Tăng niềm tin và kỳ vọng

Trong không khí phấn khởi hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tuyên Quang đang tích cực triển khai công tác tuyên truyền, trong đó chú trọng tuyên truyền miệng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ không khí hân hoan hướng về Đại hội.

Xã Yên Nguyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng về Đại hội Đảng các cấp tới Nhân dân.

Xã Yên Nguyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng về Đại hội Đảng các cấp tới Nhân dân.

Đẩy mạnh truyền thông trực tiếp

Tính đến ngày 13-8, toàn bộ 128 Đảng bộ cấp trên cơ sở đã hoàn thành Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Để đạt được kết quả đó là nhờ có sự lãnh đạo sát sao của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của cấp ủy cấp trên cơ sở. Đồng thời, việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền đã tạo sự đồng thuận cao từ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cùng với các hình thức tuyên truyền trực quan như khẩu hiệu, pa-nô, áp phích, băng rôn…, thì tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Xác định đây là kênh thông tin chính thống, trực tiếp giúp định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, chi tiết. Nội dung tuyên truyền tập trung vào kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, những bài học kinh nghiệm, phương hướng nhiệm kỳ mới và công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện cho Đại hội. Đặc biệt, việc lồng ghép tuyên truyền Đại hội vào các buổi sinh hoạt chi bộ, hội nghị nhân dân, họp tổ dân phố… đã giúp thông tin đến gần Dân hơn, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng.

Tại xã Lũng Cú, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, việc tuyên truyền miệng còn được thực hiện bằng tiếng dân tộc, giúp thông tin đến nhanh và sâu rộng hơn. Đồng chí Dương Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cộng đồng được tận dụng tối đa để lồng ghép nội dung tuyên truyền về Đại hội Đảng, từ đó giúp người dân hiểu rõ hơn về mục tiêu, ý nghĩa, kỳ vọng và vai trò của mình trong sự kiện chính trị trọng đại này.

Sát thực tiễn, gần gũi với Nhân dân

Ông Mai Tiến Đường, thôn Hội Tân, xã Sơn Thủy chia sẻ: Trước đây, người dân thường nghe về Đại hội Đảng qua loa đài, ti vi. Giờ thì cán bộ trực tiếp đến thôn, ngồi trong nhà văn hóa để nói chuyện, giải thích từng vấn đề cụ thể. Dân nghe, dân hiểu, đặt câu hỏi thẳng với cán bộ. Không khí sinh hoạt rất cởi mở, gần gũi. Theo ông Đường, điều người dân quan tâm nhất là những đổi thay thực chất sau mỗi nhiệm kỳ. Vì vậy, tuyên truyền phải đi kèm với minh họa bằng các thành tựu cụ thể, như việc mở đường vào các thôn khó khăn, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, phát triển du lịch cộng đồng... Có như vậy mới tạo được niềm tin và sự đồng thuận trong dân.

Bà Lèng Thị Tâm, thôn An Thịnh, xã Tân An bày tỏ niềm phấn khởi: “Tôi rất vui khi được tham gia các buổi tuyên truyền về Đại hội Đảng. Qua mỗi buổi, tôi hiểu thêm về chủ trương, chính sách của Đảng, thấy rõ trách nhiệm của mình với địa phương. Mọi người trong thôn cũng nói nhiều hơn về chuyện xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự… Ai cũng mong nhiệm kỳ tới sẽ có nhiều đổi mới thiết thực hơn”.

Toàn tỉnh hiện đang tập trung cao độ cho công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Trong đó, công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền miệng, tiếp tục giữ vai trò xung kích trong định hướng dư luận, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm của đảng viên và Nhân dân.

Bài, ảnh: Trang Hoàng

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/dai-hoi-dang-bo-cac-cap--nhiem-ky-2025-2030/202508/tang-niem-tin-va-ky-vong-25351d3/