Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề 'Non sông gấm vóc - Một dải vinh quang'.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề 'Non sông gấm vóc - Một dải vinh quang' sẽ được tổ chức vào ngày 3/5 tới đây tại Sân Vận động tỉnh với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.
Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt 'Khúc ca khải hoàn' mừng 50 năm đất nước thống nhất do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức, sẽ diễn ra vào 20h ngày 25.4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025), hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) (7.9.1945 – 7.9.2025), vào 20h ngày 25.4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, VOV sẽ tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt 'Khúc ca khải hoàn'.
Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt 'Khúc ca khải hoàn' được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt 'Khúc ca khải hoàn' mừng 50 năm đất nước thống nhất vào 20h ngày 25-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được yêu mến như NSND Quốc Hưng, NSƯT Lan Anh, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Tân Nhàn, ca sĩ Đông Hùng…
Những tư liệu quý, lời kể của nhân chứng lịch sử, cùng với các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng sẽ vang lên trong 'Khúc ca khải hoàn'
Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam VOV (7/9/1945 - 7/9/2025), VOV tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt 'Khúc ca khải hoàn'.
Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) (7/9/1945 - 7/9/2025), VOV tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt 'Khúc ca khải hoàn'.
Nhiều chương trình nghệ thuật với sự tham gia của hàng nghìn nghệ sĩ được VTV triển khai nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Sau 5 ngày diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động đặc sắc, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 đã thu hút khoảng 250 nghìn lượt du khách, trong đó có 1.800 du khách quốc tế.
Tối ngày 13/3, tại Quảng trường 10-3 TP Buôn Ma Thuột đã diễn ra Chương trình Bế mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 với chủ đề 'Buôn Ma Thuột – Thành phố Cà phê'.
Cô là 1 trong số những ca sĩ hiếm hoi của showbiz Việt có học vị Tiến sĩ, hiện đang giữ chức vụ cao tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Chương trình nghệ thuật âm nhạc Phật giáo 'Quan Âm - Mẹ từ bi' sẽ diễn ra ngày 7/2 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc), với sự tham gia của: NSND Quang Thọ, NSND Thanh Lam và hơn 150 nghệ sĩ diễn viên.
Chương trình nghệ thuật âm nhạc Phật giáo 'Quan Âm - Mẹ từ bi' sẽ diễn ra ngày 7/2 tại Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên (Vĩnh Phúc) với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng.
Việc trở thành ca sỹ, từng thi đấu đến Vòng chung kết Sao Mai điểm hẹn khu vực miền Trung – Tây Nguyên, hiện là sinh viên Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam… với Lê Vĩnh Toàn là một hành trình 'tái sinh' ngỡ như 'không tưởng'.
Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo ở Nghệ An, Lê Vĩnh Toàn trải qua nhiều khó khăn, sóng gió, nhưng vẫn cố gắng vượt lên để thực hiện giấc mơ trở thành ca sĩ. Mới đây, anh xuất hiện trong 'Miền nhớ' - bộ phim ca nhạc được phát sóng trên VTV1 tái hiện một phần cuộc đời gian nan nhưng nhiều kỷ niệm, giàu tình yêu thương gia đình của chính mình.
Bộ phim ca nhạc 'Miền nhớ' tái hiện một phần cuộc đời gian nan nhưng nhiều kỷ niệm đẹp, giàu tình yêu thương gia đình của Lê Vĩnh Toàn trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ. Phim được phát sóng trên kênh VTV1 và trên ứng dụng VTVgo.
'Miền nhớ' là phim ca nhạc do đạo diễn trẻ Huyền Vũ thực hiện, kể về một cậu bé sinh ra ở một miền quê nghèo, từ nhỏ đã vô cùng đam mê ca hát và vượt qua mọi khó khăn để chạm tới ước mơ của mình. Đó chính là ca sĩ trẻ Lê Vĩnh Toàn, người được nhiều thầy, cô ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam yêu thương và bảo bọc.
Xuất thân từ một gia đình nông thôn nghèo ở Nghệ An, Lê Vĩnh Toàn trải qua nhiều khó khăn, vất vả, sóng gió vẫn cố gắng vượt lên trên tất cả để thực hiện giấc mơ trở thành ca sĩ.
NSƯT Tân Nhàn khen Lê Vĩnh Toàn sở hữu giọng hát nội lực, truyền cảm, hiếm gặp. Chính Tân Nhàn đã xin cho chàng trai xứ Nghệ thi vào hệ trung cấp của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vì anh quá tuổi.
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Nghệ An, Lê Vĩnh Toàn lớn lên trong cơ cực, nhưng niềm đam mê âm nhạc đã thôi thúc anh vượt qua, theo đuổi giấc mơ ca hát.
NSƯT Tân Nhàn đã dành những tình cảm đặc biệt cho ca sĩ Lê Vĩnh Toàn. Vì quý trọng tài năng của nam ca sĩ, NSƯT Tân Nhàn còn cho anh mượn nhà để ôn thi.
Bộ phim ca nhạc 'Miền nhớ' tái hiện một phần cuộc đời gian nan nhưng nhiều kỷ niệm đẹp, giàu tình yêu thương gia đình của chàng trai nghèo Lê Vĩnh Toàn.
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Nghệ An, Lê Vĩnh Toàn lớn lên với tuổi thơ cơ cực. Dù gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng niềm đam mê âm nhạc đã thôi thúc Toàn vượt qua mọi khó khăn để chạm đến giấc mơ trở thành ca sĩ.
'Miền nhớ' là phim ca nhạc kể về một cậu bé sinh ra trong miền quê nghèo, từ nhỏ đã vô cùng đam mê ca hát.
Cuộc đời như phim và tình yêu ca hát bỏng cháy không khó khăn nào có thể dập tắt của ca sĩ Lê Vĩnh Toàn khiến khán giả xúc động.
Bộ phim ca nhạc 'Miền nhớ' tái hiện một phần cuộc đời gian nan nhưng nhiều kỷ niệm đẹp, giàu tình yêu thương gia đình của Lê Vĩnh Toàn trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ. Phim ra mắt ngày 23-12, tại Hà Nội, phát sóng trên kênh VTV1 và trên ứng dụng VTVgo.
Ngày 23-12, tại Hà Nội, ca sĩ Lê Vĩnh Toàn đã giới thiệu ra mắt phim ca nhạc Miền nhớ. Bộ phim không chỉ tái hiện một phần cuộc đời đầy gian nan của anh mà còn là bức tranh cảm động về tình yêu thương gia đình và hành trình chạm đến ước mơ âm nhạc.
NSƯT Tân Nhàn đánh giá ca sĩ Lê Vĩnh Toàn là giọng hát truyền cảm hiếm gặp. Chị cũng dành nhiều ưu ái cho chàng trai xứ Nghệ.
Từng trầm cảm vì theo nghiệp hát, nhờ sự giúp đỡ của hai người thầy đặc biệt, Minh Phương đã tìm lại tình yêu với âm nhạc. Nữ ca sĩ trẻ giành giải ba cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2024.
Từng có thời gian, ca sĩ Minh Phương thấy mình lạc lõng giữa môi trường nghệ thuật, luôn nghĩ rằng mình chọn nhầm nghề.
Tối 23-11, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh trọng thể tổ chức chương trình Kỷ niệm 15 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Ngày 12/11, tại Nhà hát Kịch Hà Nội (Rạp Công Nhân), trên 400 thí sinh bước vào cuộc đua chính thức của cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 2024. Đây là sự kiện nằm trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật của Hà Nội chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 1014 năm Thăng Long - Hà Nội.
Ban Giám khảo của Giọng hát hay Hà Nội sẽ gồm nhiều nghệ sĩ tên tuổi: nhạc sĩ Đức Trịnh, NSND Hà Thủy, NSND Quốc Hưng, NSND Tấn Minh, NSƯT Lan Anh, NSƯT Tân Nhàn,...