôi biết phải làm sao đây!”.

Cách đó không xa, đám tang của mẹ con chị Nguyễn Thị Bảo Linh (SN 1979, giáo viên Trường THCS Trần Kiệt, huyện Đông Hòa) cũng khiến nhiều người xót xa. Chồng đang đi làm ăn xa chưa về kịp, đám tang phải nhờ vào người thân và bà con hàng xóm.

Gia đình anh Huỳnh Chí Nam Đôi bỗng chốc bị ly tán, người mất, người bị thương sau vụ tai nạn. Trong ảnh: Chính quyền, người dân đến chia buồn, lo hậu sự cho em Đông. Ảnh: NHƯ THANH

Nỗi đau mất con cũng xảy ra với gia đình ông Nguyễn Tông, cha của nạn nhân Lê Thị Tiến (SN 2005). Nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, Tiến đang là thành viên của đội học sinh giỏi môn Sử của huyện Đông Hòa, chuẩn bị để đi thi cấp tỉnh. Ông Tông cho biết: Chiều tối đó, Tiến đi học thêm về thì bị tai nạn. Tội con gái tôi, nó đang ấp ủ biết bao ước mơ, hoài bão, vậy mà tai nạn đã cướp mất tất cả!”.

Đến thăm và động viên các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc vừa xảy ra, ông Nguyễn Bá Khải, Ủy viên thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, Phó Giám đốc Sở GT-VT đã gởi lời chia buồn sâu sắc, mong các gia đình nén nỗi đau, chăm sóc cho người đang bị thương, nằm viện, lo hậu sự cho người đã mất. Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đã hỗ trợ các gia đình có người tử vong 5 triệu đồng, bị thương 2 triệu đồng/trường hợp.

Trong khi đó, theo ông Võ Đình Tiến, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, ngay sau vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý hậu quả; đồng thời bố trí lực lượng hỗ trợ các gia đình người bị nạn.

Như tin đã đưa, khoảng 19 giờ ngày 30/11, tại Km21+300 thuộc quốc lộ 29 đoạn qua thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam (huyện Đông Hòa) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô 78C-085.44 do ông Võ Duy Đô (SN 1987), trú cùng địa phương gây tai nạn với 3 phương tiện khác. Các phương tiện gồm: 1 xe máy 78G1-353.18 do Huỳnh Chí Đôi (SN 1984) điều khiển chở sau vợ là Trịnh Thị Kim Loan (SN 1983) và hai con là Huỳnh Chí Nam Đông (SN 2004) và Huỳnh Trịnh Băng Tâm (SN 2019); xe máy 78M1-0380 do Nguyễn Thị Bảo Linh (SN 1979) chở sau Nguyễn Ngọc Thủy Tiên (SN 2014); xe đạp điện do Lê Thị Tiến (SN 2005), tất cả đều cùng trú tại huyện Đông Hòa.

Vụ tai nạn đã làm bốn người tử vong (Huỳnh Chí Nam Đông, Nguyễn Thị Bảo Linh, Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, Lê Thị Tiến) và ba người bị thương (Trịnh Thị Kim Loan, Huỳnh Chí Đôi, Huỳnh Trịnh Băng Tâm); các phương tiện bị hư hỏng nặng. Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, người điều khiển ô tô chưa có giấy phép lái xe ô tô, nồng độ cồn vượt mức quy định.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban, khẩn trương phối hợp lãnh đạo tỉnh Phú Yên chỉ đạo khắc phục hậu quả, ưu tiên cao nhất cho cứu chữa các nạn nhân bị thương; thăm hỏi, động viên, chia buồn, hỗ trợ các gia đình và các nạn nhân. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân gây ra vụ TNGT.

NHƯ THANH

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/232112/tang-thuong-bao-trum-lang-bien-hoa-hiep.html