Sức mạnh Không quân Iran sau gần 5 thập kỷ bị cấm vận

Bất chấp các lệnh cấm vật ngặt nghèo từ Mỹ và phương Tây, Không quân Iran vẫn duy trì lực lượng chiến đấu uy lực, với nòng cốt là các chiến đấu cơ từ... Mỹ.

Trong lực lượng Không quân Iran hiện tại có một loạt các chiến đấu cơ của Mỹ, đây đều là chiến đấu cơ được Mỹ bán cho Iran trước khi quan hệ giữa hai quốc gia trở nên căng thẳng và Iran bị Mỹ đặt cấm vận. Một trong những loạt hiện đại nhất mà Iran có được từ Mỹ là F-14 Tomcat - máy bay tiêm kích cánh cụp cánh xòe vốn được thiết kế có thể hoạt động trên tàu sân bay. Nguồn ảnh: Sina.

Trong quá khứ Iran đã đặt hàng tổng cộng 80 chiếc chiến đấu cơ loại này từ Mỹ. 79 chiếc đã được Mỹ bàn giao cho Iran vào năm 1974 trước khi cuộc Cách mạng Hồi giáo nổ ra năm 1979. Tính tới thời điểm hiện tại, Iran vân còn khoảng 44 chiếc máy bay F-14 Tomcat đang hoạt động được. Nguồn ảnh: Sina.

Trong số đó, có hai chiếc F-14 thậm chí còn được Iran - với sự giúp đỡ của Liên Xô nâng cấp lên phiên bản F-14AM. Số còn lại, có khoảng 24 chiếc vẫn đang hoạt động hoàn hảo và 16 chiếc có thể thực hiện được một phần nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không. Nguồn ảnh: Sina.

Loại chiến đấu cơ có tuổi đời cao nhất mà Mỹ chuyển giao cho Iran là F-4 Phantom II - đây là loại tiêm kích từng thất bại nặng nề ở Việt Nam. Tới thời điểm hiện tại Iran vẫn còn khoảng 64 chiếc F-4 đang hoạt động. Nguồn ảnh: Sina.

Theo thông tin được Global Security báo cáo công khai, trang bị Không quân Iran hiện có khoảng 10 chiếc F-4D và 50 chiếc F-4E. Các phiên bản F-4 này đều được Iran cho chuyển sang sử dụng loại radar PL 7 và PL 12 do Trung Quốc sản xuất. Nguồn ảnh: Airliners.

Thậm chí theo thông tin được Aviationist đăng tải hồi tháng 10/2013, các chiến đấu cơ F-4 của Iran còn có khả năng triển khai tên lửa hành trình Qader do nước này tự sản xuất. Nguồn ảnh: Sina.

Cuối cùng là chiến đấu cơ F-5 Tiger II. Loại chiến đấu cơ này được Iran nhận từ Mỹ bắt đầu từ năm 1974. Trong kho của Iran tới thời điểm hiện tại được cho là còn 60 chiếc F-5 bao gồm hai loại là F-5E và F-5F. Nguồn ảnh: Sina.

Cũng theo báo cáo của Global Security, trong số 60 chiếc F-5 của Không quân Iran có tổng cộng 16 chiếc F-5F hai ghế có khả năng sử dụng làm máy bay huấn luyện và vẫn có thể sử dụng làm chiến đấu cơ hạng nhẹ như thông thường. Nguồn ảnh: Sina.

Ngoài ra, còn có 44 chiếc F-5E có khả năng hoạt động với vai trò của tiêm kích - bom. Nguồn ảnh: Sina.

Lê Phi (theo Aviation, GS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/suc-manh-khong-quan-iran-sau-gan-5-thap-ky-bi-cam-van-1853784.html