Tân Tri: Niềm vui cây lạc

Từ đầu năm 2026 đến nay, UBND xã Tân Tri đã triển khai mô hình sản xuất lạc đỏ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân trên địa bàn. Mô hình bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân.

Người dân thôn Vũ Thắng, xã Tân Tri thu hoạch lạc

Người dân thôn Vũ Thắng, xã Tân Tri thu hoạch lạc

Lạc đỏ là cây trồng có giá trị kinh tế, thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp với điều kiện sản xuất của xã Tân Tri. Tuy nhiên, trước đây, cây lạc đỏ chủ yếu được bà con trồng để phục vụ nhu cầu của gia đình với diện tích nhỏ lẻ và được canh tác theo phương thức truyền thống nên năng suất chưa cao.

Từ tháng 4/2026, UBND xã đã phối hợp với Trung Tâm Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai mô hình trồng lạc đỏ với quy mô trên 5 ha; phối hợp với Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông thuộc Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam triển khai mô hình trồng lạc đỏ với diện tích trên 6 ha, tổng số hộ tham gia 2 mô hình là 108 hộ.

Ông Lộc Văn Đình, thôn Vũ Thắng cho biết: Sau khi được cán bộ xã hướng dẫn, gia đình tôi đã mạnh dạn trồng hơn 3 sào lạc đỏ áp dụng khoa học kỹ thuật. Khi gặp vấn đề trong quá trình trồng và chăm sóc tôi đều được cán bộ trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm. Hiện gia đình tôi đang thu hoạch lạc, sản lượng ước đạt khoảng 250kg lạc tươi/sào (tăng 100kg so với trước đây), đem lại cho gia đình thu nhập trên 13 triệu đồng/vụ.

Không chỉ gia đình ông Đình, hiện nay, người dân trên địa bàn xã cũng đang bắt đầu thu hoạch vụ lạc đỏ. Theo đánh giá của phòng chuyên môn, mô hình lạc đỏ được triển khai đúng quy trình kỹ thuật nên cây sinh trưởng đồng đều, tỷ lệ sống cao, ít sâu bệnh, số quả chắc trên cây khá đồng đều. Vụ lạc năm nay năng suất ước đạt khoảng 67 tạ lạc tươi/ha, tăng từ 15 - 20% năng suất so với quy trình canh tác truyền thống.

Hiện nay, Phòng Kinh tế xã và các trưởng thôn đã kết nối đầu ra sản phẩm cho bà con với các tư thương thu mua lạc trên địa bàn tỉnh với giá lạc tươi từ 17.000 - 18.000 đồng/kg; lạc phơi khô với giá bán từ 50.000 – 55.000 đồng/kg.

Bà Dương Thị Huyền, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Tri cho biết: Để nhân rộng và phát triển mô hình lạc đỏ hơn nữa, phòng tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân duy trì và mở rộng diện tích trồng, hướng đến xây dựng thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung nhằm thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, thu mua các sản phẩm từ lạc đỏ. Thời gian tới, phòng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng sản phẩm lạc đỏ thành sản phẩm OCOP. Song song mô hình trồng lạc đỏ, hiện nay, phòng còn hướng dẫn 1 hộ dân trồng thử nghiệm 6 sào lạc đen.

Chị Dương Thị Hoàn, thôn Yên Mỹ cho biết: Sau khi được cán bộ xã tuyên truyền, gia đình tôi đã mạnh dạn trồng 6 sào lạc đen. Lạc đen tuy vỏ dày nhưng hạt rất chắc, mẩy, ít hạt lép, độ ngọt bùi vừa phải nên được người tiêu dùng ưa chuộng hơn. Giá bán cũng cao hơn lạc đỏ từ 2.000 – 4.000 đồng/kg. Vụ lạc năm nay, gia đình ước thu được trên 250kg lạc tươi/sào, dự kiến mang lại thu nhập khoảng 25 triệu đồng.

Có thể thấy, mô hình trồng lạc áp dụng khoa học kỹ thuật không chỉ mang lại hiệu quả tích cực trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm mà còn giúp người dân trên địa bàn xã Tân Tri thay đổi nhận thức, tập quán canh tác cũ, từ đó, chú trọng hơn trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường tiêu thụ. Qua đó, góp phần mở ra triển vọng phát triển kinh tế cho người dân.

MAI LINH

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/tan-tri-trien-vong-tu-mo-hinh-trong-lac-5098325.html