Sự kiện nổi bật ngày 8.3

Khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Phát động chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 tại Hải Dương... là những sự kiện nổi bật ngày 8.3.

TRONG NƯỚC

Ngày 8.3, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên khai mạc.Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bàn về: Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác. Theo Quy chế làm việc, tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị trình Trung ương quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là những chức danh lãnh đạo cao nhất của nhà nước ta, đồng thời báo cáo xin ý kiến Trung ương trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu, hoặc phê chuẩn theo thẩm quyền. Trong ảnh: Toàn cảnh khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Sáng 8.3, Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia phối hợp với hệ thống tiêm chủng VNVC bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, Hải Dương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội). Đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 là khởi đầu cho chiến dịch tiêm chủng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 100 triệu mũi tiêm được thực hiện trên toàn quốc. Chiến dịch có nguồn lực đầu tư rất lớn của Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân trên cả nước. Đối tượng được ưu tiêm trong đợt tiêm đầu tiên này là lực lượng chủ chốt ở tuyến đầu thường xuyên phải tiếp xúc với nguồn bệnh. Đó là nhân viên y tế đang điều trị bệnh nhân COVID-19; nhân viên làm công tác truy vết, xét nghiệm; người làm việc tại khu cách ly; tổ "COVID cộng đồng"; Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp; lực lượng Công an, Quốc phòng tại các địa phương trên. Trong ảnh: Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhân viên y tế của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội) sáng 8.3. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Thực hiện chỉ đạo của UBND và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP Hà Nội, từ ngày 8.3, các điểm di tích trên địa bàn Thủ đô bảo đảm an toàn phòng dịch đã dần mở cửa đón khách trở lại. Để phòng chống dịch, các điểm tiếp tục thực hiện nghiêm túc thông điệp "5K" của Bộ Y tế, tổ chức đón và hướng dẫn khách tham quan kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang... Trong ảnh: Ngày 8.3, khu di sản Hoàng thành Thăng Long mở cửa đón khách trở lại và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Ngày 8.3, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ - viết tắt là dự án Ethanol Phú Thọ. Trong vụ án này, tổng số có 12 bị cáo bị đưa ra xét xử. Khoảng 30 luật sư đã có mặt tại phiên tòa, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 12 bị cáo. Trong đó, bị cáo Đinh La Thăng có 3 luật sư bào chữa, bị cáo Trịnh Xuân Thanh có 4 luật sư bào chữa. Bị cáo có nhiều luật sư bào chữa nhất là Vũ Thanh Hà với tổng số 6 luật sư bào chữa. Bị cáo Đỗ Văn Hồng không mời luật sư bào chữa. Ngoài ra tại phiên tòa còn có mặt 6 giám định viên, 14 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Đại diện PVB và PVC có mặt tại phiên tòa với tư cách là nguyên đơn dân sự. Riêng PVC trong vụ án này còn có tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong ảnh: Bị cáo Đinh La Thăng cùng đồng phạm tại phiên xét xử. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Ngày 8.3, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vẫn đang truy bắt đối tượng Vàng Seo Trắng (sinh năm 1970, trú tại phường Quảng Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Trước đó, ngày 6.3, đối tượng này bị bắt quả tang về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy tại khu vực xã Quảng Khê, huyện Đắk G’Long và được đưa về trại tạm giam. Do đối tượng này có tiền sử bệnh lý nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông điều trị. Lợi dụng sơ hở, đối tượng đã bỏ trốn khỏi bệnh viện vào chiều 7.3. Trong ảnh: Đối tượng Trắng cùng tang vật khi bị bắt ngày 6.3. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 8.3, Bộ Y tế phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tổ chức Lễ phát động chiến dịch tiêm vaccine Covid-19. Chương trình diễn ra tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định dịch bệnh do virus gây ra thì cùng với các biện pháp phòng chống dịch, vaccine là giải pháp hết sức quan trọng để kiềm chế, kiểm soát dịch bệnh. Bộ Y tế lựa chọn Hải Dương làm điểm phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19, thực hiện triển khai tiêm đầu tiên. Để tổ chức tốt công tác tiêm chủng vaccine Covid-19, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Hải Dương rà soát lại kế hoạch tiêm chủng để tổ chức đồng bộ trong toàn tỉnh. Bố trí các điểm tiêm tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch, thực hiện các biện pháp "5K"… Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã đến thăm, kiểm tra địa điểm tiêm chủng làm điểm tại TP Hải Dương và huyện Kim Thành. Đến trưa 8.3, TP Hải Dương đã tổ chức tiêm cho 50 người, huyện Kim Thành tiêm 36 người. Tất cả tâm lý đều ổn định, vui vẻ, sức khỏe bình thường. Trong ảnh: Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo tỉnh Hải Dương động viên người tiêm vaccine Covid-19 loạt đầu tiên. Ảnh: PV

Sáng 8.3, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 để xem xét một số nội dung do các Sở: Tài chính, Công thương, Xây dựng báo cáo. Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cơ bản đồng tình với dự thảo tờ trình do Sở Tài chính báo cáo về việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu cơ quan soạn thảo cần tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí phương án điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2020, tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 3 tháng đầu năm và giải pháp điều hành ngân sách 9 tháng còn lại năm 2021 của Sở Tài chính. Tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhất trí với một số tờ trình, dự thảo quan trọng khác. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 3 của UBND tỉnh. Ảnh Hà Kiên

Sáng 8.3, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 có quyết định lùi thời gian giao nhận quân đối với tỉnh Hải Dương đến ngày 18.3. Việc điều chỉnh thời gian giao nhận quân nhằm bảo đảm an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 nói chung, bảo đảm an toàn sức khỏe cho các nam thanh niên chuẩn bị nhập ngũ nói riêng. Đây là lần điều chỉnh thời gian giao nhận quân thứ 2 tại Hải Dương trong năm 2021. Trước đó, để chuẩn bị cho buổi giao nhận quân dự kiến vào ngày 9.3, từ ngày 6 - 7.3 Hải Dương đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho trên 2.700 thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Trong ảnh: Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tân binh thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng). Ảnh: Hà Vy

Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 8.3, toàn tỉnh có 7.351 học sinh khối 12 thuộc 22 trường THPT các huyện Tứ Kỳ, Thanh Miện, Bình Giang, Thanh Hà, Ninh Giang và TP Chí Linh; 615 học sinh thuộc 3 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện Tứ Kỳ, Thanh Miện và TP Chí Linh đi học trở lại. Các huyện Nam Sách, Gia Lộc mặc dù đang thực hiện theo Chỉ thị 19 nhưng chưa cho học sinh lớp 12 đến trường. Tỷ lệ học sinh vắng trong ngày đầu đi học trở lại tại các trường, trung tâm không đáng kể, chủ yếu do có biểu hiện ốm thông thường. Trong ngày đầu quay trở lại trường, ý thức chấp hành quy định phòng chống dịch của học sinh cơ bản tốt. Trong ảnh: Giáo viên Trường THPT Thanh Miện đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp. Ảnh: Tiến Mạnh

Từ 17 giờ ngày 7.3 đến 17 giờ ngày 8.3, Hải Dương ghi nhận 1 trường hợp mắc Covid-19. Ca bệnh này tại phường Tứ Minh (TP Hải Dương), là trường hợp F1, đã được cách ly tập trung trước đó. Như vậy, trong 2 ngày gần đây Hải Dương đều chỉ có 1 ca bệnh. Ngày 8.3, tại Bệnh viện dã chiến Trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương có thêm 26 bệnh nhân khỏi bệnh, được xuất viện. Trong đó có cụ bà T.T.B. (92 tuổi) ở xã Tuấn Việt (Kim Thành), bệnh nhân cao tuổi nhất tại Hải Dương tính đến thời điểm này. Trong ảnh: Bác sĩ Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương trao giấy ra viện cho cụ T.T.B. Ảnh: Thanh Nga

QUỐC TẾ

Ngày 7.3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm giúp người dân Mỹ đi bỏ phiếu dễ dàng hơn, trong bối cảnh một số bang do phe Cộng hòa kiểm soát tìm cách hạn chế quyền bầu cử sau khi cựu Tổng thống Donald Trump thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 11.2020. Theo đó, Đạo luật "Vì Nhân dân" (For the People Act) sẽ mở rộng quyền bỏ phiếu qua đường bưu điện, thiết lập việc tự động đăng ký cử tri, cấm việc tái phân chia khu vực bầu cử theo đảng phái và áp đặt các quy định mới về việc tài trợ cho các chính đảng. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7.3 thông báo Hàn Quốc sẽ tăng phần đóng góp trong ngân sách duy trì lực lượng Mỹ đồn trú ở nước này, theo một thỏa thuận mới đạt được. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định thỏa thuận mới đã phản ánh "cam kết định hướng lại và hiện đại hóa các quan hệ đồng minh dân chủ trên thế giới để thúc đẩy an ninh và thịnh vương chung" của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Mỹ tham gia một buổi huấn luyện quân sự tại căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh truyền hình nhà nước Guinea Xích Đạo TVGE đưa tin, chiều 7.3, ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương trong loạt vụ nổ lớn tại doanh trại quân đội Nkoa Ntoma ở Thủ đô kinh tế Bata của Guinea Xích Đạo. Tổng thống Teodoro Obiang tuyên bố trên truyền hình quốc gia rằng, nguyên nhân các vụ nổ là do sự bất cẩn khi sử dụng chất nổ tại căn cứ Nkoa Ntoma. Bộ Y tế nước này cũng xác nhận thi thể của những nạn nhân xấu số đã được đưa tới các bệnh viện, trong khi những người bị thương được chăm sóc y tế tại 3 bệnh viện địa phương. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân vụ nổ kinh hoàng tại doanh trại quân đội Nkoa Ntoma ở Bata, Guinea Xích Đạo ngày 7.3. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo ước tính của hãng tin TASS (Nga) dựa trên các báo cáo truyền thông, Chính phủ và chuyên gia, hơn 300 triệu người trên toàn thế giới đã được tiêm chủng vaccine ngừa dịch bệnh COVID-19. Cho đến nay, khoảng 301,4 triệu người đã được tiêm chủng, cao hơn 2,5 lần so với số ca mắc COVID-19. Theo đó, khoảng 3,8% dân số toàn cầu đã được tiêm phòng. Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Rio De Janeiro, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 8.3, giá dầu Brent biển Bắc đã tăng hơn 2% sau một vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào trung tâm ngành dầu mỏ của Saudi Arabia, trong đó có cơ sở lọc dầu quan trọng Saudi Aramco ở Ras Tanura, một trong những cảng vận chuyển dầu lớn nhất thế giới. Cụ thể, giá một thùng dầu đã tăng 2,11% lên mức 70,82 USD/thùng. Đây là mức giá cao nhất kể từ tháng 5.2019. Theo các chuyên gia, mức tăng trên cũng một phần nhờ thái độ lạc quan của giới đầu tư về nhu cầu dầu mỏ trong thời gian tới, khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi sau dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong ảnh: Một cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark, ngoài khơi Vùng Vịnh. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-83-161087