Người phụ trách mảng giáo dục của Taliban cho biết họ đang xây dựng chính sách mới nhằm mang lại cơ hội giáo dục bình đẳng cho mọi người, nhưng 'cần thời gian' để thực hiện.
Chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Afghanistan vừa qua đánh dấu một trong những cam kết cấp cao nhất trên thế giới đối với chế độ Taliban. Nội dung chính của cuộc gặp là 'để thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm việc mở rộng quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế, quá cảnh và các mối quan hệ khu vực'.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 25/3 thông báo giới chức nước này đã hủy bỏ những cuộc gặp được lên kế hoạch từ trước với Taliban ở Doha (Qatar) do phong trào Hồi giáo cầm quyền tại Afghanistan từ chối cho phép trẻ em gái trở lại trường học.
Từ ngày 23/3, nữ sinh từ 11 tuổi trở lên tại Afghanistan được phép trở lại trường học.
Hàng chục nghìn nữ sinh sẽ quay trở lại học tập tại các trường trung học cơ sở trên khắp Afghanistan vào ngày 23/3, sau hơn 7 tháng kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát quốc gia Tây Nam Á này và đưa ra những quy định nghiêm ngặt về quyền học tập của nữ giới.
Hôm 18-3, Reuters dẫn lời một quan chức giáo dục của chính quyền Taliban cho biết họ sẽ cho phép nữ sinh ở Afghanistan trở lại lớp học khi các trường trung học mở cửa vào tuần tới.
Sau thời gian dài đóng cửa, các trường đại học công lập tại Afghanistan đã mở cửa trở lại với nhiều quy định nghiêm ngặt về tổ chức dạy học.
Một trong những lính bắn tỉa hàng đầu của lực lượng Taliban đã được giao vị trí thị trưởng thành phố Maymana.
Ít nhất 7 người Anh và 1 người Mỹ đã bị quân Taliban ở Afghanistan bắt giữ trong các vụ việc khác nhau trong hai tháng qua. Hiện chưa rõ lý do các vụ bắt giữ.
Lần đầu kể từ khi lực lượng Taliban quay lại nắm quyền tại Afghanistan hồi tháng 8/2021, các trường đại học công lập ở Afghanistan đã mở cửa trở lại với một số sinh viên nữ được tham gia các lớp học.
Các trường đại học ở các tỉnh Laghman, Nangarhar, Kandahar, Nimroz, Farah và Helmand của Afghanistan đã mở cửa trở lại vào ngày 2/2, Taliban cho biết không phản đối cho sinh viên nữ đi học.
Cô Charlotte Bellis, nhà báo New Zealand mắc kẹt tại Afghanistan, đã nhờ đến sự trợ giúp của Taliban sau khi cô không thể trở về vì quy định cách ly ở quê nhà.
Trưởng đoàn đàm phán Taliban ngày 24/1 đánh giá hội nghị lịch sử đang diễn ra với các nhà ngoại giao phương Tây là 'một thành tựu' đối với phong trào Hồi giáo theo đường lối cứng rắn đang nắm quyền lãnh đạo Afghanistan.
Từ ngày 23-24/1, đại diện Taliban sẽ có các cuộc tiếp xúc với giới chức nước chủ nhà Na Uy cùng quan chức các nước Anh, Pháp, Đức, Italy, Mỹ và đại diện Liên minh châu Âu.