Sự kiện nổi bật ngày 31/1

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội là một trong những sự kiện nổi bật ngày 31/1.

TRONG NƯỚC

Trong không khí chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và vui đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, chiều 31/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, chúc Tết cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, một trong những trường nghệ thuật cách mạng đầu tiên của nước nhà, thành lập ngay sau khi đất nước kháng chiến kiến quốc, chống thực dân thắng lợi. Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vui mừng với sự phát triển của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cả về tầm vóc, quy mô, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó tiếp tục khẳng định vị thế là trường nghệ thuật hàng đầu của Quân đội, có uy tín lớn của đất nước; đạt nhiều kết quả về công tác nghiên cứu khoa học, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn trong phát triển văn hóa nghệ thuật của Quân đội và đất nước. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự buổi học thu thanh của sinh viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Trong chuyến thăm và làm việc, chúc Tết tại tỉnh Yên Bái, chiều 31/1, tại trụ sở xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác Trung ương đã thăm, chúc Tết, tặng quà 160 gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của các xã gồm: Báo Đáp, Tân Đồng, Đào Thịnh, Hòa Cuông, huyện Trấn Yên nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024. Cũng trong chiều 31/1, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác Trung ương tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ghi sổ vàng truyền thống của Trung đoàn Không quân 921, trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết các đối tượng chính sách tỉnh Yên Bái. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Trong 2 ngày 31/1-1/2, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) tổ chức chương trình gói “10.000 bánh chưng xanh” cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tại 12 điểm trên địa bàn toàn huyện, từ nguồn kinh phí Quỹ “Vì người nghèo”, gần 1.500 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên toàn huyện tham gia gói 10.000 bánh chưng xanh để trao đến tay 5.000 hộ nghèo. Trong ảnh: Đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia gói bánh chưng cho người nghèo ăn Tết. Ảnh: TTXVN

Ngày 31/1 (ngày 21 tháng chạp), tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh, Thành đoàn thành phố tổ chức chương trình “Chuyến xe mùa xuân” tiễn sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn về quê đón Tết với chủ đề “Tết sum vầy, xuân trọn vẹn”. Trước hoàn cảnh cũng như nhu cầu thực tế của sinh viên, chương trình “Chuyến xe mùa xuân” năm nay được tổ chức để đưa 2.200 sinh viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang học tập, làm việc trên địa bàn TP Hồ Chí Minh về quê đón Tết tại các tỉnh khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Trong ảnh: Trao vé xe miễn phí cho đại diện các sinh viên tại chương trình. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Sau 9 ngày xét xử và nghị án, sáng 31/1, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên án đối với 70 bị cáo trong vụ án giết người do tranh "giành đất" ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc. Trong đó, 3 án chung thân dành cho các bị cáo: Đoàn Thiên Long, Nguyễn Văn Thái và Bùi Đức Ngọc. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 6 tháng tù treo đến 20 năm tù giam. Trong ảnh: Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

QUỐC TẾ

Quốc vương thứ 17 của Malaysia Sultan Ibrahim đã chính thức đăng quang vào ngày 31/1, đánh dấu một thời khắc quan trọng trong lịch sử chế độ quân chủ lập hiến ở quốc gia Đông Nam Á. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm tại Cung điện Hoàng gia và được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc. Sau màn chào mừng mang đậm truyền thống quân sự, Quốc vương Sultan Ibrahim tiến hành duyệt đội danh dự tại Quảng trường Cung điện Hoàng gia và tiến vào Hoàng cung tham dự cuộc họp đặc biệt lần thứ 264 của Hội nghị các nhà cai trị Mã Lai kết hợp với lễ tuyên thệ của Quốc vương thứ 17. Trong ảnh: Tân Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim (giữa) trong lễ tuyên thệ tại Cung điện Hoàng gia ở Kuala Lumpur ngày 31/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 31/1, tại thành phố cảng Sihanoukville, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet chủ trì sự kiện công bố “Chương trình xúc tiến đầu tư đặc biệt tại tỉnh Preah Sihanouk 2024” nhằm thay đổi diện mạo tỉnh duyên hải Preah Sihanouk thành một tỉnh có nền tảng kinh tế phát triển trên cơ sở lĩnh vực công nghiệp, du lịch và đầu tư; đồng thời xác định năm 2024 là năm hồi phục kinh tế của Vương quốc Campuchia. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Manet chủ trì sự kiện công bố “Chương trình xúc tiến đầu tư đặc biệt tại tỉnh Preah Sihanouk năm 2024” ngày 31/1. Ảnh: TTXVN

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 31/1 đưa tin Triều Tiên đã tiến hành diễn tập phóng tên lửa hành trình chiến lược vào ngày 30/1. Theo KCNA, tên lửa Hwasal-2 đã được phóng trong cuộc diễn tập được tiến hành tại bờ biển phía Tây Triều Tiên. Cuộc diễn tập đã góp phần kiểm tra thế trận phản công nhanh của Quân đội Nhân dân Triều Tiên và cải thiện khả năng tấn công chiến lược của quân đội. KCNA nêu rõ hoạt động diễn tập không ảnh hưởng đến an ninh của nước láng giềng. Trong ảnh: Vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược Hwasal-2 ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Triều Tiên ngày 30/1. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ngày 31/1, một tòa án của Pakistan đã kết án 14 năm tù giam đối với cựu Thủ tướng Imran Khan và vợ của ông này với tội danh nhận và bán các quà tặng nhà nước một cách trái phép. Trong thông báo, đảng Tehreek-e-Insaf Pakistan (PTI) của ông Imran Khan cho biết tòa án phán quyết cấm ông Imran Khan và vợ nắm giữ bất kỳ chức vụ công nào trong vòng 10 năm. Phán quyết đồng thời yêu cầu mỗi người nộp phạt 787 triệu rupee (2,8 triệu USD). Trước đó, ngày 30/1, ông Khan bị tòa án kết án 10 năm tù giam với tội danh "làm lộ bí mật nhà nước". Các phán quyết được đưa ra trong bối cảnh chưa đầy 2 tuần nữa sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử tại Pakistan và đảng PTI của ông Imran Khan không được tham gia tranh cử. Trong ảnh (tư liệu): Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan trả lời phỏng vấn báo chí tại Lahore. Ảnh: AFP/TTXVN

Chiều 31/1, cảnh sát Nhật Bản cho biết nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy nhiệt điện Taketoyo do công ty Jera - liên doanh giữa Công ty Điện lực Tokyo và Công ty Điện lực Chubu - điều hành ở tỉnh Aichi, miền Trung nước này. Theo lực lượng cứu hỏa địa phương, vụ nổ dường như xảy ra trên tầng 13 của một tòa nhà, gây hỏa hoạn và cháy lan ra các thiết bị tại nhà máy. Hiện chưa có thông tin về thương vong. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra. Trong ảnh: Khói bốc lên từ nhà máy nhiệt điện Taketoyo ở tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản sau vụ nổ ngày 31/1. Ảnh: AFP/TTXVN

TB (theo TTXVN)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/su-kien-noi-bat-ngay-31-1-372143.html