Ông Zabihullah Mujahid - người phát ngôn của Taliban - nêu rõ Taliban đã thực hiện các bước để đáp ứng các yêu cầu của phương Tây và hy vọng tăng cường quan hệ ngoại giao với tất cả các các nước.
Trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế, chính quyền Taliban đã khuyến khích các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư vào ngành khai khoáng và các ngành trụ cột khác của nước này.
Lãnh đạo cấp cao của Taliban cho biết lực lượng này đang chủ trương cho phép nữ sinh Afghanistan đến trường từ tháng 3 tới.
Trở lại nắm quyền từ khi bị lật đổ vào năm 2001, lực lượng Taliban đã ra sức tìm kiếm quyền quản lý hợp pháp đối với các bảo vật và di sản Phật giáo vô giá tại Afghanistan.
Người đứng đầu cơ quan ngoại giao chính quyền Taliban, ông Amir Khan Muttaqi lần đầu tiên có chuyến thăm Iran từ ngày hôm nay (9/1).
Năm 2021 dần khép lại với nhiều biến động trên phạm vi toàn cầu, từ việc Taliban nắm quyền trở lại ở Afghanistan đến căng thẳng Mỹ - Trung, hay cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á.
Thủ lĩnh của lực lượng Taliban đã giao nhiệm vụ cho Bộ trưởng Quốc phòng Mohammad Yaqoob và Tư lệnh Lục quân Qari Fasihuddin thành lập quân đội mới.
Sau khi Taliban kiểm soát Kabul và lên nắm quyền vào trung tuần tháng 8 vừa qua, hành tung của thủ lĩnh tối cao Hibatullah Akhundzada vẫn tiếp tục được giữ kín.
Mỹ cùng EU, Australia, Anh và Nhật Bản bày tỏ quan ngại sâu sắc trước báo cáo về các vụ hành quyết không qua xét xử cũng như tình trạng 'mất tích bất thường' của các cựu nhân viên an ninh Afghanistan.
Ngày 3/12, chính quyền Taliban ở Afghanistan đã ban hành sắc lệnh về quyền của phụ nữ, trong đó nêu rõ không được coi phụ nữ là 'tài sản' và việc kết hôn phải được sự đồng ý của phụ nữ.
Taliban tuyên bố chấm dứt giao tranh với lực lượng biên phòng Iran tại biên giới sau khi có thông tin cho biết Tehran đã trút một cơn mưa đạn pháo, gây thiệt hại nghiêm trọng cho đối phương.