Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ, Tết
Ngày 6-12, Đại tá Trần Phòng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị (TTĐT) gắn với cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Hội nghị cũng tổng kết đợt cao điểm đảm bảo TTATGT, từ 15-7-2024 đến 31-10-2024 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo TTATGT, TTĐT gắn với cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Lễ Noel, Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Tại Hội nghị, Đại tá Trần Phòng biểu dương những kết quả đạt được của lực lượng CSGT và Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong đợt cao điểm, nhất là các tập thể và cá nhân được Giám đốc khen thưởng. Nhấn mạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an nói chung, lực lượng CSGT các cấp nói riêng đã đảm bảo tốt tình hình TTATGT, TTĐT trên địa bàn TP, tuy nhiên tình hình TNGT vẫn còn diễn biến phức tạp, số người chết tăng. Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu phải phân tích, mổ xẻ tìm ra nguyên nhân, từ đó có kế hoạch triển khai các chuyên đề ra quân xử lý nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn.
Đại tá Trần Phòng đặc biệt yêu cầu lực lượng CSGT tập trung tham mưu cho các cấp, ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông trong dịp lễ, tết, đặc biệt là tác hại của việc sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông với tinh thần kiên quyết, xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ, góp phần từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, trật tự trong dịp nghỉ lễ, tết. Cùng với đó, huy động lực lượng, phương tiện tuần tra kiểm soát, triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 300 của Cục CSGT, Kế hoạch 384 Giám đốc Công an TP về tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây TNGT trên các tuyến giao thông; tăng cường sự hiện diện của lực lượng CSGT trên các tuyến, nhất là các đoạn, tuyến, giao lộ trọng điểm, phức tạp, thường xuyên xảy ra TNGT nhằm đảm bảo tình hình TTATGT, TTĐT được duy trì ổn định và thông suốt. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả mô hình "CSGT phụ trách địa bàn cấp xã"; tập trung rà soát, theo dõi, đề xuất kiến nghị những điểm tiềm ẩn TNGT, điểm bất hợp lý trong tổ chức giao thông đã được kiến nghị nhưng chưa khắc phục để các đơn vị liên quan kịp thời khắc phục, xử lý.
Với lực lượng Công an, yêu cầu thực hiện nghiêm túc công tác nghiệp vụ cơ bản; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông. Tùy vào tình hình thực tế của từng địa phương, Đại tá Trần Phòng yêu cầu ngay từ bây giờ, Công an các đơn vị, địa phương có kế hoạch cụ thể để triển khai đợt cao điểm, kết hợp phòng chống các loại tội phạm nhất là hành vi buôn lậu cuối năm. "Toàn lực lượng thể hiện quyết tâm kiềm chế, kéo giảm TNGT cả 3 tiêu chí trong đợt cao điểm và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, không để xảy ra đua xe trái phép. Tại các tuyến đèo Hải Vân, bán đảo Sơn Trà, tuyến đi Bà Nà, chú ý tình trạng sạt lở. Lực lượng Công an nói chung, CSGT nói riêng phải tập trung xử lý mạnh vi phạm theo các chuyên đề và phải có kết quả xử lý, báo cáo cụ thể hàng tuần với Ban Giám đốc, nhất là chuyên đề xử lý các lỗi là nguyên nhân dẫn đến TNGT như nồng độ cồn, tốc độ, vi phạm tín hiệu đèn giao thông; xử lý xe taxi, grap; xử lý học sinh điều khiển xe vi phạm TTATGT; xe quá khổ, quá tải…", Đại tá Trần Phòng lưu ý.
Báo cáo của Phòng CSGT tại Hội nghị cho thấy, thời gian qua lực lượng CSGT đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP ra quân triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm TTATGT trong đợt cao điểm, nhờ đó tình hình TTATGT, TTĐT trên địa bàn Đà Nẵng cơ bản được duy trì, đảm bảo và thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép, thanh thiếu niên càn quấy, chạy xe lạng lách, đánh võng, tốc độ cao... Tình hình TNGT được kéo giảm 2 tiêu chí về số vụ, số người bị thương so với thời gian liền kề; trong đó, TNGT trên tuyến do Phòng CSGT và CAQ Sơn Trà phụ trách được kéo giảm, kiềm chế cả 3 tiêu chí. Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT được các đơn vị triển khai quyết liệt, kết quả phát hiện, lập biên bản các trường hợp vi phạm trên địa bàn tăng 28% so với thời gian trước liền kề.
Riêng lực lượng CSGT phụ trách địa bàn cấp xã đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn, bước đầu đã thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT, phối hợp trong công tác điều hòa, hướng dẫn, phân luồng giao thông và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đạt được nhiều kết quả tích cực.
Trong đợt cao điểm, lực lượng CSGT phát hiện, lập biên bản 41.910 trường hợp vi phạm; đã xử lý 28.986 trường hợp; tạm giữ 7.318 phương tiện, tước giấy phép lái xe 5.072 trường hợp. Đáng chú ý, từ chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, đã xử lý 5.329 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; chuyên đề xử lý vi phạm quá tải, quá khổ, "cơi nới" thùng xe, xử lý 38 trường hợp; xử lý 4.372 trường hợp vi phạm phần đường, làn đường; vi phạm tốc độ xử lý 4.639 trường hợp...
Tại Hội nghị, với nhiều thành tích xuất sắc đạt được trong đợt cao điểm và tấn công tội phạm, 13 tập thể và 5 cá nhân đã được Giám đốc Công an TP khen thưởng.