Sức sống mới từ việc khơi dậy sinh kế bền vững vùng biên

Không khí sản xuất rộn ràng tạo ra sức sống mới tại xã vùng biên Lao Chải, Tuyên Quang.

Cán bộ xã Lao Chải hướng dẫn các biện pháp phòng tránh rét cho đàn trâu của gia đình bà Bàn Thị Liệt.

Cán bộ xã Lao Chải hướng dẫn các biện pháp phòng tránh rét cho đàn trâu của gia đình bà Bàn Thị Liệt.

Thay vì sự trông chờ quen thuộc, giờ đây, bà con dân tộc thiểu số nơi đây đang hăng say chăm sóc đàn gia súc, mở rộng nương chè. Sự chuyển mình đáng mừng này có được nhờ dòng vốn hỗ trợ đúng hướng, kịp thời từ Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Chương trình MTQG, với trọng tâm là hỗ trợ sản xuất, đã và đang trở thành "đòn bẩy" kinh tế, giúp người dân Lao Chải từng bước tạo lập được sinh kế vững chắc, thoát khỏi vòng luẩn quẩn của đói nghèo.

Tại thôn Nặm Tẳm, câu chuyện về gia đình ông Trần Văn Sảng là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả "thấy tận mắt, sờ tận tay" của chính sách. Tháng 7/2024, gia đình ông Sảng được hỗ trợ mua 3 con trâu sinh sản, với mức hỗ trợ 17 triệu đồng/con từ nguồn vốn MTQG 1719.

 Kinh tế gia đình ông Trần Văn Sảng (bên trái) dần ổn định, có vốn tích lũy để đầu tư trở lại sản xuất nhờ có trâu.

Kinh tế gia đình ông Trần Văn Sảng (bên trái) dần ổn định, có vốn tích lũy để đầu tư trở lại sản xuất nhờ có trâu.

"Đây là tài sản lớn nhất từ trước đến nay của gia đình tôi. Nhờ có trâu, việc làm đất, vận chuyển nông sản thuận tiện hơn," ông Sảng phấn khởi chia sẻ. Điều đáng mừng là chỉ sau 3 tháng chăm sóc, cả 3 con trâu đều đã sinh được nghé con.

Gia đình 6 nhân khẩu của ông Sảng, nhiều năm chỉ dựa vào vài sào nương đủ ăn, nay đã bắt đầu có vốn tích lũy để tái đầu tư sản xuất. Từ chỗ thiếu thốn, nay đàn trâu không chỉ cung cấp sức kéo mà còn là nguồn thu nhập, là "của để dành" vững chắc.

Tương tự, tại thôn Nặm Nạn, bà Bàn Thị Liệt cũng được hỗ trợ 2 con trâu sinh sản từ tháng 8/2023. Hiện tại, cả hai con trâu đều đã sinh nghé. Bà Liệt cho biết: "Trước đây, nhà tôi không có trâu, toàn làm thủ công rất vất vả. Giờ có trâu, cày bừa dễ hơn, đất canh tác được mở rộng, năng suất lúa cũng cao hơn."

Những câu chuyện này không chỉ là thành công của một vài hộ, mà là hình ảnh chung của hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã Lao Chải từ năm 2022 đến nay đã được thụ hưởng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua chính sách. Sự hỗ trợ đúng hướng, sát nhu cầu đã giúp bà con chủ động hơn trong sản xuất, giảm phụ thuộc vào hỗ trợ ngắn hạn.

Một điểm đặc biệt làm nên thành công của Chương trình MTQG tại Lao Chải không chỉ là vốn và con giống. Theo UBND xã, bên cạnh nguồn vốn, người dân còn được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng cỏ, phòng bệnh và hướng dẫn ghi chép sổ theo dõi. Sự đồng hành này giúp việc chăm sóc vật nuôi trở nên khoa học và hiệu quả hơn.

Ông Nông Khánh Toàn, Chủ tịch UBND xã Lao Chải, thừa nhận: sau khi sáp nhập hai xã Thanh Đức và Xín Chải, quy mô xã tăng, nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao. Trong bối cảnh đó, Chương trình MTQG đóng vai trò then chốt.

"Các tiểu dự án của Chương trình không chỉ hỗ trợ con giống, cây trồng, mà còn hướng dẫn người dân cách làm, giúp họ chủ động hơn trong sản xuất, biết tính toán hiệu quả kinh tế," ông Toàn nhấn mạnh.

Sự khác biệt lớn nhất là sự thay đổi trong tư duy của người dân. Ông Toàn khẳng định: "Bà con bây giờ không còn trông chờ, mà tự tìm hướng phát triển phù hợp."

Bên cạnh chăn nuôi, Lao Chải còn tập trung phát triển trồng chè và thảo quả, hai loại cây trồng chủ lực. Nhờ Chương trình MTQG hỗ trợ kỹ thuật và đầu ra, nhiều hộ dân đã mạnh dạn mở rộng diện tích, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập.

Song song với hỗ trợ sản xuất, chính quyền địa phương cũng chú trọng đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất. Các tuyến đường nội thôn, kênh mương thủy lợi, điện sinh hoạt được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế hộ gia đình.

Ông Toàn nhận định, khi hạ tầng và sản xuất được quan tâm đồng bộ, người dân có điều kiện ổn định cuộc sống. "Đến nay, nhiều hộ đã có của ăn của để, biết tích lũy và tái đầu tư. Đó là thay đổi đáng ghi nhận nhất," Chủ tịch xã Lao Chải nói.

Những kết quả bước đầu này khẳng định hướng hỗ trợ của các Tiểu dự án, Chương trình MTQG đã đúng và trúng nhu cầu của người dân vùng biên. Việc kết hợp giữa đầu tư sản xuất, tập huấn kỹ thuật và khơi dậy tinh thần tự lực đang tạo ra một chuyển biến tích cực, không chỉ về kinh tế mà còn về mặt xã hội.

Người dân Lao Chải giờ đây không còn hỏi "được hỗ trợ gì", mà quan tâm hơn đến cách làm sao để phát huy hiệu quả nguồn vốn và nhân rộng mô hình. Chương trình MTQG đã thực sự góp phần thay đổi tư duy làm kinh tế, mở ra hướng phát triển bền vững cho đồng bào DTTS ở vùng biên giới Tuyên Quang.

Đức Hạnh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/suc-song-moi-tu-viec-khoi-day-sinh-ke-ben-vung-vung-bien-post755681.html