TÁC PHẨM DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG: 'Đúng quyết làm, sai phải tránh' vì lợi ích chung (Bài 1)

Trong suốt quá trình phát triển của Lâm Đồng, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và bản lĩnh chính trị vững vàng được xác định là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, cấp thiết. Công tác có ý nghĩa đặc biệt này đã được thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa 'xây' và 'chống', gắn liền với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần 'Đúng quyết làm - sai phải tránh' vì lợi ích chung từ đó đã thấm nhuần vào nhận thức, hành động của mỗi người làm cách mạng.

Bài 1: Chung một quyết tâm - vững vàng hành động

Cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Lâm Đồng đã và đang gấp rút triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, xây dựng văn kiện sát, đúng cho Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 trong bối cảnh mới. Trong tình hình đó, tinh thần quyết tâm cao độ cùng vai trò đi đầu, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên càng được khẳng định trong từng phần việc, tại từng cơ quan, địa phương, đơn vị.

Bà Ka Gương (trái) luôn đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào tại địa phương

Bà Ka Gương (trái) luôn đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào tại địa phương

GẦN DÂN, HIỂU DÂN, VÌ DÂN

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, khẳng định Nhân dân là nền tảng, là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam. Trong tình hình mới, việc xây dựng niềm tin và đồng thuận lòng dân càng đóng vai trò quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên vùng đất Nam Tây Nguyên. Sự đồng thuận đó không đến từ những lời hô hào, mà được vun đắp từ sự thấu hiểu, gắn kết giữa Đảng với Nhân dân.

Cách đây 15 năm, khi mà hủ tục thách cưới vẫn còn nặng nề trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), thì ở thôn Ka Rái 2, xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, có một cô gái dân tộc Cil 20 tuổi đã mạnh mẽ, cùng người thương quyết tâm bỏ qua phong tục ăn sâu bao đời nay để bắt đầu xây dựng cuộc sống gia đình - không áp lực nợ nần, không sợ mang điều tiếng. Cô gái ấy là Ka Gương, người mà sau này đã được chính bà con trong thôn tin tưởng bầu làm Trưởng thôn trẻ tuổi nhất của xã Ka Đơn.

9 năm làm Trưởng thôn cùng 5 năm giữ vai trò Phó Bí thư Chi bộ thôn Ka Rái 2, chị Ka Gương luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Thế nên, trong mọi hoạt động tại địa phương, từ chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), đến phát triển kinh tế gia đình, chị luôn tiên phong, gương mẫu để bà con thấy, tin và làm theo. Cần mẫn đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần với người dân, chị bảo: “Có thể ban đầu hơi khó khăn, nhưng tôi gần gũi nắm bắt tâm tư, kiên trì phân tích những quyền lợi mà bà con được hưởng. Dần dà, mưa dầm thấm lâu, bà con không những hiểu, mà còn thay đổi rất nhiều từ suy nghĩ đến hành động”.

Với 98% dân số là người đồng bào DTTS, Ka Rái 2 đã từng là thôn đặc biệt khó khăn của xã Ka Đơn. Nhưng giờ đây, bà con đã biết xây dựng mô hình kinh tế để thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Thôn đã đổi thay, trở thành Khu dân cư kiểu mẫu. Và mới đây, chị Ka Gương vinh dự là 1 trong 2 đảng viên người đồng bào DTTS, trong tổng số 93 đảng viên toàn tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng trao tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2020 - 2024.

Tại huyện Di Linh - địa phương có hơn 40% dân số là đồng bào DTTS, tổ dân phố (TDP) Ka Ming, thị trấn Di Linh là điển hình tiêu biểu trong Phong trào chung tay Xây dựng NTM, đô thị văn minh. Để làm được điều này, có vai trò lớn của Bí thư Chi bộ TDP, ông Dong Dor Sinh với bao buổi tối “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền và vận động người dân. Ông chia sẻ: “Học tập theo gương Bác, bản thân tôi luôn xác định mình phải gương mẫu, chính trực, đi đầu trong mọi công tác để tạo động lực và định hướng cho quần chúng Nhân dân noi theo”. Cùng với những lời thuyết phục gần gũi nhưng cũng rất thực tế như “Mình hiến chút đất nhưng TDP có con đường đẹp, rộng; con cháu mình đi lại thuận lợi; nhà cửa mình nhìn cũng khang trang hơn...”, còn có sự gương mẫu đi đầu của đảng viên trong Chi bộ. Từ đó mà bà con trong TDP đã đoàn kết, đồng thuận hiến đất làm đường, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng kết cấu hạ tầng để thị trấn Di Linh đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Mấy tháng nay, trong túi của chị Ka Gương hay ông Dong Dor Sinh có thêm những tài liệu tuyên truyền liên quan đến sáp nhập đơn vị hành chính. Bà con thắc mắc điều gì, chị tận tình giải thích và khẳng định chắc nịch: “Dù có thay đổi gì đi chăng nữa thì mục đích cuối cùng của Đảng và Nhà nước là chăm lo tốt nhất cho đời sống Nhân dân, vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho mỗi người dân”.

Cứ như vậy, ở từng thôn, buôn nhỏ, những người bí thư chi bộ, đảng viên cơ sở vẫn đang hàng ngày lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ quan trọng: Gắn ý Đảng với lòng dân. Và cũng từ những cuộc đối thoại bền bỉ ấy, sự đồng thuận không ồn ào nhưng vững chắc đã được hình thành. Trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và Thường trực Tỉnh ủy 2 tỉnh Đắk Nông và Bình Thuận vào ngày 9/6 mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, tạo nền tảng vững chắc cho những bước phát triển mới”. Tại Lâm Đồng, nền móng từ khối đại đoàn kết 47 dân tộc anh em đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để chống lại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, cùng Đảng và Nhà nước thực hiện hàng loạt nhiệm vụ quan trọng trong thời điểm hiện tại.

XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng hiện có 16 đảng bộ cấp trên cơ sở; 2 đảng bộ cơ sở trực thuộc, 718 tổ chức cơ sở đảng với 50.038 đảng viên. Trong đó, Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh có 19 tổ chức cơ sở đảng với 545 đảng viên; Đảng bộ UBND tỉnh có 57 tổ chức cơ sở đảng với 3.484 đảng viên. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp 1.639 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 111,8%; đồng thời thành lập mới 3 chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp; 3 chi bộ trực thuộc trong doanh nghiệp không có vốn Nhà nước.

Nhằm góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị tỉnh Lâm Đồng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, tháng 4/2025, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 167 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 42 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Kế hoạch yêu cầu công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị số 42 phải đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trong Chỉ thị và Kế hoạch với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Cùng với đó, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cũng như các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Song song với đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng được tỉnh Lâm Đồng xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Tại Phiên họp thứ 10 diễn ra vào tháng 3/2025, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng khẳng định: Nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt, nhất là trong bối cảnh đang tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ. Ban Chỉ đạo nói chung và từng đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo nói riêng phải phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực mà trọng tâm là tập trung phòng, chống lãng phí theo đúng quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ban Chỉ đạo cũng xác định các nội dung trọng tâm cần thực hiện trong quý II/2025, trong đó có việc tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền sâu rộng giáo dục ý thức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân để hình thành văn hóa liêm chính “không muốn tham nhũng”, “không cần tham nhũng”. Đồng thời, quan tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bổ nhiệm cán bộ, kê khai tài sản thu nhập và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên để phục vụ đại hội Đảng các cấp; kiên quyết không để cán bộ tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống lọt vào cấp ủy các cấp...

(CÒN NỮA)

VIỆT QUỲNH - THÂN THU HIỀN

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/xa-hoi/202506/tac-pham-du-thi-giai-bua-liem-vang-dung-quyet-lam-sai-phai-tranh-vi-loi-ich-chung-bai-1-6f635f7/