Tạm dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện Kà Tinh 1 do mưa lớn

Sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Tổ máy phát điện Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, sáng 14/10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã phải tạm dừng công tác tìm kiếm do mưa rất lớn, nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở tại khu vực này.

Dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích do mưa lớn Tổ máy phát điện Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng.

Dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích do mưa lớn Tổ máy phát điện Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 14/10, trời mưa rất lớn, các lực lượng gồm bộ đội, công an, công nhân nhà máy thủy điện được huy động tìm kiếm nạn nhân trước đó đã rút ra khỏi hiện trường. Các thiết bị, máy móc đã được di dời đến khu vực cao ráo đảm bảo an toàn. Huyện Trà Bồng đã tổ chức căng dây khu vực hiện trường vụ sạt lở ngăn không cho người dân vào.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng Trần Văn Sương cho biết, sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy xe máy của nạn nhân nằm dưới suối Kà Tinh, cách hiện trường vụ sạt lở khoảng 200m. Trong 4 ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an cùng các lực lượng được huy động tìm kiếm dọc suối Kà Tinh, đồng thời đưa máy bơm hút nước khu vực hầm Tổ máy phát điện nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại huyện Trà Bồng, một đợt mưa lớn lại xuất hiện, khu vực tìm kiếm nạn nhân có nguy cơ tiếp tục bị sạt lở. Do vậy, địa phương đã tạm dừng tìm kiếm nạn nhân nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ, sau khi ngớt mưa công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai, ông Trần Văn Sương cho biết thêm.

Lực lượng chức năng Quảng Ngãi di dời máy móc đến nơi an toàn, dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích do mưa lớn.

Lực lượng chức năng Quảng Ngãi di dời máy móc đến nơi an toàn, dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích do mưa lớn.

Do mưa lớn, tuyến đường DT22B Km 37+559 đoạn qua cầu Kà Tinh, xã Trà Lâm bị đá bồi lấp bởi sạt lở núi (ngày 10/10) gây tắc nghẽn giao thông vừa được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi khôi phục, thông tuyến ngày 13/10 hiện tiếp tục xảy ra các điểm sạt lở, kéo theo nhiều bùn đất che lấp mặt đường, phương tiện không thể lưu thông qua khu vực.

Người dân muốn đi mua lương thực, thuốc men phải đi bộ qua cầu Kà Tinh rồi đi tắt qua một quả đồi. Để đảm bảo an toàn, huyện Trà Bồng đã cho cắm biển cảnh báo sạt lở từ xa, đồng thời lập tổ chốt chặn khu vực gần cầu Kà Tinh ngăn chặn phương tiện lưu thông, hướng dẫn cho người dân đi bộ qua khu vực khi thực sự cần thiết.

Người dân đi bộ xuyên qua rừng do tuyến DT 622B tiếp tục sạt lở không lưu thông được.

Người dân đi bộ xuyên qua rừng do tuyến DT 622B tiếp tục sạt lở không lưu thông được.

Như tin đã đưa, tối 10/10, tại khu vực cầu Kà Tinh, Km37 + 559, Tỉnh lộ DT 622B đoạn qua xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng đã xảy ra sạt lở núi nghiêm trọng, làm sập hoàn toàn Tổ máy phát điện của Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1 và một kỹ sư trực tổ máy của nhà máy chưa liên lạc được.

Ngay sau khi sạt lở, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động lực lượng phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Trà Bồng tiếp cận hiện trường, triển khai giải pháp khắc phục, tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Tin, ảnh: Phạm Văn Cường (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/tam-dung-tim-kiem-nan-nhan-mat-tich-tai-thuy-dien-ka-tinh-1-do-mua-lon-20221014110901768.htm