Tăng cường phòng chống dịch bệnh động vật dịp cuối năm
Ngày 17/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2021...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ
(baophutho.vn) - Ngày 17/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo các huyện, thành, thị.Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, hiện nay tổng đàn lợn của cả nước có gần 26,7 triệu con; tổng đàn gia cầm đạt hơn 515 triệu con; tổng đàn trâu, bò đạt khoảng 10 triệu con. Từ đầu năm đến nay, nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm trên động vật đã bùng phát và lây lan mạnh hơn so với cùng kỳ năm 2020 ở nhiều địa phương. Tổng thiệt hại do dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản gây ra, ước tính trên 1.500 tỷ đồng.
Quang cảnh hội nghị
Để bảo đảm an toàn và phát triển bền vững cho ngành chăn nuôi, Chính phủ đã phê duyệt các Chương trình, Kế hoạch quốc gia phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm và Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan thú y các cấp. Bộ NN&PTNT đã có nhiều văn bản chỉ đạo, thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh. Công tác thú y cũng được UBND các tỉnh, thành phố quan tâm hơn, có sự phối hợp để xử lý dịch bệnh hiệu quả. Công tác xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh được chú trọng, đẩy mạnh.
Hiện nay, trên cả nước có hơn 2.300 vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh thuộc 54 tỉnh, thành phố được chứng nhận an toàn dịch bệnh.
Tại hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị đánh giá, nhận định những khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật và nhận định: Từ nay đến cuối năm nguy cơ các loại dịch bệnh động vật xảy ra rất cao do các loại mầm bệnh còn lưu hành với tỷ lệ cao, phạm vi rộng. Một số mầm bệnh tồn tại lâu ngoài môi trường, có khả năng lây lan nhanh, rộng; do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID – 19 nên việc tổ chức tiêm các loại vắc xin bị hạn chế; nhu cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu thu động vật, sản phẩm động vật các tháng cuối năm tăng mạnh, trong khi giết mổ nhỏ lẻ chiếm đa số nên dễ phát sinh dịch bệnh…
Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương, đơn vị cần bám sát các Chương trình, Kế hoạch quốc gia và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tập trung các nguồn lực để tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh và tiêu thụ sản phẩm động vật, thủy sản từ nay đến cuối năm. Tổ chức giám sát, phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo và xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh, không để lây lan diện rộng; tăng cường áp dụng các biện pháp chủ động phòng dịch; tổ chức tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi. Thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm dịch tại chỗ; tăng cường quản lý hoạt động giết mổ, nhất là đối với các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng dịch đến người chăn nuôi để giảm thiểu thấp nhất nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh đối với động vật trên cạn và thủy sản.Tại Phú Thọ, từ đầu năm đến nay đã xuất hiện hai ổ dịch tả lợn châu Phi, buộc phải tiêu hủy 45 con lợn; một ổ dịch Cúm gia cầm A/H5N6 phải tiêu hủy trên 600 con gia cầm; 19 ổ bệnh dại tại tám huyện, thành, thị khiến ba người tử vong. Các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác được kiểm soát tốt, trên địa bàn tỉnh không phát sinh các ổ dịch bệnh mới.Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp và các địa phương chú trọng việc tái đàn, tăng đàn vật nuôi trên cơ sở hạ tầng sẵn có, phù hợp với nhu cầu của thị trường theo hướng sản xuất tập trung, hàng hóa, đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các huyện miền núi để tận dụng lợi thế của địa phương; phát huy kinh nghiệm chống dịch trong những năm qua để triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh dại; dự trữ đủ lượng hóa chất, vắc-xin, trang thiết bị, vật tư cần thiết, kịp thời xuất cấp để khống chế nhanh khi có dịch bệnh phát sinh; thực hiện quyết liệt giám sát dịch bệnh để phát hiện sớm, xử lý kịp thời. Tiếp tục xây dựng cơ sở giết mổ tập trung; vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh; chủ động các phương án cung ứng sản phẩm thịt trong các tình huống triển khai chống dịch bệnh COVID -19 đảm bảo an toàn theo qui định. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, cũng như các tổ chức xã hội tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật và tiêu thụ sản phẩm động vật thông qua các kênh tiêu thụ truyền thống và thương mại điện tử.
