Đại sứ Ấn Độ tại Qatar P Kumaran chứng kiến lễ ký thỏa thuận lịch sử ngày 29/2 tại Doha, đây là lần đầu tiên Ấn Độ chính thức tham dự một sự kiện liên quan đến Taliban. Trước đó, Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Harsh Vardhan Shringla lần đầu tiên công du Afghanistan.
Sau một tuần giảm bạo lực, Mỹ và Taliban đã chính thức ký một thỏa thuận lịch sử ngày 29/2, động thái sẽ thúc đẩy khả năng rút toàn bộ quân Mỹ khỏi Afghanistan và có thể mở đường cho hồi kết của cuộc chiến dài hơi nhất của Mỹ.
Trong bài viết mới đây, BBC cho biết, bà Fawzia Koofi, cựu Phó chủ tịch Quốc hội Afghanistan là một trong hai thành viên nữ hiếm hoi của phái đoàn Afghanistan từng tiến hành các vòng đối thoại với Taliban bên cạnh các cuộc hòa đàm giữa Mỹ và lực lượng này.
Sau thời gian đàm phán kéo dài, Mỹ và Taliban cuối cùng đã ký thỏa thuận hòa bình. Thỏa thuận quan trọng giữa Mỹ và Taliban này đặt nền tảng cho việc Washington rút quân khỏi Afghanistan, đồng thời mở ra cơ hội để quốc gia Nam Á này khởi động đối thoại dân tộc.
Việc Mỹ và lực lượng Taliban ký kết thỏa thuận hòa bình mở ra triển vọng chấm dứt xung đột ở Afghanistan, cũng như giúp Washington kết thúc cuộc chiến kéo dài hơn 18 năm qua tại quốc gia Nam Á này.
Ngày 29/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết Mỹ 'sẽ không do dự hủy bỏ' thỏa thuận hòa bình lịch sử vừa ký với Taliban nếu lực lượng này không thực hiện những đảm bảo an ninh cũng như cam kết đàm phán với Chính phủ Afghanistan.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 29/2 cho biết, Mỹ 'sẽ không do dự hủy bỏ' thỏa thuận hòa bình lịch sử được ký với Taliban nếu lực lượng nổi dậy không tuân thủ việc đảm bảo an ninh và cam kết tiến hành đàm phán với Chính phủ Afghanistan.
Việc ký kết thỏa thuận theo kế hoạch diễn ra ngày 29/2, giữa Hoa Kỳ và Taliban đã thúc đẩy hy vọng chấm dứt gần hai thập kỷ xung đột ở Afghanistan, nơi giết chết hàng ngàn người và trở thành cuộc chiến dài nhất của Mỹ.
Ngày 25/2, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận, Chính phủ Afghanistan đã đồng ý tạm hoãn Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống.
Ngày 18/2, giới chức Afghanistan cho biết 9 dân quân địa phương ủng hộ chính phủ đã thiệt mạng trong một vụ tấn công do lực lượng Taliban tiến hành trước đó một ngày tại tỉnh Kapisa, miền Đông nước này.
Đụng độ lại xảy ra giữa các lực lượng của Chính phủ Afghanistan và phiến quân Taliban trong 24 giờ qua, bất chấp giới chức Mỹ tuyên bố đã có đột phá trong cuộc hòa đàm với Taliban nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 18 năm qua tại Afghanistan.
Cảnh sát Afghanistan ngày 11/2 cho biết một chiếc xe gài bom đã phát nổ bên ngoài một trường đại học quân sự ở phía Tây thủ đô Kabul sáng sớm cùng ngày. Theo cảnh sát thủ đô, vụ việc có gây thương vong, song chưa có số liệu chính xác.
Ngày 4/2, chính quyền Afghanistan cho biết 59 phiến quân Taliban đã ra đầu hàng lực lượng an ninh của chính phủ tại 3 tỉnh miền Tây nước này.
Theo số liệu thống kê cuối năm của Bộ Quốc phòng Mỹ, 17 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng tại Afghanistan trong năm 2019, đây là mức cao nhất tính từ năm 2015.